Thiết bị chống muỗi sốt giá theo Zika

Ngay sau khi Việt Nam công bố có 2 ca nhiễm virus Zika thì ngay lập tức nhu cầu tìm đến các thiết bị chống, diệt muỗi tăng vọt.

Khảo sát các cửa hàng, chợ ở TP HCM cho thấy, các thiết bị chống, bắt, diệt muỗi rất đa dạng. Tại chợ An Đông (quận 5), Bình Tây (quận 6), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh... bán đủ các loại bình xịt, dạng tự pha chế của cả Việt Nam và Trung Quốc với giá 15.000-20.000 đồng một chai.

Chủ sạp ở chợ An Đông cho biết, cứ vào khoảng cuối tháng 3, tháng 4, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa thì các loại thuốc diệt côn trùng, đặc biệt là thuốc diệt muỗi lại được nhiều người tìm mua. “Mỗi ngày tôi bán được cả chục lọ. Mấy nay khách hàng còn tìm hỏi mua thiết bị vợt muỗi nhưng tôi chưa nhập hàng nên không có bán”, chủ sạp này cho biết.

thiet-bi-chong-muoi-sot-theo-zika

Thiết bị diệt muỗi được rao bán rầm rồ. Ảnh:MH.

Không chỉ bán thuốc diệt muỗi, tại cửa hàng bán dụng cụ gia đình trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) còn có thêm cả các loại vợt muỗi, quạt bắt muỗi với mức giá dao động từ 25.000 đến 600.000 đồng.

Chủ cửa hàng ở đây cho biết, lượng khách có tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Đặc biệt, mới đây Việt Nam thông báo có 2 ca nhiễm virus Zika khiến khách hàng đặt mua hàng nhiều hơn. Để đảm bảo hàng không bị tăng giá, tiểu thương ở đây đã tranh thủ lấy thêm hàng để trữ.

“Nếu trước đây mỗi đợt tôi chỉ dám lấy khoảng 10-20 thiết bị vợt muỗi thì nay tăng gấp 4 lần lượng hàng để tránh bị làm giá”, chủ cửa hàng này nói.

Cũng bắt kịp xu hướng này, ông Hòa, chủ cửa hàng ở chợ Thị Nghè (Bình Thạnh) cũng cho biết, mới nhập đợt hàng cả 100 vợt muỗi thương hiệu Việt về để phục vụ khách trong mùa này.

“Tôi chỉ mới nhập được cách đây 3 ngày nhưng lượng khách hỏi khá đông, có nhiều người còn đặt hàng với số lượng cả chục cái để đem về quê”, anh Hòa cho biết.

Không chỉ các cửa hàng, chợ đua nhau mua thiết bị, thuốc diệt muỗi về kinh doanh mà trên các trang thương mại điện tử, shop online cũng rao bán rầm rộ.

Hoa, chủ một shop online chuyên về nước hoa cho biết, sau khi nghe thông tin Việt Nam có 2 ca nhiễm virus Zika, nhiều khách hàng quen của Hoa lo sợ và hỏi mua các thiệt bị diệt muỗi. Xuất phát từ nhu cầu trên Hoa liền nhập về vài chục chai xịt muỗi có chiết xuất thiên nhiên dành cho bà bầu và trẻ em với giá hơn 300.000 đồng một chai, sản xuất tại Pháp. Dù mới bán được vài ngày nhưng cũng đã có chục đơn đặt hàng.

Cũng tranh thủ nắm bắt nhu cầu của khách hàng, một shop online ở TP HCM nhanh chóng đăng thông tin bán màn chống muỗi với giá 220.000-260.000 đồng một chiếc (tùy kích cỡ). “Chúng tôi mới bắt đầu thử nghiệm bán sản phẩm này được 4 ngày sau khi rộ thông tin về virus zika. Màn chống muỗi này là loại có khả năng tự động xua đuổi ruồi, muỗi, kiến và gián giúp khách hàng an toàn nhất”, chủ shop này cho biết.

