Ảnh: Đi chợ cá cảnh lâu đời nhất Sài Gòn

Đường Lưu Xuân Tín (quận 5) là một trong những chợ cá cảnh lâu đời nhất Sài Gòn, cung cấp nhiều loại cá cảnh và các phụ kiện, thuỷ sinh đa dạng.

Chỉ dài khoảng 500 m tại khu vực Chợ Lớn (quận 5), nhưng đường Lưu Xuân Tín có hàng chục cửa hàng nằm san sát nhau, chuyên bán cá cảnh và các loại thuỷ sinh, phụ kiện nuôi cá.
Theo các tiểu thương tại đây, chợ đã ra đời từ trước năm 1975, xuất phát từ nhu cầu chủ những trại nuôi cá từ nhiều nơi ở Sài Gòn muốn có một địa điểm bán cá tập trung, gần khu vực Chợ Lớn buôn bán sầm uất.
Khách hàng sẽ dễ dàng tìm được hầu hết loại cá cảnh phổ biến, từ các loại cá rẻ tiền như cá lia thia, cá 7 màu, cá 3 đuôi,...
...cho đến những loại cá đắt tiền hơn như cá đĩa, hồng két, cá la hán, cá rồng,...
Trong đó, loại cá đặc biệt và đắt tiền nhất tại khu chợ là cá rồng. Theo anh Trần Nguyên Huy, chủ một cơ sở chuyên bán cá rồng, phong trào chơi cá rồng có ở Việt Nam khoảng 10 năm nay.
Cá Rồng được nhập về từ Indonesia, có giấy tờ xuất nhập khẩu rõ ràng cho từng cá thể. Giá mỗi con cá rồng rất vô chừng, rẻ thì vài triệu nhưng đắt thì có thể lên tới tiền tỷ là chuyện thường.
Ngoài là nơi lui tới thường xuyên của những người chơi cá cảnh, chợ cá Lưu Xuân Tín còn là địa điểm để những chủ các tiệm cá cảnh rải rác khắp nơi trong thành phố tìm về, lấy hàng với giá sỉ.
Anh Giai Chí, chủ một cửa hàng cá cảnh ở quận 7, cho biết 10 năm nay, anh thường xuyên đến đây để lấy cá về bán. "Điều thuận lợi khi tới đây mua là ở đây có nhiều cá, mình thích con nào thì bắt con đó và lúc nào cũng có giá sỉ", anh Chí chia sẻ.
Chị Huỳnh Ngọc Trâm, chủ một tiệm bán cá cho biết cần phải có kiến thức và am hiểu về các chủng loại cá, biết kĩ thuật làm nước, oxi thích hợp cho từng loại cá khác nhau.
Cũng buôn bán cá cảnh tại đây từ hơn 10 năm nay, ông Võ Thanh Liêm cho hay tình hình kinh doanh hiện nay ổn định nhưng chỉ duy trì ở mức thấp, không còn có những đợt cao điểm như ngày xưa.
Vì vậy, để tăng thêm thu nhập cho cửa hàng, ông Liêm còn bày bán thêm những phụ kiện để trang trí hồ cá như các tiểu cảnh, rong rêu, cây thuỷ sinh,... với giá cả dao động từ 10.000 đồng cho đến 300-400.000 đồng.
Nhiều cửa hàng chỉ chuyên bán những máy móc, vật dụng hỗ trợ cho việc nuôi cá như máy bơm oxi, bóng đèn trang trí, bộ lọc nước, thức ăn cho cá, sỏi, vợt... với giá cả thường rẻ hơn so với những cửa hàng nằm riêng lẻ.
Mỗi ngày, các tiểu thương tại đây dọn hàng từ 7-8h sáng và đến 6h chiều thì đóng cửa.
Chợ cá này cũng là nơi cung cấp việc làm cho nhiều lao động trẻ. Trong ảnh, Nguyễn Phi Bằng (19 tuổi) đã làm phụ việc tại một cửa hàng được 1 tháng với mức lương 6 triệu đồng/tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng ngợp trước chợ cá lớn nhất thế giới ở Tokyo
Choáng ngợp trước chợ cá lớn nhất thế giới ở Tokyo

VOV.VN - Tsukiji là chợ bán buôn cá và nhiều loại hải sản lớn nhất Nhật Bản, nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo - nơi bán những con cá triệu đô.

Choáng ngợp trước chợ cá lớn nhất thế giới ở Tokyo

Choáng ngợp trước chợ cá lớn nhất thế giới ở Tokyo

VOV.VN - Tsukiji là chợ bán buôn cá và nhiều loại hải sản lớn nhất Nhật Bản, nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo - nơi bán những con cá triệu đô.

Chợ cá trên núi tràn ngập 'thủy quái sông Đà', ai xem cũng muốn mua
Chợ cá trên núi tràn ngập 'thủy quái sông Đà', ai xem cũng muốn mua

VOV.VN - Các loại cá nước ngọt sống tự nhiên kích thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều xuất hiện tại chợ cá vùng núi Tây Bắc, khiến ai xem cũng muốn mua ngay.

Chợ cá trên núi tràn ngập 'thủy quái sông Đà', ai xem cũng muốn mua

Chợ cá trên núi tràn ngập 'thủy quái sông Đà', ai xem cũng muốn mua

VOV.VN - Các loại cá nước ngọt sống tự nhiên kích thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều xuất hiện tại chợ cá vùng núi Tây Bắc, khiến ai xem cũng muốn mua ngay.