Thu thuế hơn 3.400 tỷ đồng từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google, YouTube

Việc thu thuế thương mại điện tự dự báo ngày càng khởi sắc khi mà tới đây các chủ sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế hộ các cá nhân kinh doanh.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, nhưng 6 tháng đầu năm nay tổng thu ngân sách vẫn ước đạt trên 656.300 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán.

"Thu ngân sách đạt khá, chủ yếu là do đà tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2020 và một số ngành đạt mức tăng trưởng cao, nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô...", Tổng cục Thuế cho biết.

Bên cạnh đó điểm nhấn là việc quản lý thuế đối với kinh doanh, dịch vụ qua thương mại điện tử đã bước đầu có kết quả tốt. Trong khi trước đây hầu như thu rất ít thì 3 năm gần đây, tổng thu các cá nhân kinh doanh qua Google, Facebook, YouTube và các nền tảng số khác đã lên tới 3.452 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm nay là 130 tỷ đồng. Việc thu thuế thương mại điện tử ngày càng khởi sắc khi sắp tới ngành thuế sẽ lên kế hoạch lộ trình áp dụng quy định: các chủ sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế hộ các cá nhân kinh doanh.

"Năm 2022, các sàn thương mại điện tử sẽ phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử, hạ tầng kết nối thông tin đã sẵn sàng thực hiện việc khai thay, khấu trừ, nộp thay cho các cá nhân kinh doanh…", bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ cá nhân kinh doanh - Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết.

Có mặt tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã nhấn mạnh, mặc dù thu ngân sách 6 tháng đầu năm có khá so với dự toán, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tấn công vào 1 số khu công nghiệp lớn, tình hình kinh tế những tháng cuối năm sẽ gặp khó khăn. Do vậy ngành thuế cần đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục
Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021.

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thu thuế người có nhà cho thuê: Mức nào là hợp lý?
Thu thuế người có nhà cho thuê: Mức nào là hợp lý?

VOV.VN - Nhiều quan điểm khác nhau về mức thu thuế người có nhà cho thuê, có ý kiến thì đồng tình với Thông tư 40 của Bộ Tài chính nhưng cũng có đề xuất cho rằng nên nâng lên mức 200 triệu đồng/năm mới nộp thuế.

Thu thuế người có nhà cho thuê: Mức nào là hợp lý?

Thu thuế người có nhà cho thuê: Mức nào là hợp lý?

VOV.VN - Nhiều quan điểm khác nhau về mức thu thuế người có nhà cho thuê, có ý kiến thì đồng tình với Thông tư 40 của Bộ Tài chính nhưng cũng có đề xuất cho rằng nên nâng lên mức 200 triệu đồng/năm mới nộp thuế.

Cá nhân cho thuê tài sản chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Cá nhân cho thuê tài sản chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế khẳng định, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.

Cá nhân cho thuê tài sản chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cho thuê tài sản chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế khẳng định, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.