Chứng khoán châu Á lên điểm sau khi thỏa thuận Brexit được ủng hộ

VOV.VN - Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 15/11 khi niềm tin thị trường được cải thiện.

Đây là phản ứng của thị trường châu Á sau khi Thủ tướng Anh Theresa May đã thuyết phục được Nội các ủng hộ thỏa thuận "chia tay" với EU (thỏa thuận Brexit). Các lãnh đạo EU sẽ nhóm họp vào ngày 25/11 để xem xét thỏa thuận này.

Ảnh minh họa (Nguồn: Getty Images)

Trên sàn Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 1,75% và chốt phiên ở mức 26.103,34 điểm. Cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Tencent tăng vọt 5,8% sau khi lợi nhuận quý 3 của tập đoàn này tăng cao hơn dự kiến.

Trả lời kênh truyền hình CNBC, ông Ronald Wan, chủ tịch độc lập của công ty sở hữu tài chính Partners Financial Holdings cho rằng, tình hình tài chính quý 3 của Tencent khiến thị trường khá ngạc nhiên. Nhất là mảng kinh doanh game trên di động của tập đoàn này hoạt động tốt hơn kỳ vọng.

Nhưng ông Ronald Wan cũng cảnh báo cần thận trọng với triển vọng tăng trưởng của gã khổng lồ Tencent. Tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2018 của Tencent là nhờ vào những thương vụ độc, tức khắc và cũng nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng kinh doanh trên di động sau khi Tencent ra mắt nhiều mini-game.

Tăng trưởng lợi nhuận quý 4 và thậm chí năm 2019 của Tencent vẫn còn nhiều bất ổn. Nhà đầu tư sẽ rất cẩn trọng với biến động giá của Tencent, ông Wan nói.

Tại thị trường Trung Quốc (đại lục), chỉ số Shanghai Composite lên điểm 1,36% để chốt phiên ở mức 2.668,17 điểm, còn chỉ số Shenzhen Composite tăng 1,454% và kết thúc giao dịch ở mức 1.398,40 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm sau khi 3 nguồn tin của chính quyền Mỹ thông tin với Reuters rằng: Bắc Kinh đã có phản hồi đối với yêu cầu của Washington về cải cách thương mại.

Các thị trường chứng khoán khác ở châu Á cũng lên điểm trong ngày giao dịch 15/11.

Tại Australia, chỉ số ASX 200 tăng lên mức 5.736 điểm khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều lên điểm. Tuy nhiên, ngược sóng với các nhóm khác, cổ phiếu tài chính đã trượt nhẹ sau khi cổ phiếu “tứ hùng” ngân hàng của Australia rớt giá. Cụ thể, cổ phiếu của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia rớt 0,51%, cổ phiếu của Ngân hàng Westpac và Ngân hàng Quốc gia Australia lần lượt giảm 0,43% và 0,21%. Còn cổ phiếu của Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand chủ yếu đi ngang.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% và chốt phiên ở mức 21.803,62 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm nhẹ 0,14% và khép lại giao dịch ở mức 1.638,97 điểm do cổ phiếu của Tập đoàn SoftBank trượt dốc 2,7%.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lên điểm 0,79% và đóng cửa giao dịch ở mức 2.088,06 điểm.

Nội các Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit

Ngày 14/11, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà đã có đủ sự ủng hộ đối với thỏa thuận Brexit. Trả lời phóng viên tại London, bà Theresa May nhận định: “Đây là bản thảo thỏa thuận tốt nhất đã được bàn thảo, và cũng là bước đi có tính quyết định giúp chúng ta có thể đi tiếp và hoàn tất thỏa thuận trong những ngày tới.”

Sau tuyên bố của Thủ tướng Anh, đồng Bảng Anh đã hồi phục về mức 1 GBP đổi được 1,2985 USD.

Lãi suất USD sẽ thay đổi bất thình lình

Ngày 14/11, Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell bày tỏ tin tưởng, kinh tế Mỹ sẽ mạnh lên và các thị trường khác phải quen với việc FED có thể tăng lãi suất bất cứ lúc nào, bắt đầu từ năm 2019.

Nhịp tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ không giống năm ngoái, nhưng nhìn chung bức tranh kinh tế Mỹ có vẻ vẫn tốt. Xét về tốc độ tăng trưởng, bức tranh kinh tế toàn cầu “đang dần đi xuống”, nhưng sẽ không đi xuống một cách "khủng khiếp", ông Powell dự báo.

Chứng khoán Mỹ đêm qua đỏ sàn, khi chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,76% và chốt phiên ở mức 2.701,58 điểm, còn chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones trượt 205,99 điểm và kết thúc giao dịch ở mức 25.080,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,9% và đóng cửa ở mức 7.136,39 điểm.

Diễn biến chứng khoán Mỹ bị tác động bởi bình luận của Hạ nghị sĩ Mỹ Bill Pascrell trên Bloomberg. Ông Pascrell cho rằng thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Canada và Mexico cần phải thay đổi trước khi Quốc hội Mỹ thông qua.

Hạ nghị sĩ Pascrell nói thêm, sự thay đổi không chỉ ở góc độ tư pháp mà còn phải ở cả hành pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 14/11
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 14/11

VOV.VN - Đi theo Phố Wall, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (14/11).

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 14/11

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 14/11

VOV.VN - Đi theo Phố Wall, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (14/11).

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Nguyên nhân giảm điểm là do nhà đầu tư lo ngại rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá dầu.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Nguyên nhân giảm điểm là do nhà đầu tư lo ngại rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá dầu.

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall
Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

VOV.VN - Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên sáng nay 13/11 sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua mất điểm hơn 600 điểm.

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

VOV.VN - Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên sáng nay 13/11 sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua mất điểm hơn 600 điểm.