Ấn Độ lại cáo buộc Trung Quốc tăng cường quân đội về biên giới

VOV.VN - Đây là cảnh báo của người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/9.

Hành vi khiêu khích của Trung Quốc, việc tăng cường binh lính và vũ khí và các hành động đơn phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng đã gây ra xáo trộn nghiêm trọng tới hòa bình và yên tĩnh dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại Đông Ladakh. Đây là cảnh báo của người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/9.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Bắc Kinh tiếp tục triển khai một số lượng lớn binh lính và các phương tiện vũ khí tới khu vực biên giới. Và vì thế, các lực lượng vũ trang Ấn Độ phải có hành động ‘triển khai đối phó phù hợp’. Tuyên bố của ông Arindam Bagchi nhằm đáp trả phát biểu trước đó 1 ngày của người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng phía Ấn Độ từ lâu đã theo đuổi ‘chính sách tiến lên’ và vượt qua đường LAC bất hợp pháp để xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng đây là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới tình hình căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.

Tình trạng đối đầu quân sự tại biên giới Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài kể từ tháng 5/2020. Sau nhiều cuộc đàm phán, tiếp xúc ở nhiều cấp, hai bên đã đạt được các thỏa thuận rút quân khỏi nhiều điểm tranh chấp dọc theo đường LAC tại Đông Ladakh. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho rằng ‘kỳ vọng của Ấn Độ là phía Trung Quốc sẽ hợp tác để hướng tới một giải pháp sớm cho những vấn đề còn tồn tại dọc đường LAC ở Đông Ladakh trong khi tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?
Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc
Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Australia được Mỹ chọn làm đối tác hàng đầu để “kiềm chế” Trung Quốc do vị trí địa lý và nền văn hóa chung. Ấn Độ không bao giờ làm được những gì mà quốc đảo có quy mô lục địa Australia có thể, bao gồm cả gánh chịu tổn thất về kinh tế phi đối xứng của Trung Quốc.

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Australia được Mỹ chọn làm đối tác hàng đầu để “kiềm chế” Trung Quốc do vị trí địa lý và nền văn hóa chung. Ấn Độ không bao giờ làm được những gì mà quốc đảo có quy mô lục địa Australia có thể, bao gồm cả gánh chịu tổn thất về kinh tế phi đối xứng của Trung Quốc.

Ấn Độ - Trung Quốc rút thêm quân đội khỏi các vị trí tranh chấp ở biên giới
Ấn Độ - Trung Quốc rút thêm quân đội khỏi các vị trí tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Chỉ ít ngày sau cuộc đàm phán ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất việc rút thêm quân khỏi đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực điểm cao Gogra.

Ấn Độ - Trung Quốc rút thêm quân đội khỏi các vị trí tranh chấp ở biên giới

Ấn Độ - Trung Quốc rút thêm quân đội khỏi các vị trí tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Chỉ ít ngày sau cuộc đàm phán ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất việc rút thêm quân khỏi đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực điểm cao Gogra.