Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít

VOV.VN - Trong kì điều hành ngày mai (11/3), nhiều khả năng giá xăng có thể tăng hơn 2.000 đồng/lít và giá các loại dầu cũng tăng tiếp từ 1.000 – 1.500 đồng/lít/kg.

Giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, đã ảnh hưởng đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước và công tác tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Tính đến ngày 9/3, giá dầu thô WTI trên thị trường thế giới đã lên mức 125,68 USD/thùng; dầu Brent là 130,53 USD/thùng và vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu đã tăng lên mức 142-158 USD/thùng (ngày 7/3), tăng 51-69 USD/thùng so với giá ngày đầu tháng 1/2022.

Số liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 8/3 cũng cho thấy, tại thị trường Singapore, giá xăng RON92 có giá gần 150 USD/thùng (tăng 36 USD/thùng so với ngày 1/3); Xăng RON95 có giá 144.8 USD/thùng (tăng 28 USD/thùng). Giá dầu hỏa đang ở mức 147,7 USD/thùng (tăng 34,5 USD/thùng); dầu diezel 157,6 USD thùng (tăng 40 USD/thùng), mazut 700 USD/tấn (tăng 145 USD/tấn).

Từ các số liệu trên có thể thấy, giá thành phẩm xăng dầu thế giới đã tăng gần 20% mỗi lít trong 10 ngày qua. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tính toán, với mức tăng của giá xăng dầu thế giới, giá xăng nhập về Việt Nam sau khi cộng các khoản thuế, phí sẽ tăng trên 2.000 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu cũng tăng thêm từ 1.000 – 1.500 đồng/lít/kg trong kì điều hành giá ngày 11/3.

Trong bối cảnh công cụ Quỹ BOG xăng dầu không còn nhiều (số dư Quỹ BOG đang ở mức thấp, hiện còn khoảng 620 tỷ đồng, số dư Quỹ BOG tại nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang ở mức âm, nhiều khả năng Liên Bộ sẽ thực hiện trích lập và chi Quỹ BOG như kì điều hành gần nhất (ngày 1/3).

Bộ Công Thương trong văn bản trả lời Bộ Tài chính mới đây cũng nhận định, với mức giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới hiện nay sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước, đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11/3 có thể tăng 5.000-8.000 đồng/lít/kg tùy loại (tương đương tăng từ 27 - 44%) so với giá xăng dầu đầu năm 2022.

Trong kì điều chỉnh gần nhất (ngày 1/3), giá xăng E5RON92 tăng 545 đồng/lít lên mức 26.077 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít lên mức 26.834 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 509 đồng/lít và có giá bán 21.310 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 536 đồng/kg lên mức 18.468 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và cả 5 lần giá xăng dầu đều tăng. Nếu so với kỳ điều chỉnh ngày 11/1, giá xăng E5RON92 đã tăng thêm gần 2.918 đồng/lít, xăng RON95 tăng thêm 2.958 đồng/lít, dầu diesel tăng 3.071 đồng/lít…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu
Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu

VOV.VN - Giá dầu thô toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch gần nhất sau khi UAE lên tiếng ủng hộ việc bơm thêm dầu vào thị trường.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm sâu

VOV.VN - Giá dầu thô toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch gần nhất sau khi UAE lên tiếng ủng hộ việc bơm thêm dầu vào thị trường.

Đình chỉ, tước giấy phép nếu cố tình ngưng bán xăng dầu
Đình chỉ, tước giấy phép nếu cố tình ngưng bán xăng dầu

VOV.VN - Cửa hàng bán lẻ hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng, hoặc hạn chế bán hàng không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ, hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Đình chỉ, tước giấy phép nếu cố tình ngưng bán xăng dầu

Đình chỉ, tước giấy phép nếu cố tình ngưng bán xăng dầu

VOV.VN - Cửa hàng bán lẻ hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng, hoặc hạn chế bán hàng không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ, hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Bộ Công Thương kiến nghị giảm 50% thuế môi trường với xăng dầu
Bộ Công Thương kiến nghị giảm 50% thuế môi trường với xăng dầu

VOV.VN - Kiến nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diezel là 1.000 đồng/lít; dầu hỏa là 500 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg; dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương kiến nghị giảm 50% thuế môi trường với xăng dầu

Bộ Công Thương kiến nghị giảm 50% thuế môi trường với xăng dầu

VOV.VN - Kiến nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diezel là 1.000 đồng/lít; dầu hỏa là 500 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg; dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng cao: Để xe đắp chiếu thì nợ, cho xe chạy thì lỗ
Giá xăng dầu tăng cao: Để xe đắp chiếu thì nợ, cho xe chạy thì lỗ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp vận tải không còn cách nào khác đành phải tăng cước vận chuyển theo hướng tăng của giá xăng dầu, nếu không sẽ khó có nguồn thu để bù đắp chi phí cho doanh nghiệp hoạt động.

Giá xăng dầu tăng cao: Để xe đắp chiếu thì nợ, cho xe chạy thì lỗ

Giá xăng dầu tăng cao: Để xe đắp chiếu thì nợ, cho xe chạy thì lỗ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp vận tải không còn cách nào khác đành phải tăng cước vận chuyển theo hướng tăng của giá xăng dầu, nếu không sẽ khó có nguồn thu để bù đắp chi phí cho doanh nghiệp hoạt động.

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”
Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

VOV.VN - Hơn 2 tháng qua, xăng dầu tăng giá tới 6 lần đã kéo theo giá thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng tăng hàng loạt. Trước tình trạng giá hàng hóa “té nước theo xăng”, người tiêu dùng phải tính toán, đắn đo, cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu.

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

VOV.VN - Hơn 2 tháng qua, xăng dầu tăng giá tới 6 lần đã kéo theo giá thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng tăng hàng loạt. Trước tình trạng giá hàng hóa “té nước theo xăng”, người tiêu dùng phải tính toán, đắn đo, cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu.

Tập đoàn dầu mỏ Shell thông báo dừng thỏa thuận mua dầu Nga
Tập đoàn dầu mỏ Shell thông báo dừng thỏa thuận mua dầu Nga

Trong một thông báo, Shell cho biết tập đoàn sẽ ngừng mọi hoạt động mua dầu thô của Nga và sẽ đóng cửa các trạm dịch vụ, nhiên liệu hàng không tại đây.

Tập đoàn dầu mỏ Shell thông báo dừng thỏa thuận mua dầu Nga

Tập đoàn dầu mỏ Shell thông báo dừng thỏa thuận mua dầu Nga

Trong một thông báo, Shell cho biết tập đoàn sẽ ngừng mọi hoạt động mua dầu thô của Nga và sẽ đóng cửa các trạm dịch vụ, nhiên liệu hàng không tại đây.