Thuê đất trồng hoa kiếm bạc tỷ dịp Tết

VOV.VN - Với 40 loại hoa, vườn hoa rộng gần 6ha của chàng trai Phan Quang Vinh ở Đà Nẵng hứa hẹn mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng vụ Tết này.

Những ngày này, anh Phan Quang Vinh (SN 1981, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bận rộn hơn thường nhật khi vụ thu hoạch hoa Tết đã cận kề.
Anh Vinh là nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. Ấp ủ giấc mơ mở rộng cơ sở kinh doanh hoa truyền thống của gia đình, ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, anh thuê đất, thuê nhân công và trồng hàng chục giống hoa phục vụ Tết.
Trong khu vườn rộng gần 6ha, anh Vinh đầu tư trồng khoảng 40 giống hoa được nhập từ Thái Lan với chất lượng cao như: Cúc, ly, dạ yến thảo, mào gà, vạn thọ…
Anh Vinh cho biết, sản lượng hoa trong vườn năm nay tăng lên gấp 10 lần.  Tất cả đều phát triển thuận lợi và sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Đà Nẵng.
Theo anh Vinh, giá mỗi chậu hoa dạ yến thảo, mào gà, cúc bảy màu, trạng nguyên, đỗ quyên… dao động từ 35.000-40.000 đồng/chậu. Hoa vạn thọ dao động từ 200.000-250.000 đồng/chậu, hoa cúc từ 600.000-700.000 đồng/cặp lớn, hoa ly (chậu ba củ) từ 150.000-200.000 đồng, hoa ly (chậu năm củ) từ 500.000-700.000 đồng.
Với giá hoa tương đối cao so với mọi năm, dự kiến vụ hoa Tết năm nay, anh Vinh sẽ bỏ túi số tiền lãi trên 1 tỷ đồng.
Ngoài các thương lái tìm tới tận vườn để đặt hàng, anh Vinh còn nhận không ít đơn hàng “khủng" từ các công ty du lịch và nhà hàng khách sạn.
"Nghề trồng hoa ở làng Vân Dương đã có từ lâu đời.  Năm nay hoa được mùa, được giá, bà con làng Vân Dương sẽ đón một cái tết sung túc”, anh Vinh chia sẻ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Địa lan Trần Mộng có gì đặc biệt mà đại gia “săn” chơi Tết?
Địa lan Trần Mộng có gì đặc biệt mà đại gia “săn” chơi Tết?

VOV.VN - Địa lan kiếm Trần Mộng là loài hoa vương giả, mùi thơm ngọt dịu, giá mỗi cành 1 triệu đồng, do đó, có những chậu giá vài ngàn đô (vài chục triệu đồng).

Địa lan Trần Mộng có gì đặc biệt mà đại gia “săn” chơi Tết?

Địa lan Trần Mộng có gì đặc biệt mà đại gia “săn” chơi Tết?

VOV.VN - Địa lan kiếm Trần Mộng là loài hoa vương giả, mùi thơm ngọt dịu, giá mỗi cành 1 triệu đồng, do đó, có những chậu giá vài ngàn đô (vài chục triệu đồng).

Cận Tết, lãi suất huy động lại tăng lên
Cận Tết, lãi suất huy động lại tăng lên

VOV.VN - Cận Tết, nhiều ngân hàng lại tăng lãi suất huy động nhằm hút vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng đang tăng cao.

Cận Tết, lãi suất huy động lại tăng lên

Cận Tết, lãi suất huy động lại tăng lên

VOV.VN - Cận Tết, nhiều ngân hàng lại tăng lãi suất huy động nhằm hút vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng đang tăng cao.

Điểm danh những loại hoa, cây ảnh độc đáo hút khách Tết Kỷ Hợi 2019
Điểm danh những loại hoa, cây ảnh độc đáo hút khách Tết Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Đu đủ bonsai, bưởi cảnh, cam canh, chanh vàng phú quý, đỗ quyên thế, lan mãn thiên hồng, địa lan Trần Mộng,... đang hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Điểm danh những loại hoa, cây ảnh độc đáo hút khách Tết Kỷ Hợi 2019

Điểm danh những loại hoa, cây ảnh độc đáo hút khách Tết Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Đu đủ bonsai, bưởi cảnh, cam canh, chanh vàng phú quý, đỗ quyên thế, lan mãn thiên hồng, địa lan Trần Mộng,... đang hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Nho kiểng độc lạ chuẩn bị “xuống phố” đón Tết
Nho kiểng độc lạ chuẩn bị “xuống phố” đón Tết

VOV.VN - Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2019, nhiều nông dân Ninh Thuận đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng nho kiểng phục vụ thị trường hoa và cây cảnh.

Nho kiểng độc lạ chuẩn bị “xuống phố” đón Tết

Nho kiểng độc lạ chuẩn bị “xuống phố” đón Tết

VOV.VN - Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2019, nhiều nông dân Ninh Thuận đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng nho kiểng phục vụ thị trường hoa và cây cảnh.