Giá xăng đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 840 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III tăng 1.110 đồng/lít nhưng giá các loại dầu tăng giảm trái chiều.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày 11/11. Theo đó, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng giá xăng E5RON92 tăng 840 đồng/lít, lên mức 22.710 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 1.110 đồng/lít để có giá bản mới 24.990 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu tăng giảm trái chiều. Cụ thể, dầu diesel là 24.980 đồng/lít, giảm 90 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 24.740 đồng/lít, tăng 960 đồng/lít, dầu mazut tăng 680 đồng và giá bán mới là 14.760 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 200 đồng. Dầu DO và dầu hoả không trích lập cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn, còn dầu mazut trích lập 300 đồng.

Trước đó, giá bán các loại xăng dầu được áp dụng từ kỳ điều chỉnh ngày 1.11. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 là 21.870 đồng, xăng RON 95-III là 22.750 đồng một lít. Giá dầu diesel là 25.070 đồng một lít, dầu hỏa là 23.780 đồng, tăng 120 đồng, dầu mazut là 13.890 đồng/kg.

Từ ngày 3/10 đến nay, do biến động từ thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng 4 liên tiếp. Sau 4 lần tăng, giá xăng E5RON92 đã cao hơn 1.980 đồng/lít; Giá xăng RON95 tăng thêm 3.550 đồng/lít; giá dầu diesel cả tăng và giảm vẫn tăng 2.780 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng thêm 3.060 đồng/lít và giá dầu mazut 670 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu (Công văn số 11575/BTC-QLG ngày 8/11/2022). Việc điều chỉnh này tác động làm tăng mức giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E5RON 92 là 22 đồng/lít; xăng RON95 là 149 đồng/lít; dầu diezen 0,05S là 726 đồng/lít; dầu hỏa là 47 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3,5S là 0 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng liên tiếp trong hơn 1 tháng qua dường như đã không còn được chú ý, thay vào đó là việc thiếu nguồn cung tại các cửa hàng xăng dầu khiến hoạt động bán hàng diễn ra vô cùng chậm chạp. Tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa nghỉ bán do thiếu xăng dầu, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt mua xăng dầu mất quá nhiều thời gian đã tạo nên bao nỗi bức xúc. Đặc biệt, trước các kỳ điều điều hành giá, người dân vẫn đổ xô đi xếp hàng mua xăng khiến các cửa hàng xăng dầu luôn ở trong tình trạng quá tải và "thảm cảnh" này chưa biết đến khi nào mới kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh chi phí kinh doanh có khơi thông “điểm nghẽn” cung ứng xăng dầu?
Điều chỉnh chi phí kinh doanh có khơi thông “điểm nghẽn” cung ứng xăng dầu?

VOV.VN - Việc điều chỉnh chi phí sẽ giải quyết 1 phần khó khăn cho DN, nhưng quan trọng nhất vẫn là khoản chênh lệch tính vào giá, phụ phí premium là vấn đề cần phải xem xét để giải quyết thấu đáo.

Điều chỉnh chi phí kinh doanh có khơi thông “điểm nghẽn” cung ứng xăng dầu?

Điều chỉnh chi phí kinh doanh có khơi thông “điểm nghẽn” cung ứng xăng dầu?

VOV.VN - Việc điều chỉnh chi phí sẽ giải quyết 1 phần khó khăn cho DN, nhưng quan trọng nhất vẫn là khoản chênh lệch tính vào giá, phụ phí premium là vấn đề cần phải xem xét để giải quyết thấu đáo.

Hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì cuộc họp khẩn bàn về điều hành xăng dầu
Hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì cuộc họp khẩn bàn về điều hành xăng dầu

VOV.VN - Cuộc họp do hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì có sự tham gia của đại diện liên Bộ Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các DN kinh doanh xăng dầu nhà nước.

Hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì cuộc họp khẩn bàn về điều hành xăng dầu

Hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì cuộc họp khẩn bàn về điều hành xăng dầu

VOV.VN - Cuộc họp do hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì có sự tham gia của đại diện liên Bộ Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các DN kinh doanh xăng dầu nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.