VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.460 – 1.470 điểm

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.460 – 1.470 điểm trong đầu phiên giao dịch 9/3 và giữ được đà tăng trong suốt phiên. Đồng thời, chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm định lại vùng đáy tháng 1/2022.

Khó kỳ vọng vượt đỉnh

Sau cuộc đám phán lần 3 giữa Nga và Ukraine, vẫn chưa có một thỏa thuận chính thức nào đạt được về việc hạ nhiệt căng thẳng đã khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 7/3 với việc 3 chỉ số chính đều giảm từ 2,4% đến 3,6%. Diễn biến này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường châu Á trong phiên 8/3 và Việt Nam cũng đi theo xu hướng này nhưng với mức giảm nhẹ hơn. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/3, chỉ số VN-Index giảm 25,34 điểm (-1,69%) xuống 1.473,71 điểm. Độ rộng thị trường là tiêu cực với chỉ 95 mã tăng (16 mã tăng trần), 34 mã tham chiếu, 370 mã giảm (12 mã giảm sàn). Thị trường giảm nhẹ trong phần lớn thời gian nhưng áp lực bán gia tăng sau 14h đã khiến VN-Index kết phiên ở mức thấp nhất.

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau 2 phiên mẫn cảm khá tốt trước tình hình biến động xấu trên thị trường tài chính thế giới, thì sức chống chịu của VN-Index đã yếu đi rõ rệt, sức đề kháng đã bị phá vỡ. VN-Index đóng cửa với phiên giảm điểm rất sâu, bên cạnh đó, thanh khoản cũng gia tăng mạnh cho thấy áp lực bán đã chiếm thế thượng phong. Hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực giảm giá, kể cả những nhóm cổ phiếu bứt phá tăng tốt trong thời gian vừa qua. Thị trường thiếu vắng nhóm ngành nâng đỡ đẩy VN-Index sụt giảm rất mạnh. Đây là tín hiệu đầu tiên theo quan điểm của chúng tôi cho thấy nhịp điều chỉnh có xác suất cao sẽ xuất hiện.

“Thận trọng và căn giảm tỷ trọng là điều nhà đầu tư nên lưu ý sau phiên 8/3. Kỳ vọng vượt đỉnh đã khá xa bờ sau phiên giao dịch 8/3 và đây là lúc chúng ta cần quản trị tài khoản, ưu tiên bảo vệ nguồn vốn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn hiện tại

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), các sự kiện diễn ra trong tuần tới có thể khiến thị trường bị tác động theo hướng không tích cực. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn hiện tại để tạo lợi thế khi thị trường xuất hiện các phiên điều chỉnh mạnh.

“Các hoạt động trading trong giai đoạn hiện tại chỉ nên thực hiện với tỷ trọng thấp, áp dụng chiến lược mua trading ở các cổ phiếu đang tích lũy tạo nền giá mới để đón đầu xu thế luân chuyển của dòng tiền. Tập trung vào cổ phiếu các ngành đang được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô như: dầu khí, xăng dầu, khí đốt, bán lẻ, cảng biển và vận tải biển, hóa chất, thép, than, vật liệu cơ bản, bất động sản”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

Các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.460 – 1.470 điểm trong đầu phiên giao dịch và giữ được đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay 9/3. Đồng thời, chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm định lại vùng đáy tháng 1/2022. Điểm tích cực là dòng tiền luân chuyển liên tục giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý cơ cấu lại danh mục.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể ngừng mua vào và cơ cấu lại danh mục để giảm rủi ro, đặc biệt các nhà đầu tư xem xét bán ra các cổ phiếu đã vi phạm mức cắt lỗ ngắn hạn hay có tín hiệu bán từ hệ thống YSradar. Tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn phù hợp giai đoạn này là 55-60% danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán tháo trên diện rộng, VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm
Bán tháo trên diện rộng, VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm

VOV.VN - Ảnh hưởng từ thông tin tiêu cực của chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt đã chịu cảnh bán tháo trong phiên hôm nay (8/3). Sắc đỏ lan toả trên diện rộng. Toàn sàn có 625 mã giảm, 18 mã giảm kịch sàn trong khi chỉ có 284 mã tăng và 56 mã tăng trần, VN-Index “bốc hơi” trên 25 điểm.

Bán tháo trên diện rộng, VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm

Bán tháo trên diện rộng, VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm

VOV.VN - Ảnh hưởng từ thông tin tiêu cực của chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt đã chịu cảnh bán tháo trong phiên hôm nay (8/3). Sắc đỏ lan toả trên diện rộng. Toàn sàn có 625 mã giảm, 18 mã giảm kịch sàn trong khi chỉ có 284 mã tăng và 56 mã tăng trần, VN-Index “bốc hơi” trên 25 điểm.

VN-Index đi ngang quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm
VN-Index đi ngang quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 8/3, sự giằng co có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.490 – 1.495 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.500 – 1.505 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index đi ngang quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm

VN-Index đi ngang quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 8/3, sự giằng co có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.490 – 1.495 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.500 – 1.505 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index có thể dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm
VN-Index có thể dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm

VOV.VN -Dù VN-Index đã vượt khỏi mốc 1.500 điểm, tuy nhiên chủ yếu nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đà tăng chưa có sự lan tỏa đồng đều. VN-Index có thể sẽ dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm và có thể kèm theo đó là xu hướng tăng/giảm phân hóa rõ nét hơn trong nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index có thể dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm

VN-Index có thể dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm

VOV.VN -Dù VN-Index đã vượt khỏi mốc 1.500 điểm, tuy nhiên chủ yếu nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đà tăng chưa có sự lan tỏa đồng đều. VN-Index có thể sẽ dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm và có thể kèm theo đó là xu hướng tăng/giảm phân hóa rõ nét hơn trong nhóm vốn hóa lớn.