Khoai tây và hành tây Trung Quốc đổ về Đà Lạt

Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt đang lấy mẫu khoai tây xuất xứ từ Trung Quốc trên xe container vận chuyển từ Lào Cai vào TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để tiêu thụ.

Sáng 25/7, Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt cho biết đang lấy mẫu khoai tây có xuất xứ từ Trung Quốc để kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trước đó, trưa 24/7, Phòng Kinh tế TP Đà Lạt phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, (Công an TP. Đà Lạt) và UBND P.11 tiến hành kiểm tra 2 xe container lưu thông trên Quốc lộ 20 đi qua khu vực tổ Sào Nam (P.11).

Qua kiểm tra, 1 xe chở gần 30 tấn khoai tây và 1 xe chở hành tây nhập khẩu từ Trung Quốc qua tỉnh Lào Cai và tiếp tục bán về Đà Lạt cho bà Lê Thị Nhung (47 tuổi, ngụ P.5, TP. Đà Lạt). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe L. A. N (32 tuổi, ngụ H.Ea H’leo, Đắk Lắk) xuất trình được phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng đã hết hạn theo quy định. Để phòng chống dịch Covid-19 cơ quan y tế TP. Đà Lạt lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, với xe chở hành tây, chủ hàng và lái xe xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định; riêng lô khoai tây trên xe, cả lái xe và chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn và các chứng từ liên quan. Đến chiều cùng ngày mới xuất trình giấy kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm liên quan đến gần 30 tấn khoai tây trên xe container. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt lấy mẫu khoai tây gởi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Do đó, ngành chức năng TP.Đà Lạt đang tạm giữ xe container và toàn bộ số khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc để chờ kết quả kiểm nghiệm trước khi xử lý.

Hàng năm, từ tháng 7 - 11, khi Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng vào mùa mưa, diện tích canh tác khoai tây, hành tây giảm sút thì nhiều tiểu thương nhập khẩu khoai tây, hành tây từ Trung Quốc về Đà Lạt, sau đó phân loại và đưa đi TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ. Có năm lượng hàng nhập về lên đến gần 1.000 tấn.

Trước đây, cơ quan chức năng phát hiện một số tiểu thương tại Chợ nông sản Đà Lạt (Trại Mát, P.11) nhập khoai tây Trung Quốc giá rẻ, rồi dùng đất đỏ để “tân trang”, sau đó xuất bán với danh nghĩa khoai tây Đà Lạt. Trước vấn nạn này, UBND TP.Đà Lạt buộc các tiểu thương kinh doanh nông sản phải cam kết khi bán khoai tây Trung Quốc không được mạo danh khoai tây Đà Lạt, để không làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu khoai tây Đà Lạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện các vụ hô biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt
Phát hiện các vụ hô biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt

VOV.VN -Theo trình bày của chủ cơ sở, việc rửa và đấu trộn đất đỏ vào khoai tây Trung Quốc là làm theo yêu cầu đặt hàng của các cơ sở chợ đầu mối

Phát hiện các vụ hô biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt

Phát hiện các vụ hô biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt

VOV.VN -Theo trình bày của chủ cơ sở, việc rửa và đấu trộn đất đỏ vào khoai tây Trung Quốc là làm theo yêu cầu đặt hàng của các cơ sở chợ đầu mối

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc
Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc chứa chất độc hại
Tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc chứa chất độc hại

(VOV) -Tình trạng khoai tây Trung Quốc giả danh khoai tây Đà Lạt diễn ra phổ biến, chưa tìm ra giải pháp để xử lý

Tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc chứa chất độc hại

Tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc chứa chất độc hại

(VOV) -Tình trạng khoai tây Trung Quốc giả danh khoai tây Đà Lạt diễn ra phổ biến, chưa tìm ra giải pháp để xử lý