Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 tăng trên 13%

VOV.VN - Đáng chú ý, thu từ dầu thô trong nửa đầu năm 2019 đạt 68% dự toán và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Sáng nay (12/7), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm.

Hội nghị có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng, Quốc hội, các Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế...

Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa đạt 51,1% dự toán, tăng 13,6%; thu dầu thô đạt 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2018.

Ông Tuấn nhận định, cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Thu ngân sách địa phương đạt 54,3% dự toán, với 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán.

Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, chi 6 tháng đạt 666,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018. 

"Công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán", Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm được đảm bảo, Bộ Tài chính đã phát hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán, trong đó đã trả nợ gốc tiền vay là 104 nghìn tỷ đồng, và nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm.

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN nửa cuối năm 2019, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, sẽ hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp, chứng khoán, bảo hiểm, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 

Đồng thời, tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng phạm vi hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội quyết toán bội chi ngân sách năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng
Quốc hội quyết toán bội chi ngân sách năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Quốc hội quyết bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng, trong đó bù đắp bằng vay trong nước hơn 197 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội quyết toán bội chi ngân sách năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng

Quốc hội quyết toán bội chi ngân sách năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Quốc hội quyết bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng, trong đó bù đắp bằng vay trong nước hơn 197 nghìn tỷ đồng.

World Bank: Bội chi ngân sách và nợ công Việt Nam trong tầm kiểm soát
World Bank: Bội chi ngân sách và nợ công Việt Nam trong tầm kiểm soát

VOV.VN - Theo World Bank, nợ công của Việt Nam đã có dấu hiệu ổn định lại từ năm 2017, với tổng bội chi ngân sách ước tính sơ bộ ở mức 4,5% GDP.

World Bank: Bội chi ngân sách và nợ công Việt Nam trong tầm kiểm soát

World Bank: Bội chi ngân sách và nợ công Việt Nam trong tầm kiểm soát

VOV.VN - Theo World Bank, nợ công của Việt Nam đã có dấu hiệu ổn định lại từ năm 2017, với tổng bội chi ngân sách ước tính sơ bộ ở mức 4,5% GDP.

Tăng thuế môi trường xăng dầu: “Thu dễ nhất, cấp cứu cho bội chi“
Tăng thuế môi trường xăng dầu: “Thu dễ nhất, cấp cứu cho bội chi“

Chuyên gia kinh tế cho rằng, dù không "hợp" lòng dân lắm nhưng thuế bảo vệ môi trường là khoản dễ thu, "tiền tươi thóc thật" nên vẫn được ưa thích.

Tăng thuế môi trường xăng dầu: “Thu dễ nhất, cấp cứu cho bội chi“

Tăng thuế môi trường xăng dầu: “Thu dễ nhất, cấp cứu cho bội chi“

Chuyên gia kinh tế cho rằng, dù không "hợp" lòng dân lắm nhưng thuế bảo vệ môi trường là khoản dễ thu, "tiền tươi thóc thật" nên vẫn được ưa thích.

Chính phủ vay 195.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi năm 2018
Chính phủ vay 195.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi năm 2018

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Chính phủ vay 195.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi năm 2018

Chính phủ vay 195.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi năm 2018

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

[Infographics] Ngân sách Nhà nước bội chi 59.000 tỷ đồng 11 tháng
[Infographics] Ngân sách Nhà nước bội chi 59.000 tỷ đồng 11 tháng

VOV.VN -Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, 11 tháng qua dù thu ngân sách tăng nhưng vẫn bội chi 59.000 tỷ đồng.

[Infographics] Ngân sách Nhà nước bội chi 59.000 tỷ đồng 11 tháng

[Infographics] Ngân sách Nhà nước bội chi 59.000 tỷ đồng 11 tháng

VOV.VN -Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, 11 tháng qua dù thu ngân sách tăng nhưng vẫn bội chi 59.000 tỷ đồng.

Bội chi và nợ công vẫn là gánh nặng của tài chính quốc gia
Bội chi và nợ công vẫn là gánh nặng của tài chính quốc gia

VOV.VN -Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công để đảm bảo an toàn tài chính quốc gia là chủ đề bao trùm hướng tới nền tảng quốc gia của Việt Nam.

Bội chi và nợ công vẫn là gánh nặng của tài chính quốc gia

Bội chi và nợ công vẫn là gánh nặng của tài chính quốc gia

VOV.VN -Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công để đảm bảo an toàn tài chính quốc gia là chủ đề bao trùm hướng tới nền tảng quốc gia của Việt Nam.