Bình Dương lý giải hơn 170 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán

VOV.VN - Sáng nay (11/10), lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bình Dương giải thích việc nhiều cửa hàng trên địa bàn đóng cửa, dẫn tới tình trạng ùn ứ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có 447 cửa hàng xăng dầu. Tính đến chiều ngày 10/10, Bình Dương có 123 cửa hàng hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nên đã ngừng kinh doanh; 17 cửa hàng chuyển đổi công năng; 5 cửa hàng đang xin nghỉ để sửa chữa; 23 cửa hàng đang nộp hồ sơ tại Sở đề nghị xem xét cấp giấy đủ điều kiện; 7 cửa hàng bị sở trả hồ sơ do không đạt các quy định, quy chuẩn. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Bình Dương còn 272 cửa hàng hoạt động bình thường, đang cung cấp xăng dầu bán cho người dân và doanh nghiệp.

Về cung ứng xăng dầu, Bình Dương có 5 kho dự trữ với tổng dung tích chứa 66.200m3 và có 9 thương nhân là đầu mối và phân phối cung cấp cho gần 62% xăng dầu cho các đại lí bán lẻ trên địa bàn. Riêng Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trong kho còn 18.000 khối xăng, 33.000 khối dầu.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, các cửa hàng hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện muốn bán lại phải nộp hồ sơ xin cấp lại nhưng đến nay họ vẫn chưa nộp. Do đó, các cửa hàng còn lại phải gánh nhu cầu của thị trường nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

"Thế mạnh là tỉnh Bình Dương có 2 nhà cung cấp xăng dầu lớn hoạt động là Thành Lễ và Petrolimex vẫn đang hoạt động, chiếm 50% lượng hàng toàn tỉnh và hàng trong kho còn nhiều và liên tục nhập hàng. Số cửa hàng nghỉ không đủ điều kiện tăng áp lực lên những cây xăng còn lại", ông Nguyễn Thanh Toàn nói.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, đối với cửa hàng vẫn hoạt động nhưng để bảng “hết hàng”, “đang chờ nhập” thì có nhiều doanh nghiệp nhập hàng từ các đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh. Các doanh nghiệp này thì Sở Công Thương không thể kiểm tra nguồn hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần rà soát lại thuế, các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu
Cần rà soát lại thuế, các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính cho rằng, cần nghiên cứu phương án giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định về việc điều chỉnh mức premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không tác động đến giá cơ sở xăng dầu kỳ điều hành.

Cần rà soát lại thuế, các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu

Cần rà soát lại thuế, các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính cho rằng, cần nghiên cứu phương án giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định về việc điều chỉnh mức premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không tác động đến giá cơ sở xăng dầu kỳ điều hành.

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu
Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

VOV.VN - Nguồn cung xăng dầu vẫn đang liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước, các DN cam kết nhập hàng để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối.

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

VOV.VN - Nguồn cung xăng dầu vẫn đang liên tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước, các DN cam kết nhập hàng để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối.

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu
Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

VOV.VN - “Cứ đi 10 cây xăng thì 7 cây xăng đóng cửa hết hàng. Cây nào còn xăng thì giới hạn cho đổ 30.000 đồng/người”.

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

Nhiều người dân TP HCM đi mỏi chân chưa mua được xăng dầu

VOV.VN - “Cứ đi 10 cây xăng thì 7 cây xăng đóng cửa hết hàng. Cây nào còn xăng thì giới hạn cho đổ 30.000 đồng/người”.