Lô hàng táo Chile đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam

VOV.VN - Tuần trước, lô hàng táo Chile đầu tiên đã về đến Việt Nam, tạo dấu mốc mới trong quan hệ thương mại song phương.

Công ty Phú Nhuận Food của Việt Nam - nhà nhập khẩu và phân phối trái cây chất lượng cao - sẽ đưa ra thị trường 1.176 thùng táo loại Fuji của công ty Frutera San Fernando (FRUSAN) của Chile.

Đại sứ Jaime Chomali và đại diện Nhà nhập khẩu Phú Nhuận Food, bà Nguyễn Thị Lưu cùng các khách hàng.

Đại sứ Chile tại Việt Nam, ông Jaime Chomali cho rằng sự xuất hiện của táo Chile tạo nên một dấu mốc mới trong quan hệ thương mại song phương.

"Chúng tôi hy vọng rằng người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận với những sản phẩm tốt nhất của chúng tôi, đó là lý do tại sao cùng với các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan kiểm dịch Chile, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm dịch Việt Nam để đưa trái cây Chile vào Việt Nam và trái cây Việt Nam sang Chile. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy thương mại giữa hai nước", Đại sứ Jaime Chomali nói.

Chile dành khoảng 35.000 nghìn ha để trồng táo và xuất khẩu trung bình 740.000 tấn mỗi năm, được xem là nước xuất khẩu táo lớn thứ tư trên thế giới và là nước xuất khẩu chính ở Nam bán cầu. Sự đa dạng tuyệt vời về thổ nhưỡng và khí hậu cho phép Chile sản xuất ra các giống táo Fuji, Gala, Cripps Pink, Red Delicious, Granny Smith, Golden Delicious, Braeburn... Chile được cả thế giới công nhận về chất lượng của trái cây. Năm 2019, đạt kỷ lục về xuất khẩu trái cây, với mức tăng 3,6% so với năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên