Giá sữa sẽ có đợt tăng nhẹ trong tháng 3

(VOV) -Một số hãng sữa bột nhập ngoại đã thông báo kế hoạch tăng giá trong tháng 3 như: Friesland Campina, Nutifood…

Thông tin này được Tổ điều hành Thị trường trong nước (Bộ Công thương) đưa ra tại cuộc họp ngày 26/2.

Với mặt hàng Sữa, trong tháng 2 giá sữa tiếp tục có xu hướng tăng so với tháng trước. Thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy tăng từ 0,74 - 2,04%, giá sữa nguyên kem ở thị trường Châu Úc tăng nhẹ 1,58 - 5,7%, tại thị trường Tây Âu tăng 1,2 - 1,3% so với tháng trước.

Trong nước tiếp tục đợt tăng giá sữa vào tháng 1, trong tháng này một số hãng sữa trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán như: Vinamilk tăng 7%. Một số hãng sữa  bột nhập ngoại cũng đã thông báo kế hoạch tăng giá trong tháng 3 như: Friesland Campina, Nutifood,... do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Dự báo giá sữa trong tháng tới sẽ tăng nhẹ.

Mặt hàng giấy, trong tháng 2, giá giấy nguyên liệu ở các thị trường có dấu hiệu tăng nhẹ do lượng nguyên liệu tồn kho tác các cảng khu vực châu Âu tiếp tục có xu hướng giảm và tình hình sản xuất công nghiệp đang có đà tăng trưởng trở lại. Giá bột giấy tại thị trường Châu Âu và hị trường Châu Á đều tăng so với cùng kì 2012.

Dự báo giá bột giấy thế giới tháng tới có xu hướng tiếp tục tăng nhẹ do sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và Mỹ đang trên đà tăng trưởng và nhu cầu sử dụng tại các thị trường tăng lên. Trong nước sản lượng sản xuất tháng 3 sẽ cao hơn tháng 2. Giá giấy tiếp tục ổn định dù nguyên liệu có biến động tăng.

Về xăng dầu: Trong nửa đầu tháng 2, giá xăng thành phẩm ở thị trường Singapore tính hết ngày 22/2 đều tăng từ 3 - 8%, dầu thô ngọt nhẹ tăng 1%. Trong 2 tuần gần đây, giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục đứng ở mức rất cao, trong đó giá xăng A95 hiện ở mức cao nhất 10 tháng qua. Cụ thể, chốt phiên cuối tuần thứ 3 tháng 2, gái xăng A95 được giao dịch ở mức 136,5 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ ngày 9/4/2012, giá xăng A92 ở mức 133,45 USD/thùng.

Dự báo trong tháng 3, những báo cáo về tình hình kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu sẽ tiếp tục là yếu tố tác động đến giá dầu thô trên thị trường thế giới. Dự báo giá dầu thế giới sẽ giao động trong khoảng từ 91 - 98 USD/thùng.

Dự báo giá hàng hóa trong tháng 3 sẽ có xu hướng ổn định hoặc giảm so với tháng 2.

Theo nhận định của Tổ điều hành, trong tháng 4, thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: giá cả một số mặt hàng xăng dầu, thép...có xu hướng tăng theo thị trường thế giới; tỉ giá USD có xu hướng tăng; việc thực hiện lộ trình theo giá thị trường đối với mặt hàng: than, điện sẽ tác động đến giá hàng hóa tiêu dùng trong nước...

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, trong thời gian tới, giá một số mặt hàng nguyên nhiên liệu nhập khẩu thế giới có xu hướng tăng cao hơn (xăng dầu thành phẩm, thép phế, bột giấy...) gây áp lực cho việc điều chỉnh giá trong nước.

Tỉ giá USD/VND có xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng đến giá hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ trình theo giá thị rường đối với các mặt hàng như: than, điện sẽ tác động đến giá hàng hóa tiêu dùng trong nước (giá han bán cho điện được điều chỉnh tăng, giá bán điện cũng sẽ tiếp tục tăng). Việc điều chỉnh phí, lệ phí giáo dục và dịch vụ y tế tại nhiều địa phương lớn sau thời gian hoãn lộ trình. Ngoài ra, trong tháng 3, một số mặt hàng được dự báo có tác động giảm giá như thực phẩm, lúa gạo có xu hướng giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên