Chợ hoa xuân thành phố Mỹ Tho phong phú, sức mua chậm

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, trước Tết cổ truyền, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang diễn ra chợ hoa xuân tại khu quảng trường Trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho). Đây là nơi để người dân trong và ngoài tỉnh trưng bày bán hoa kiểng Tết.

Hiện nay, chợ hoa xuân Quý Mão 2023 của thành phố Mỹ Tho đã lắp kín. Không gian trưng bày bán hoa kiểng nơi đây lung linh, rực rỡ sắc màu với đủ các loại hoa tươi, bon sai, kiểng cổ của nông dân, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. So với các năm trước thì số lô và chủng loại hoa kiểng tại chợ hoa xuân thành phố Mỹ Tho nhiều hơn, chủ đạo vẫn là các loại vạn thọ, hoa giấy, mai vàng...

Chợ hoa xuân hoạt động cả ngày lẫn đêm thu hút đông đảo người dân xa gần đến tham quan, thưởng lãm, chọn mua hoa kiểng về vui Tết cổ truyền. Theo các hộ bán hoa kiểng tại chợ, giá các sản phẩm bày bán năm nay không tăng so với chợ hoa năm ngoái. Một cặp vạn thọ hay cúc vàng hè, giá chỉ dao động từ 120.000 - 130.000 đồng; hoa giấy một chậu chỉ hơn 150.000 đồng; các loại bon sai giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng (tùy loại). Tuy giá hoa kiểng không cao nhưng qua 1 tuần hoạt động sức mua của người tiêu dùng còn chậm.

Ông Nguyễn Văn Châu, người dân tại thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) có gian hàng bán mai vàng cho biết: “Hôm nay là 27 Tết, vắng khách hơn mọi năm, từ hôm qua đến hôm nay bán mới có 5-6 cây mai thôi, chưa hút hàng, chậm hơn năm rồi nhiều lắm. Giá cũng mềm hơn năm rồi, tùy loại: loại mai to thì 2-3 triệu đồng, loại nhỏ thì hơn một triệu đồng, vài trăm nghìn đồng/cây vẫn có, rất đa dạng. Tết năm nay cũng chưa biết được thị trường hay là sao mình chưa biết được đâu”.

Theo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho, chợ Hoa Xuân Quý Mão bố trí  450 lô bán hoa kiểng cho hộ dân xa gần, hoạt động trong 10 ngày. Để phục vụ tốt cho hoạt động bày bán hoa kiểng thuận lợi, chợ hoa xuân được bố trí các dãy lô hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; có hệ thống điện, nước nhà vệ sinh khá tiện nghi.

“Chợ Hoa thì hoạt động 24/24, từ ngày 20 (âm lịch) đến trưa 30 tết, phục vụ ưu tiên cho địa phương. Tôi thấy mai vàng, hoa giấy có người mua nhiều. Trong kế hoạch hàng năm mình làm đẩy đủ hết, có nước tưới cung cấp liên tục hàng ngày, công tác vệ sinh, chiếu sáng đảm bảo hết, kể cả mình có che mái, tạo bóng râm để người dân không bị nắng. Nói chung công tác tổ chức rất tốt” - ông Phạm Hoàng Bảo Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho nói.

Chợ hoa xuân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang duy trì hơn 20 năm qua ở các vị trí khác nhau trong nội ô thành phố. Đây không đơn thuần là nơi kinh doanh hoa kiểng dịp Tết cổ truyền mà còn là không gian giao lưu, văn hóa đặc sắc-nơi quy tụ các sản phẩm hoa kiểng độc đáo, với bàn tay chăm sóc khéo léo, công phu của người dân ở địa phương, phản ánh tài nghệ  đầy sáng tạo qua các tác phẩm do con người tạo ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần Tết, nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan than ế hàng, hạ giá
Gần Tết, nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan than ế hàng, hạ giá

VOV.VN - Nhiều nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) - một trong những "thủ phủ" hoa cây cảnh lớn ở miền Bắc - than năm nay giá hạ nhiều so với năm ngoái mà vẫn ế, dường như người dân vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" sau đại dịch.

Gần Tết, nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan than ế hàng, hạ giá

Gần Tết, nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan than ế hàng, hạ giá

VOV.VN - Nhiều nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) - một trong những "thủ phủ" hoa cây cảnh lớn ở miền Bắc - than năm nay giá hạ nhiều so với năm ngoái mà vẫn ế, dường như người dân vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" sau đại dịch.

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua
Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, khi Tết Nguyên đán cận kề, chợ hoa xuân Long Xuyên lại nhóm họp. Thế nhưng, dù chợ hoa Long Xuyên năm nay với các sản phẩm rất đa dạng, phong phú hơn mọi năm nhưng người đi chợ, mua sắm vẫn thưa thớt, sức mua cũng không bằng năm ngoái.

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, khi Tết Nguyên đán cận kề, chợ hoa xuân Long Xuyên lại nhóm họp. Thế nhưng, dù chợ hoa Long Xuyên năm nay với các sản phẩm rất đa dạng, phong phú hơn mọi năm nhưng người đi chợ, mua sắm vẫn thưa thớt, sức mua cũng không bằng năm ngoái.

Nhộn nhịp thị trường hàng hóa ngày giáp Tết
Nhộn nhịp thị trường hàng hóa ngày giáp Tết

VOV.VN - Khác với 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những ngày giáp tết năm nay, khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường hàng hóa ở Yên Bái đã diễn ra sôi động; người mua, người bán tấp nập, ai cũng hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị đón tết. 

Nhộn nhịp thị trường hàng hóa ngày giáp Tết

Nhộn nhịp thị trường hàng hóa ngày giáp Tết

VOV.VN - Khác với 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những ngày giáp tết năm nay, khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường hàng hóa ở Yên Bái đã diễn ra sôi động; người mua, người bán tấp nập, ai cũng hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị đón tết.