Ùn ùn đổ xăng trước thông tin tăng giá: "Tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy"

VOV.VN - Sáng 11/3, số lượng người đến đổ xăng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội vẫn rất đông trước thông tin giá xăng sẽ tăng "sốc" vào chiều cùng ngày.

Trước thông tin giá xăng có thể tăng mạnh từ 3.800 - 4.800 đồng/lít, chạm mốc 30.000 đồng/lít vào chiều 11/3, ngay từ chiều và tối qua (10/3), nhiều người dân Hà Nội đã ùn ùn mang xe đi đổ xăng, hầu hết đều tranh thủ đổ đầy bình.

Theo khảo sát của PV VOV, sáng 11/3, lượng người đến đổ xăng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội luôn ở mức cao và ngày một tăng, đặc biệt vào gần trưa. Nhiều cửa hàng trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp hàng cả chục phút mới đến lượt.

Tại một cây xăng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), dù gần trưa nhưng vẫn có rất đông ô tô và xe máy xếp hàng dài để đợi tới lượt đổ xăng.

Chị Nguyễn Vân Anh - Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nghe dự báo giá xăng tăng mạnh vào chiều 11/3 nên chị tranh thủ đi đổ, thời buổi dịch bệnh khó khăn nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. 

Cũng giống chị Vân Anh, tranh thủ đi đổ xăng trước giờ tăng giá, anh Tuấn Minh - làm nghề chạy Grap chia sẻ: "Thời buổi dịch dã kiếm đồng tiền đã khó, mà giá xăng ngay một tăng thì những người làm nghề Grap như tôi càng khó, giá cước thì không đổi".

 "Nghe tin giá xăng tăng nên mình tranh thủ đi đổ cho đầy bình, nhưng tối qua đi thấy đông để hôm nay đi đổ cho vắng nhưng vẫn vậy. Tôi đợi cả chục phút mà vẫn chưa đến lượt" - chị Nguyễn Trà My (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cho biết.

Anh Trần Văn Hùng - lái xe Công ty Trang Long cho biết, giá xăng tăng ảnh hưởng đến các công ty dịch vụ vẫn tải rất lớn vì không thể tăng giá cước. Các nhà xe thì ngày một đông nên phải cạnh tranh từng đồng một, nếu tăng giá vé thì không có khách, còn không tăng mà chạy thì chỉ bù lỗ.

Không bán xăng cho người đổ can mang về

Một số nhân viên kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội cho biết, từ chiều qua đến bây giờ lượng người đến đổ xăng luôn ở mức cao hơn nhiều so với những ngày trước. Chiều qua (10/3) có nhiều người mang cả can và bình để mua thêm xăng. Tuy nhiên, trong sáng nay (11/3) thì các cửa hàng đã không bán cho người mang về chỉ chấp nhận đổ tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Lan - một nhân viên bơm xăng tại cây xăng ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: "Người mua lúc nào cũng xếp hàng dài do lượng nhân viên thì có hạn, còn người mua thì ngày một động. Buổi chiều qua chúng tôi còn bán mang về, nhưng từ tối qua đến sáng nay thì không".

Cũng theo chị Lan, chủ yếu mọi người kéo đến đổ nhiều vì tâm lý thấy dự báo giá xăng tăng mạnh vào chiều 11/3; tuy nhiên, "tôi khuyên mọi người là không vì thế mà mang can và bình đến mua xăng để trong nhà vì rất nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. Nên nếu ai có đến đổ thì tôi cũng khuyên là đổ đủ bình, đừng dữ trữ làm gì cho nguy hiểm mà cũng không tiết kiệm được bao nhiêu".

Hiện tại, giá bán xăng dầu trong nước ở thời điểm này là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 26.077 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.834 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.310 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.978 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.468 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành giá chiều nay (11/3) của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh tăng theo đà tăng giá của xăng dầu thế giới 10 ngày qua. Nếu đúng như dự báo, giá xăng, dầu trong nước sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp, chạm mốc lần đầu tiên trong lịch sử: 30.000 đồng/lít. Trong chiều qua, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm mạnh thuế môi trường đối với xăng dầu.

