Cận cảnh cây sanh “ngai vàng” tiền tỷ của đại gia Việt Trì

VOV.VN - Cây sanh “ngai vàng” được chủ nhân mới mua với số tiền 5,5 tỷ đồng từ một người chơi cây trong Hội sinh vật cảnh Việt Trì.

Cây sanh“ngai vàng” của ông Nguyễn Thành Nam (TP. Việt Trì, Phú Thọ) có chiều cao hơn 2 mét, một thân chính đường kính chừng 40 cm.
(Ảnh: Dân Việt)
Hai chiếc rễ to buông xuống hai bên thân cây nhìn như một chiếc ngai vàng - nghế ngồi của vua.(Ảnh: Dân Việt).
Phần ngọn chõe ra làm ba thân độc lập, tay cành lắc giật khá nghệ thuật.
(Ảnh: Dân Việt)
Nhiều rễ phủ xuống cắm xuống đất tạo thành nhiều hang hốc. 
(Ảnh: Dân Việt)
Cây sanh “ngai vàng” được ông Thành mua từ cách đây 10 năm với số tiền 5,5 tỷ đồng từ một người chơi cây. (Ảnh: Vietnamnet)
Sau đó, cây quý này được ông giữ ở khu vườn rộng hàng chục ha được xây tường bao chắc chắc, có người trông coi, bảo vệ 24/24. 
(Ảnh: Vietnamnet)
Ba thân chính của cây phóng thẳng mạnh mẽ lên trên không.
(Ảnh: Vietnamnet)
Ông Thành cho biết, cây cảnh này tương đương với giá trị của… 6 lô đất biệt thự tại Việt Trì, Phú Thọ. (Ảnh: Vietnamnet)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán
Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán

Một cây sanh cao gần 3m, có dáng trực hoành và tuổi đời lên đến hơn 50 năm, đang được nhiều người trong giới chơi cây đến chiêm ngưỡng và hỏi mua.

Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán

Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán

Một cây sanh cao gần 3m, có dáng trực hoành và tuổi đời lên đến hơn 50 năm, đang được nhiều người trong giới chơi cây đến chiêm ngưỡng và hỏi mua.

Đại gia Phú Thọ vác 'bao tải tiền' đi mua cây sanh “ngai vàng“
Đại gia Phú Thọ vác 'bao tải tiền' đi mua cây sanh “ngai vàng“

Vì không có tiền mặt, ông Nam đã chuyển nhượng 6 lô đất biệt thự (ở TP. Việt Trì) để đổi lấy cây sanh “ngai vàng”.

Đại gia Phú Thọ vác 'bao tải tiền' đi mua cây sanh “ngai vàng“

Đại gia Phú Thọ vác 'bao tải tiền' đi mua cây sanh “ngai vàng“

Vì không có tiền mặt, ông Nam đã chuyển nhượng 6 lô đất biệt thự (ở TP. Việt Trì) để đổi lấy cây sanh “ngai vàng”.