Ths Nguyễn Anh Dương: Không thể chậm cải cách thể chế vì... bận

VOV.VN - Trưởng Ban chính sách Kinh tế vĩ mô của CIEM nhấn mạnh: Không thể lấy lý do "bận" xử lý các yếu tố bên ngoài mà chậm cải cách thể chế kinh tế.

Chia sẻ tại Hội thảo "Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư" diễn ra sáng nay (17/10) tại Hà Nội, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,88% trong quý III và 6,98% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước đó. Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý IV giảm đáng kể. Dù vậy, Việt Nam vẫn chưa trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao từng đạt được trong giai đoạn 1990-2006.

Hội thảo "Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư" diễn ra sáng 17/10 tại Hà Nội.

Theo đánh giá của Viện trưởng CIEM, tăng trưởng kinh tế không suy giảm qua các quý như lo ngại. Các cân đối của nền kinh tế Việt Nam cơ bản diễn biến tích cực. Đáng chú ý là Việt Nam đã bước đầu thể hiện được năng lực ứng phó với các biến động bất lợi về tỷ giá, lãi suất,... từ thị trường thế giới truyền tải qua các kênh hội nhập kinh tế quốc tế. Những chuyển biến ấy đáng lưu tâm hơn khi bối cảnh điều hành hiện tại (áp lực lạm phát trong nước và rủi ro suy giảm tổng cầu của kinh tế thế giới) khá giống – dù ở mức thấp hơn – so với giai đoạn cuối quý III, đầu quý IV năm 2018.

Diễn biến kinh tế vĩ mô trong quý IV có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn đang có nhiều diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, thị trường tài chính thế giới nói chung và các thị trường mới nổi trở nên dễ bị tổn thương hơn trước xu hướng gia tăng bảo hộ và biến động của dòng vốn đầu tư, TS. Nguyễn Đình Cung cho hay.

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng CIEM nhấn mạnh: Tiến triển trong quá trình đàm phán, phê chuẩn một số hiệp định thương mại tự do mới như RCEP, CPTPP, EVFTA có thể củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

TS. Cung khuyến nghị: Việt Nam cần nhiều hơn khả năng giám sát lưu chuyển vốn và hàng hóa từ các thị trường vào Việt Nam và cách tiếp cận linh hoạt, thực dụng trong quan hệ kinh tế với các đối tác chủ chốt. Tập trung vào cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động. 

Song song với các biện pháp kinh tế vĩ mô, CIEM cho rằng, cần thực hiện một số biện pháp liên quan như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách giá cả, tiền lương, chính sách FDI...

Ths. Nguyễn Anh Dương – Trưởng Ban chính sách Kinh tế vĩ mô của CIEM nhấn mạnh: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong 4 đến 8 quý tới không quá khó, nhưng tính bền vững sau đó vẫn khó khẳng định bởi cả tiêu dùng cuối cùng và tích lũy tài sản đều tăng chậm lại. Xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI, hàng hóa xuất khẩu và thị trường xuất khẩu chưa được đa dạng hóa.

TS. Nguyễn Anh Dương
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn, ông Nguyễn Anh Dương cho rằng, cần tiếp tục cải cách thể chế kinh tế (môi trường kinh doanh, cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới sáng tạo,...) và ứng phó tốt với các cú sốc bất lợi từ môi trường thế giới.

Trưởng Ban chính sách Kinh tế vĩ mô của CIEM cũng lưu ý tới sự cần thiết trong kiểm soát lạm phát, nhưng phải linh hoạt hơn trước rủi ro suy giảm kinh tế toàn cầu.

“Không thể lấy lý do bận xử lý các yếu tố bên ngoài mà chậm cải cách... Và dù có khung khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu hay không, cải cách về phía cung là không thể thay thế được”, ông Dương nêu rõ.

CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức 6,88%. Tăng trưởng xuất khẩu cả năm dự báo đạt mức 13,34%. Thặng dư thương mại có thể cán mốc 5,1 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2018 dự báo đạt 3,97%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt 6,7%
​Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt 6,7%

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt kế hoạch đề ra là 6,7%.

​Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt 6,7%

​Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt 6,7%

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 có thể vượt kế hoạch đề ra là 6,7%.

ADB đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
ADB đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong ngắn hạn nhờ nhu cầu trong nước tiếp tục mạnh.

ADB đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

ADB đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong ngắn hạn nhờ nhu cầu trong nước tiếp tục mạnh.

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế 9 tháng 2018, ngành nông nghiệp là một điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng ngành nông nghiệp là điểm sáng của kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế 9 tháng 2018, ngành nông nghiệp là một điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam.

Gánh nặng nợ công “đè” tăng trưởng kinh tế
Gánh nặng nợ công “đè” tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Nợ công tăng quá cao có thể sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế. Nếu không kiểm soát vay nợ, Việt Nam sẽ lún sâu vào nợ nần trước khi kịp cất cánh.

Gánh nặng nợ công “đè” tăng trưởng kinh tế

Gánh nặng nợ công “đè” tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Nợ công tăng quá cao có thể sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế. Nếu không kiểm soát vay nợ, Việt Nam sẽ lún sâu vào nợ nần trước khi kịp cất cánh.

“Nếu giữ đà tăng trưởng, GDP cả năm 2018 có thể vượt 6,7%“
“Nếu giữ đà tăng trưởng, GDP cả năm 2018 có thể vượt 6,7%“

VOV.VN -Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, nếu giữ đà tăng trưởng như vừa qua, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2018 có thể đạt vượt mức 6,7%.

“Nếu giữ đà tăng trưởng, GDP cả năm 2018 có thể vượt 6,7%“

“Nếu giữ đà tăng trưởng, GDP cả năm 2018 có thể vượt 6,7%“

VOV.VN -Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, nếu giữ đà tăng trưởng như vừa qua, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2018 có thể đạt vượt mức 6,7%.

VEPR: Nhiều khả năng kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,8% năm 2018
VEPR: Nhiều khả năng kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,8% năm 2018

VOV.VN - Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách nhận định, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 6,8% trong năm nay. 

VEPR: Nhiều khả năng kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,8% năm 2018

VEPR: Nhiều khả năng kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,8% năm 2018

VOV.VN - Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách nhận định, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 6,8% trong năm nay.