Thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật Bản cắt giảm thuế bắt đầu có hiệu lực

VOV.VN - Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản về cắt giảm thuế một số hàng nông sản và hàng hóa công nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2020).

Theo thỏa thuận, Nhật Bản giảm thuế đánh vào thịt bò, thịt lợn và một số hàng nông sản của Mỹ xuống mức như Nhật Bản dành cho các đối tác khác trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật Bản về cắt giảm thuế bắt đầu có hiệu lực. (Ảnh: Reuters)

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm tránh khỏi mối đe dọa áp thuế bổ sung. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa đồng minh Nhật Bản rằng sẽ đánh thuế trừng phạt đối với lĩnh vực ô tô trị giá 50 tỷ USD mỗi năm của Nhật Bản. Mặc dù chưa có cam kết bằng văn bản từ tổng thống Mỹ về việc dừng đánh thuế bổ sung đối với ô tô, chính phủ Nhật Bản cho biết, giới chức Mỹ, trong đó có Tổng thống đảm bảo sẽ không áp thuế.

Trong một động thái được cho là nhượng bộ Nhật Bản, lĩnh vực sản xuất gạo vốn nhạy cảm về mặt chính trị của Nhật Bản được bảo hộ mà không thuộc nhóm hàng nông sản phải mở cửa thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn đạt được thỏa thuận mở rộng hơn với Nhật Bản nhằm lấy lòng nông sân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử. Hai bên sẽ phải tiến hành đàm phán để có một thỏa thuận toàn diện hơn về các vấn đề như thuế quan, dịch vụ và hàng rào đầu tư. Nhưng tới nay hai bên chưa sẵn sàng cho đàm phán vì lo ngại sẽ vướng vào cuộc xung đột mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia có một ngày “đen tối”
Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia có một ngày “đen tối”

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch hôm nay, khi những lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia có một ngày “đen tối”

Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia có một ngày “đen tối”

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Australia tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch hôm nay, khi những lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Lãnh đạo Mỹ- Nhật ký thỏa thuận thương mại giới hạn
Lãnh đạo Mỹ- Nhật ký thỏa thuận thương mại giới hạn

VOV.VN - Ngành ô tô - vấn đề lớn nhất trong mức thâm hụt thương mại với Nhật Bản không nằm trong thỏa thuận này.

Lãnh đạo Mỹ- Nhật ký thỏa thuận thương mại giới hạn

Lãnh đạo Mỹ- Nhật ký thỏa thuận thương mại giới hạn

VOV.VN - Ngành ô tô - vấn đề lớn nhất trong mức thâm hụt thương mại với Nhật Bản không nằm trong thỏa thuận này.

Đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản đạt tiến triển tốt
Đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản đạt tiến triển tốt

VOV.VN - Đàm phán thương mại Nhật – Mỹ đang phát đi những tín hiệu tích cực, đàm phán song phương vừa kết thúc trong 2 ngày tại Thủ đô Washington, Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản đạt tiến triển tốt

Đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản đạt tiến triển tốt

VOV.VN - Đàm phán thương mại Nhật – Mỹ đang phát đi những tín hiệu tích cực, đàm phán song phương vừa kết thúc trong 2 ngày tại Thủ đô Washington, Mỹ.