Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

>> Giá dầu tuột dốc, giảm trên 6% đêm qua

>> Giá dầu thô tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 1 tháng 

>> Giá dầu quay đầu giảm sau khi lập đỉnh 

Reuters dự báo, giá dầu thế giới sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC, đặc biệt tại khu vực Trung Đông.

Theo Reuters, sản lượng dầu thô của các thành viên thuộc Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC) đạt mức 31,22 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2015 - gần chạm mức trần kể từ năm 2012.

Mỏ bơm dầu tại California, Mỹ

Mặc dù nguồn cung dầu từ Mỹ có dấu hiệu suy yếu, nhưng giá dầu thô thế giới giảm sâu sau khi OPEC công bố tăng sản lượng. Trong phiên giao dịch ngày 1/6, giá dầu hạ xuống xấp xỉ 5% - mức giảm nhiều nhất trong tháng 5/2015.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 51 cents về mức 65,05 USD/thùng, trong khi đó giá dầu thô CLc1 hạ 52 cents xuống còn 59,78 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) nhận định, giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong 6 tháng cuối năm nay, thậm chí có thể xuống mức thấp kỷ lục so với tháng 1/2015.

Theo khảo sát hàng tháng mới đây của Reuters, nhà phân tích dự đoán giá dầu Brent, chuẩn toàn cầu, bình quân đạt 61,6 USD/thùng trong năm 2015, sát với mức với mức hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại của năm, giá dầu Brent bình quân đạt 58 USD/thùng, giảm đáng kể so với năm 2014.

Các thành viên OPEC hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận trong phiên họp tại Vienna, Áo, vào ngày 5/6 tới để giữ nguyên mục tiêu sản lượng ở mức 30 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng của OPEC trong mấy tháng qua đều cao hơn mức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu
OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.