Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Tập trung vào chất lượng hàng hóa, giữ giá ổn định không tăng cao là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết nhưng doanh nghiệp bánh kẹo Bibica đã có kế hoạch đưa hàng Tết ra thị trường sớm hơn mọi năm.

Những năm trước, sản lượng hàng Tết lúc nào cũng tăng hơn 20% nhưng năm nay doanh nghiệp chỉ đặt mục tiêu tăng 5-10%. Thứ nhất, do sức mua được nhận định vẫn còn kém. Thứ hai, doanh nghiệp chú trọng đến khâu tăng chất lượng và mẫu mã hàng hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tối đa các chi phí đầu vào để đưa ra mức giá hợp lý trong dịp Tết, chỉ tăng khoảng 5% để kích cầu mua sắm trong dịp kinh doanh quan trọng nhất của năm.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Tổng Giám đốc CTCP bánh kẹo Bibica cho biết: “Theo đánh giá của công ty, sức mua thị trường có thể có ảnh hưởng, mức độ tăng trưởng thấp hơn các năm, ở mức 5% nhưng ngược lại, người tiêu dùng sẽ khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm”.

Cùng chung nhận định sức mua vẫn còn yếu nên nhiều siêu thị cũng cho biết, giữ giá ổn định là mục tiêu hàng đầu trong dịp mua sắm Tết năm nay. Siêu thị Metro đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết với tổng giá trị lên đến 2.000 tỷ, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, nếp, đường, các loại gia vị, nước chấm, thực phẩm tươi sống…

Là một trong những đơn vị tham gia bình ổn thị trường TP.HCM, công ty Vissan đã chuẩn bị 40.000 con heo và 10.000 tấn thực phẩm chế biến cho mùa Tết. Dự báo sản lượng sẽ tăng 20% so với cùng kỳ nhằm bao phủ thị trường và không để thiếu hàng.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP HCM cho biết, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường Tết năm nay sẽ cung ứng khoảng 30-40% thị phần các mặt hàng thiết yếu. Ngoài các kênh phân phối tại các cửa hàng bình ổn, siêu thị, các doanh nghiệp còn lên kế hoạch bán hàng lưu động để bao phủ hàng hóa bình ổn về các vùng như khu chế xuất, khu công nghiệp và vùng ven thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đảm bảo cung ứng và ổn định giá mặt hàng thiết yếu
Hà Nội đảm bảo cung ứng và ổn định giá mặt hàng thiết yếu

VOV.VN -Hà Nội sử dụng 318 tỷ đồng vốn ngân sách tạm ứng cho các doanh nghiệp, tập trung bình ổn 7 nhóm hàng thiết yếu.

Hà Nội đảm bảo cung ứng và ổn định giá mặt hàng thiết yếu

Hà Nội đảm bảo cung ứng và ổn định giá mặt hàng thiết yếu

VOV.VN -Hà Nội sử dụng 318 tỷ đồng vốn ngân sách tạm ứng cho các doanh nghiệp, tập trung bình ổn 7 nhóm hàng thiết yếu.

Giá nhiều mặt hàng tăng trong nửa đầu tháng 9
Giá nhiều mặt hàng tăng trong nửa đầu tháng 9

VOV.VN -Theo Cục Quản lý giá, trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định.

Giá nhiều mặt hàng tăng trong nửa đầu tháng 9

Giá nhiều mặt hàng tăng trong nửa đầu tháng 9

VOV.VN -Theo Cục Quản lý giá, trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá dịp cuối năm
Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá dịp cuối năm

(VOV) - Tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc dịp cuối năm, nhiều mặt hàng thực phẩm bắt đầu tăng giá.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá dịp cuối năm

Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá dịp cuối năm

(VOV) - Tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc dịp cuối năm, nhiều mặt hàng thực phẩm bắt đầu tăng giá.