Khi giá xăng, dầu liên tiếp lập đỉnh mới, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là người dân, doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh vận tải.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xăng dầu tăng giá vì sao giá vé xe khách chưa tăng?
Xăng dầu tăng giá vì sao giá vé xe khách chưa tăng?

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Các doanh nghiệp dự kiến giá xăng, dầu kỳ này có thể tăng hơn 3.000 đồng/lít, còn Bộ Công Thương tính toán so với đầu năm mức tăng có thể tới 5.000-8.000 đồng/lít.

Xăng dầu tăng giá vì sao giá vé xe khách chưa tăng?

Xăng dầu tăng giá vì sao giá vé xe khách chưa tăng?

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Các doanh nghiệp dự kiến giá xăng, dầu kỳ này có thể tăng hơn 3.000 đồng/lít, còn Bộ Công Thương tính toán so với đầu năm mức tăng có thể tới 5.000-8.000 đồng/lít.

Người dân Hà Nội ùn ùn mua xăng trước ngày điều chỉnh giá
Người dân Hà Nội ùn ùn mua xăng trước ngày điều chỉnh giá

VOV.VN - Trước những đồn đoán giá xăng có thể sẽ điều chỉnh tăng thêm vài nghìn đồng/lít vào ngày mai 11/3, thậm chí có thể lên tới 30.000 đồng/lít, người dân Hà Nội tranh thủ đổ đầy bình trước giờ tăng giá.

Người dân Hà Nội ùn ùn mua xăng trước ngày điều chỉnh giá

Người dân Hà Nội ùn ùn mua xăng trước ngày điều chỉnh giá

VOV.VN - Trước những đồn đoán giá xăng có thể sẽ điều chỉnh tăng thêm vài nghìn đồng/lít vào ngày mai 11/3, thậm chí có thể lên tới 30.000 đồng/lít, người dân Hà Nội tranh thủ đổ đầy bình trước giờ tăng giá.

Giá xăng tại Hàn Quốc tăng vượt ngưỡng sau 8 năm
Giá xăng tại Hàn Quốc tăng vượt ngưỡng sau 8 năm

VOV.VN - Theo Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), hôm nay giá xăng bình quân tại các trạm xăng tại Hàn Quốc là 1.904,35 won/lít, tăng 11,95 won so với một ngày trước.

Giá xăng tại Hàn Quốc tăng vượt ngưỡng sau 8 năm

Giá xăng tại Hàn Quốc tăng vượt ngưỡng sau 8 năm

VOV.VN - Theo Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), hôm nay giá xăng bình quân tại các trạm xăng tại Hàn Quốc là 1.904,35 won/lít, tăng 11,95 won so với một ngày trước.

Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít
Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít

VOV.VN - Trong kì điều hành ngày mai (11/3), nhiều khả năng giá xăng có thể tăng hơn 2.000 đồng/lít và giá các loại dầu cũng tăng tiếp từ 1.000 – 1.500 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít

Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 30.000 đồng/lít

VOV.VN - Trong kì điều hành ngày mai (11/3), nhiều khả năng giá xăng có thể tăng hơn 2.000 đồng/lít và giá các loại dầu cũng tăng tiếp từ 1.000 – 1.500 đồng/lít/kg.

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”
Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

VOV.VN - Hơn 2 tháng qua, xăng dầu tăng giá tới 6 lần đã kéo theo giá thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng tăng hàng loạt. Trước tình trạng giá hàng hóa “té nước theo xăng”, người tiêu dùng phải tính toán, đắn đo, cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu.

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

Giá hàng hóa “phi mã” theo giá xăng, người tiêu dùng “choáng váng”

VOV.VN - Hơn 2 tháng qua, xăng dầu tăng giá tới 6 lần đã kéo theo giá thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng tăng hàng loạt. Trước tình trạng giá hàng hóa “té nước theo xăng”, người tiêu dùng phải tính toán, đắn đo, cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu.