Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động nông nghiệp

VOV.VN - Trên cơ sở thoả thuận hợp tác trao đổi lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp giữa UBND thành phố Đà Nẵng với huyện Yeongyang (tỉnh Gyeongsanbuk, Hàn Quốc), từ năm 2017 đến nay, huyện Hoà Vang đã đưa hơn 1.170 lao động nông nghiệp sang làm việc ở Hàn Quốc đúng thời hạn hợp đồng. Nhờ đó, nhiều người không chỉ thoát nghèo mà còn giúp gia đình vươn lên khấm khá

 

Vừa trở về từ Hàn Quốc sau 3 đợt đi xuất khẩu lao động, 2 vợ chồng chị  Nguyễn Thị Thu, ở thôn Thạch Nham Tây, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng có một số vốn kha khá. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Năm 2019, vợ chồng chị Thu đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Công việc hàng ngày của vợ chồng chị chủ yếu là chăm sóc và thu hoạch cây ớt, dưa hấu, cải thảo. Công việc không khó nhưng người lao động phải có kỹ năng làm nông và chịu khó làm việc. Mỗi tháng, người lao động thu nhập từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Theo chị Thu, chỉ cần có sức khỏe và chịu khó làm lụng thì thu nhập cũng khá:

“Xuất khẩu đi lao động bên Hàn Quốc kinh tế ổn định hơn. Đồng lương so với bên mình cao hơn rất nhiều. 6h sáng bắt đầu công việc đến 12 giờ trưa nghỉ làm, 1 giờ làm đến 6 giờ chiều. Hiện nay cuộc sống gia đình tôi đỡ hơn nhiều, có tiền trang trải cuộc sống gia đình, trả nợ và nuôi con ăn học. Dự định sắp tới, 2 vợ chồng tiếp tục đi lao động xuất khẩu”- Chị Thu nói.

Đối tượng được quan tâm theo thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gyeongsanbuk chủ yếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Đặng Thập, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, nhu cầu lao động ở địa phương đăng ký sang Hàn Quốc làm việc khoảng 800 người. Theo ông Thập, đa số, lao động đi làm việc ở Hản Quốc về có cuộc sống khấm khá hơn, nhiều hộ thoát nghèo và có vốn để làm ăn.

“Nếu lao động làm việc tại huyện Hoà Vang thu nhập không lớn nhưng khi đi nước ngoài về 3 tháng, 5 tháng thì họ cầm trên tay trên 100 triệu đồng, 150 triệu đồng đầu tư và có bứt phá lên được. Họ dùng tiền này phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Sắp tới, huyện tính cách khác để tuyển dụng, phân quyền cho xã xét chọn. Địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát cơ sở pháp lý những người đủ điều kiện xuất nhập cảnh, đảm bảo cho họ yên tâm làm việc. Chúng tôi tiếp tục mở rộng hợp tác với các thị trường khác, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản”- Ông Thập cho hay. 

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã đưa gần 2 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... Nguồn xuất khẩu lao động tập trung cho các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, cơ khí, lắp ráp điện tử, nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu, mỗi năm có khoảng 700 đến 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 100% lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, ngoại ngữ và những kiến thức cần thiết.

“Vấn đề đưa người lao động qua nước ngoài làm việc trong thời gian qua đối với thành phố Đà Nẵng đã triển khai và tiếp tục đẩy mạnh. Trong đó, chương trình đưa lao động làm việc nông nghiệp qua Hàn Quốc hiệu quả nhất, giải quyết được nhiều vấn đề về lao động việc làm cho thành phố Đà Nẵng và đặc biệt là cho huyện Hoà Vang. Bên cạnh đó nâng cao được thu nhập cho người lao động, đặc biệt giúp công tác xoá nghèo của huyện Hoà Vang đạt kết quả”- Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, đây là một trong những giải pháp thiết thực giúp người nghèo có thu nhập ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam
Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, 2023 là năm đầu tiên, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động ngay từ tháng 11.

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, 2023 là năm đầu tiên, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động ngay từ tháng 11.

Xuất khẩu lao động năm 2021: Nâng cao chất lượng lao động sẵn sàng xuất cảnh
Xuất khẩu lao động năm 2021: Nâng cao chất lượng lao động sẵn sàng xuất cảnh

VOV.VN - Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã phải cố gắng tìm mọi nguồn lực để duy trì hoạt động vì doanh thu sụt giảm

Xuất khẩu lao động năm 2021: Nâng cao chất lượng lao động sẵn sàng xuất cảnh

Xuất khẩu lao động năm 2021: Nâng cao chất lượng lao động sẵn sàng xuất cảnh

VOV.VN - Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã phải cố gắng tìm mọi nguồn lực để duy trì hoạt động vì doanh thu sụt giảm

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Tăng quyền năng cho phụ nữ đi xuất khẩu lao động
Tăng quyền năng cho phụ nữ đi xuất khẩu lao động

Phụ nữ là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do những công việc mang tính chất đặc thù về giới, như: hộ lý, giúp việc gia đình…

Tăng quyền năng cho phụ nữ đi xuất khẩu lao động

Tăng quyền năng cho phụ nữ đi xuất khẩu lao động

Phụ nữ là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do những công việc mang tính chất đặc thù về giới, như: hộ lý, giúp việc gia đình…