Giá dầu sẽ giảm xuống 50 USD/thùng nếu P5+1 và Iran đạt thỏa thuận

VOV.VN - Giá dầu thế giới sẽ giảm xuống 50 USD/thùng nếu P5+1 và Iran đạt thỏa thuận hạt nhân giúp Tehran quay trở lại thị trường dầu mỏ.

Theo báo cáo hàng tháng công bố ngày 13/7, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1,28 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 100.000 thùng/ngày so với báo cáo hồi tháng 6.

Cung – cầu xích lại gần nhau hơn

Trong năm 2016, nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng lên 1,34 triệu thùng/ngày do tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt 3,5%, tăng 0,3% so với mức tăng 3,2% của năm nay. Tuy nhiên, OPEC cũng cho hay, tổng sản lượng tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2016 có thể lên tới 93,94 triệu thùng/ngày.

Một mỏ bơm dầu gần Bakersfield, California

Tổ chức này cho rằng, sản lượng dầu mỏ vẫn sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, do đó, nguồn cung dầu dồi dào và giá rẻ như hiện nay vẫn sẽ tiếp tục cho đến năm sau.

OPEC nhận định tình hình cùng – cầu dầu mỏ sang năm sẽ cân bằng hơn do Trung Quốc và các nước đang phát triển đang tăng lượng tiêu thụ dầu, trong khi nguồn khai thác từ Nam Mỹ và một số quốc gia khác xóc xu hướng hạn chế lại.

Các chuyên gia của tổ chức này cho rằng, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm 860.000 thùng/ngày lên tới 30,07 triệu thùng/ngày vào năm 2016. Tuy nhiên, trong năm nay, OPEC dự báo nhu cầu dầu giảm 100.000 thùng/ngày xuống còn 29,21 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 13/7 khi thị trường thận trọng trước những diễn biến liên quan tới đàm phán chương trình hạt nhân của Iran, thỏa thuận giải cứu Hy Lạp với các chủ nợ châu Âu và báo cáo của OPEC.

Chốt phiên 13/7, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng Tám giảm 54 xu xuống 52,20 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 88 xu xuống 57,86 USD/thùng.

Sự trở lại của Iran

Các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đã đạt được tiến bộ, song một số điểm then chốt vẫn chưa được giải quyết. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt đối với Iran có thể được dỡ bỏ, giúp Tehran quay trở lại thị trường dầu mỏ thế giới.

Lãnh đạo 6 cường quốc phương Tây và Iran đàm phán tại Viena (Áo) về thỏa thuận hạt nhân của Teheran

Các chuyên gia dự báo, nếu nhóm P5+1 và Iran ký được thoả thuận, giá dầu WTI của Mỹ và giá dầu thô Brent trong quý III/2015 có thể lần lượt giảm xuống các mức tương ứng dưới 50 USD/thùng và dưới 55 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã giảm 60% trong giai đoạn từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015 khi xuống mức thấp 45 USD/thùng.

Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do sự bùng nổ việc sản xuất dầu từ đá phiến ở Mỹ khiến nguồn cung dồi dào và OPEC - tổ chức thường bảo vệ giá dầu bằng cách cắt giảm sản lượng khi cần, đã bất ngờ thay đổi chiến lược hồi tháng 11/2014, theo đó sẽ không cắt giảm sản lượng. 

Trong cuộc họp hồi tháng trước, OPEC đã quyết định duy trì sản lượng dầu mỏ ở mức cũ, cung cấp 30 triệu thùng dầu/ngày ra thị trường toàn cầu. 

Quyết định này được cho là nhằm duy trì thị trường và tạo sức ép lớn đối với các nhà sản xuất dầu từ đá phiến của Mỹ với mục tiêu đánh bật họ ra khỏi thị trường vàng đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu
OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng bất chấp giá dầu xuống
OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng bất chấp giá dầu xuống

VOV.VN -Quyết định không cắt giảm sản lượng dầu đã đạt được sự đồng thuận của tất cả các Bộ trưởng năng lượng của các nước thành viên. 

OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng bất chấp giá dầu xuống

OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng bất chấp giá dầu xuống

VOV.VN -Quyết định không cắt giảm sản lượng dầu đã đạt được sự đồng thuận của tất cả các Bộ trưởng năng lượng của các nước thành viên. 

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5
Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

Giá dầu chạm đáy 12 tuần sau cuộc họp của OPEC
Giá dầu chạm đáy 12 tuần sau cuộc họp của OPEC

VOV.VN - OPEC đã chiến thắng trong cuộc chiến kiểm soát giá dầu sau khi các thành viên khối này thống nhất không cắt giảm sản lượng, khiến giá “vàng đen” rớt thê thảm.

Giá dầu chạm đáy 12 tuần sau cuộc họp của OPEC

Giá dầu chạm đáy 12 tuần sau cuộc họp của OPEC

VOV.VN - OPEC đã chiến thắng trong cuộc chiến kiểm soát giá dầu sau khi các thành viên khối này thống nhất không cắt giảm sản lượng, khiến giá “vàng đen” rớt thê thảm.

   OPEC phải duy trì sản lượng dầu nhằm giữ thị phần
OPEC phải duy trì sản lượng dầu nhằm giữ thị phần

VOV.VN -Các thành viên OPEC không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì mức sản xuất dầu hiện tại nhằm giữ thị phần, bất chấp sự sụt giảm giá dầu.

   OPEC phải duy trì sản lượng dầu nhằm giữ thị phần

OPEC phải duy trì sản lượng dầu nhằm giữ thị phần

VOV.VN -Các thành viên OPEC không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì mức sản xuất dầu hiện tại nhằm giữ thị phần, bất chấp sự sụt giảm giá dầu.

Giá dầu leo thang sau dự báo về tổng cầu thế giới của OPEC
Giá dầu leo thang sau dự báo về tổng cầu thế giới của OPEC

VOV.VN - Giá dầu thô tăng lên mức 60-66 USD/thùng trong phiên ngày 12/5 sau khi OPEC nâng dự báo nhu cầu thế giới.

Giá dầu leo thang sau dự báo về tổng cầu thế giới của OPEC

Giá dầu leo thang sau dự báo về tổng cầu thế giới của OPEC

VOV.VN - Giá dầu thô tăng lên mức 60-66 USD/thùng trong phiên ngày 12/5 sau khi OPEC nâng dự báo nhu cầu thế giới.