Khách “quét sạch” khẩu trang, nước sát trùng khô trong siêu thị Hà Nội

VOV.VN - Các loại nước rửa tay khô, khẩu trang trong các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vinmart, BigC, Lottemart đều đã được khách mua sạch.

Chỉ cần thấy khách loay hoay ở khu vực bán mỹ phẩm, đồ vệ sinh là Kim Ngân, nhân viên siêu thị Vinmart biết ngay khách đang tìm mua nước rửa tay khô. "Bên em hết sạch nước rửa tay khô rồi ạ, hết từ 2 ngày trước và cũng chưa biết đến khi nào mới có", Ngân chủ động thông báo cho khách. Cũng theo nhân viên này, ngoài nước rửa tay khô thì khẩu trang cũng là mặt hàng được khách hỏi nhiều nhất vì ngoài thị trường cũng gần như không còn hoặc nếu còn thì giá rất cao, gấp 4-5 lần bình thường.

"Hết sạch nước rửa tay khô và khẩu trang" là câu trả lời được các nhân viên siêu thị nói nhiều nhất thời điểm này.

Chị Trần Thúy Nga, một cư dân tại Khu đô thị Royal City cho biết: "Đọc báo được biết các loại nước rửa tay khô và khẩu trang đang tăng giá nên tôi xuống siêu thị xem sao nhưng cũng cháy hàng, tìm quanh các gian hàng đều không có. Đến nước rửa tay cho trẻ em, bình xịt diệt khuẩn không khí cũng sạch bách không còn chai nào. Tôi đang nhờ người thân đi các siêu thị khác xem có còn không. Tình hình dịch bệnh chưa biết đến khi nào nên cứ mua về trữ sẵn".

Theo ghi nhận của VTC News, tại một loạt siêu thị lớn như Vinmart, Lottemart, BigC... các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô đều trong tình trạng hết sạch, gian hàng vốn trưng bày những loại sản phẩm này được thay thế bằng các mặt hàng khác.

Tại cửa hàng Cycle K số lượng khẩu trang cũng chỉ còn vài chiếc.

Tại Vinmart Royal City, quầy hàng bày bán các loại nước rửa tay lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Chỉ khoảng 5 phút, PV quan sát thấy có gần 20 khách hàng đến tìm mua nước rửa tay khô nhưng đều thất vọng ra về vì mặt hàng này hết từ 2 ngày trước. Nhân viên siêu thị cũng chưa biết khi nào sẽ có hàng mới về.

Tại siêu thị Lottemart, BigC cũng trong tình trạng tương tự khi các mặt sát khuẩn, rửa tay khô cho cả người lớn lẫn trẻ em đều đã hết sạch.

Chị Ngô Thị Lý, dược sỹ tại một cửa hàng bán thuốc trên đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân cho biết: "Từ sáng đến giờ tôi gọi cháy máy bên cung cấp hàng họ mới nghe và hứa sẽ chuyển cho 20 chai nước rửa tay, tuy nhiên giá cả thế nào thì chưa biết vì mặt hàng này cùng với khẩu trang đang tăng theo giờ, thậm chí 30 phút thấy giá tăng một lần. Mặc dù nhiều người hỏi và tôi cũng hẹn tầm 2 tiếng nữa quay lại may ra sẽ có nước rửa tay nhưng tôi không dám báo giá vì chưa biết giá nhập ra sao. Ngay như ngày hôm qua giá nhập vào đã cao hơn cả giá bán lẻ trước Tết, tức là sẽ không dưới 200.000 đồng/chai".

Không tìm được nước rửa tay khô, nhiều người lựa chọn những loại nước rửa tay thay thế.

Cùng với nước sát trùng khô thì các loại khẩu trang cũng đang được nhiều người lùng mua nhất. Trên thị trường, giá khẩu trang y tế vốn chỉ 40.000 - 50.000 đồng/hộp nay tăng lên 150.000 - 200.000 đồng/hộp, tức tăng giá gấp 4-5 lần.

Trước tình hình "loạn giá" này, quản lý thị trường khẳng định, sẽ tăng cường kiểm tra liên tục và xử phạt nghiêm theo pháp luật đối với các cửa hàng tăng giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc găm hàng khẩu trang, nước rửa tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá khẩu trang y tế rớt thảm hại?
Giá khẩu trang y tế rớt thảm hại?

VOV.VN - Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế mọi nơi, mọi lúc mà chỉ cần dùng tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Giá khẩu trang y tế rớt thảm hại?

Giá khẩu trang y tế rớt thảm hại?

VOV.VN - Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế mọi nơi, mọi lúc mà chỉ cần dùng tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang
Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

VOV.VN - Khẩu trang bán tại cửa khẩu Lào Cai có giá rẻ hơn tại nhà thuốc, đa phần là loại từ 3 – 4 lớp vì Trung Quốc rất chuộng loại này.

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

VOV.VN - Khẩu trang bán tại cửa khẩu Lào Cai có giá rẻ hơn tại nhà thuốc, đa phần là loại từ 3 – 4 lớp vì Trung Quốc rất chuộng loại này.

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế
Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

VOV.VN - Một hộp khẩu trang y tế 50 cái giá 60.000-80.000 đồng, nhưng những ngày này trên địa bàn Sơn La, giá cũng tăng cao, có nơi còn "cháy hàng".

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

VOV.VN - Một hộp khẩu trang y tế 50 cái giá 60.000-80.000 đồng, nhưng những ngày này trên địa bàn Sơn La, giá cũng tăng cao, có nơi còn "cháy hàng".