Ngoài các cửa hàng, chợ, mạng xã hội thì trên các website mua bán qua mạng, thiết bị như đèn bắt muỗi, thuốc xịt muỗi, gel bôi chống muỗi cũng được đăng bán nhiều hơn so với trước đây, giá dao động 120.000-700.000 đồng.

Trao đổi với VnExpress, đại diện Công ty Gia Thành - đơn vị chuyên sản xuất vợt bắt muỗi cho biết, sản lượng các đơn hàng sản xuất cũng bắt đầu gia tăng, khách hàng gọi điện đến nhiều hơn để biết thông tin sản phẩm. Một tháng công ty cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 vợt muỗi nhưng hiện cung không đủ cầu, nhất là vào thời điểm tháng 3, 4. Hiện tại khu vực TP HCM lượng mua chiếm đa số, số còn lại chủ yếu phân phối ở nông thôn và Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM quyết định công bố có dịch Zika
TP HCM quyết định công bố có dịch Zika

VOV.VN -TP HCM quyết định công bố có dịch bệnh do virus Zika xảy ra trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.  

TP HCM quyết định công bố có dịch Zika

TP HCM quyết định công bố có dịch Zika

VOV.VN -TP HCM quyết định công bố có dịch bệnh do virus Zika xảy ra trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.  

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika
Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

VOV.VN -Mỹ sẽ dành 589 triệu USD ngân sách để chống dịch virus Zika trước khi loại muỗi trung gian truyền bệnh Ades bùng phát trong nội bộ nước Mỹ.

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

VOV.VN -Mỹ sẽ dành 589 triệu USD ngân sách để chống dịch virus Zika trước khi loại muỗi trung gian truyền bệnh Ades bùng phát trong nội bộ nước Mỹ.

Bệnh viện lo lắng nếu thai phụ đổ xô ​làm xét nghiệm Zika
Bệnh viện lo lắng nếu thai phụ đổ xô ​làm xét nghiệm Zika

VOV.VN - Một số bệnh viện chuyên khoa sản lo lắng nếu thai phụ đổ xô làm xét nghiệm Zika sẽ dẫn đến tình trạng quá tải

Bệnh viện lo lắng nếu thai phụ đổ xô ​làm xét nghiệm Zika

Bệnh viện lo lắng nếu thai phụ đổ xô ​làm xét nghiệm Zika

VOV.VN - Một số bệnh viện chuyên khoa sản lo lắng nếu thai phụ đổ xô làm xét nghiệm Zika sẽ dẫn đến tình trạng quá tải

Nguy cơ dịch Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn
Nguy cơ dịch Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn

Hiện tại, Hà Nội chưa có trường hợp nhiễm Zika song các công tác chuẩn bị đối phó với dịch đã được đẩy lên cao nhất.

Nguy cơ dịch Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn

Nguy cơ dịch Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn

Hiện tại, Hà Nội chưa có trường hợp nhiễm Zika song các công tác chuẩn bị đối phó với dịch đã được đẩy lên cao nhất.

St Lucia ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên
St Lucia ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - St Lucia - quốc gia tại khu vực Caribe ngày 7/4 xác nhận hai trường hợp nhiễm Zika đầu tiên.

St Lucia ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

St Lucia ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - St Lucia - quốc gia tại khu vực Caribe ngày 7/4 xác nhận hai trường hợp nhiễm Zika đầu tiên.

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika
Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

VOV.VN -Nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do virut Zika qua đường hàng không và cảng biển tại Đà Nẵng rất cao, nhất là khi nước ta có 2 trường hợp đầu tiên mắc bệnh.

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

VOV.VN -Nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do virut Zika qua đường hàng không và cảng biển tại Đà Nẵng rất cao, nhất là khi nước ta có 2 trường hợp đầu tiên mắc bệnh.