Thị trường Trung thu ở Hà Nội: Đồ chơi truyền thống giá rẻ hút khách

VOV.VN - Gần Tết Trung thu, trên các tuyến phố chuyên về đồ chơi ở Hà Nội, các loại đèn lồng, mặt nạ, đầu lân đang dần thế chỗ các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc.

Tết Trung thu đang tới gần, trên các tuyến phố chuyên bán đồ chơi trẻ em như Lương Văn Can, Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Lược...(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tràn ngập sắc màu của các loại đèn ông sao, đèn lồng, đầu lân, các loại mặt nạ...
Khoảng hai, ba năm trở lại đây đồ chơi Trung thu truyền thống đang dần lấy lại vị thế của mình trên thị trường. 
Các loại đèn lồng giấy xếp với đủ kiểu dáng, màu sắc được bán với giá khá "mềm", từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ.
Tuy nhiên, các loại đèn lồng có phát nhạc và đèn vẫn chủ yếu là đèn do Trung Quốc sản xuất.
Các loại đèn lồng mini được bán với giá từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc.
Chị Mai, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi Trung Thu trên phố Hàng Mã cho biết: "Những năm gần đây khách hàng đến chọn lựa đồ chơi truyền thống trong dịp Trung thu cao hơn hẳn những năm trước. Mọi người chủ yếu chọn cho con em mình đèn lồng và mặt nạ chú Tễu...".
Các loại đầu lân có giá từ 150.000 - 500.000 đồng/chiếc, thậm chí, có chiếc lên tới cả triệu đồng.

Cửa hàng này chuyên kinh doanh các loại đèn lồng vải với đủ màu sắc, kích cỡ.
Chỉ cần 1 chiếc ghế, tận dụng vỉa hè là có thể tạo thành một "cửa hàng di động".
Bên cạnh các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống, vẫn có các loại đồ chơi mang tính bạo lực như côn, kiếm...đủ loại.
Những ngày này, trên phố Hàng Mã - được coi là "thủ phủ đồ chơi trung thu" người đi lại mua bán luôn tấp nập, nhộn nhịp và thường xuyên tắc đường.
Theo khảo sát, đèn ông sao có giá từ 15.000 – 50.000 đồng/chiếc tùy vào kích cỡ và số lượng mua; đèn cù có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/chiếc.
Đèn ông sao được ép gọn lại sẵn sàng cho khách mua số lượng lớn mang đi xa. Trong nhiều năm trở lại đây, người tiêu dùng đã không còn yên tâm với những đồ chơi không rõ nguồn gốc hoặc xuất xứ từ Trung Quốc bởi tính bạo lực và có ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.
Nguyên nhân “hút khách” của đồ chơi truyền thống là tính an toàn bởi các mặt hàng được làm chủ yếu bằng giấy, gỗ, tre, nứa… được sản xuất thủ công tại các xưởng ở Hải Phòng, Hà Nội… nên đảm bảo về chất lượng. Trống các loại có giá từ 15.000 – 100.000 đồng/chiếc. Mặt nạ giấy giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc.
Theo một người bán hàng trên phố Hàng Mã, vài năm gần đây, các phụ huynh có xu hướng lựa chọn đồ chơi truyền thống cho con em mình trong dịp Trung thu vì tính nhân văn và gần gũi với văn hóa người Việt Nam.

Một người bán hàng thổi kèn để quảng cáo sản phẩm, đồng thời tạo không khí sôi động hơn, thu hút sự chú ý của người mua.
Các loại bờm, nơ, mũ hoạt hình có giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc.
 Tết Trung thu, đèn ông sao là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Bên cạnh đó, lồng đèn kéo quân cũng được nhiều người tìm mua. Đèn lồng kéo quân có thiết kế cầu kỳ hơn, giá cũng chỉ dao động quanh mức 50.000 đồng – 200.000 đồng/chiếc.
Cả con phố tràn ngập sắc màu không khí Trung thu. Đa số các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đã nhập nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống từ các công ty, cơ sở sản xuất trong nước với nhiều mẫu mã đa dạng và đẹp mắt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường
Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

Đồ chơi Trung Thu: Hàng Trung Quốc lại lấn át thị trường

VOV.VN - Hình thức bắt mắt, mẫu mã đổi mới liên tục, ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng, đồ chơi xuất xứ Trung Quốc vẫn được các em đòi bố mẹ mua.

Thị trường đồ chơi trẻ em: Hàng Việt sẽ thắng thế, nếu…
Thị trường đồ chơi trẻ em: Hàng Việt sẽ thắng thế, nếu…

VOV.VN - Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồ chơi, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang có chiến lược để chiếm lĩnh thị trường.

Thị trường đồ chơi trẻ em: Hàng Việt sẽ thắng thế, nếu…

Thị trường đồ chơi trẻ em: Hàng Việt sẽ thắng thế, nếu…

VOV.VN - Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồ chơi, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang có chiến lược để chiếm lĩnh thị trường.