Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 01/3/2024; thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, mục đích thanh tra nhằm ghi nhận và phát hiện những nhân tố tích cực, cách làm hay trong giải quyết TTHC để đề xuất nhân rộng trong cả nước Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp cải cách, chấn chỉnh nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Phó Vụ trưởng Vụ II mong muốn tỉnh Bắc Ninh cũng như các Sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện trong việc cung cấp đầy đủ các tài liệu theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu giúp Đoàn thanh tra hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ với tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn thông qua cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, góp ý, chỉ ra những ưu nhược điểm để Bắc Ninh thực hiện tốt hơn công tác lãnh chỉ đạo trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các Sở, ngành, địa phương được thanh tra cần làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp đầy đủ hồ sơ, nội dung tài liệu theo thời gian yêu cầu của Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện trong thời gian Đoàn làm việc tại Bắc Ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu
Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 24/2, tại tỉnh Trà Vinh, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 24/2, tại tỉnh Trà Vinh, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực
Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

VOV.VN - “Một trong những khó khăn của ngành thanh tra hiện nay là khi phát hiện tiêu cực thì cái nào chuyển cơ quan điều tra, cái nào không chuyển. Những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ thường mời đại diện của Bộ Công an, Viện kiểm sát và Ban Nội chính Trung ương để cùng bàn xem, mang tính chặt chẽ hơn”. – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

VOV.VN - “Một trong những khó khăn của ngành thanh tra hiện nay là khi phát hiện tiêu cực thì cái nào chuyển cơ quan điều tra, cái nào không chuyển. Những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ thường mời đại diện của Bộ Công an, Viện kiểm sát và Ban Nội chính Trung ương để cùng bàn xem, mang tính chặt chẽ hơn”. – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.