Thủ tướng chỉ đạo mở rộng thị trường xuất khẩu

VOV.VN - Thủ tướng cũng chỉ đạo vận động thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế.

Hôm nay (17/12), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Phiên họp chung về hội nhập Quốc tế và kinh tế đối ngoại nhân dịp hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Tham tán thương mại 2013.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành ngoại giao và công thương tập trung khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu, vận động thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn ODA thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Các tham luận tại phiên họp khẳng định: công tác hội nhập quốc tế mà trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là chuyển biến trong tư duy, nhận thức và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia đi đôi với củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho tiến trình phát triển đất nước.

Trong 2 năm qua, Việt Nam đã thiết lập đối tác chiến lược với 5 quốc gia và đối tác toàn diện với 2 nước; mở rộng một số thị trường tiềm năng như Mỹ Latin, Trung Đông và Bắc Phi.

Các cơ quan đại diện ngoại giao cũng đã hỗ trợ các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh vận động ODA, FDI, xúc tiến thương mại, du lịch và xuất khẩu cũng như kịp thời đấu tranh chống các hành vi bảo hộ, phân biệt đối xử thương mại quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp và người lao động…

Phiên họp cũng đã phân tích một số vấn đề còn bất cập liên quan đến triển khai hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực còn chưa đồng bộ, nhịp nhàng theo 1 chiến lược tổng thể gắn kết cả trong và ngoài nước, nhất là sự chuẩn bị ở trong nước chưa bắt kịp tốc độ hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại trong 3 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Rõ nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm tới 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp 18% GDP, riêng năm 2013 vốn FDI đăng ký mới là 22 tỷ USD, tăng 55% so với năm ngoái; trong 20 năm qua các nước, các tổ chức quốc tế cam kết ODA lên tới 88 tỷ USD dành cho Việt Nam và đến nay đã rải ngân được 50 tỷ USD.

Thủ tướng nhấn mạnh: Không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô mà các nguồn lực từ bên ngoài đã và đang góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cũng như trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; phát triển y tế, giáo dục; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh và sự ủng hộ quốc tế đối với mục tiêu đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

Cùng với nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế đối ngoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương và cụ thể là từng cán bộ, nhân viên trong ngành cần tiếp tục quán triệt, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung khai thác tối đa thị trường sản phẩm truyền thống nông sản như: gạo, cafe, cao su, thủy sản, hạt điều và công nghiệp truyền thống là dệt may, da giầy cũng như một số hàng hóa tiêu dùng khác; đồng thời mở rộng khai thác các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do cả song phương và đa phương, gắn với tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và cân bằng lợi ích, nhất là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với EU …

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đưa FDI đầu tư vào gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đưa công nghệ mới, sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít tiêu tốn năng lượng. Trong nước, cần cải cách, tạo mọi điều kiện thể chế, cơ chế, chính sách hấp dẫn thu hút đầu tư, công khai minh bạch các định chế, cơ chế thị trường thông thoáng, đầu tư hạ tầng quyết liệt và đào tạo nguồn nhân lực để thu hút FDI vừa góp phần tăng trưởng, vừa góp phần tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại.

"Cả Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng trực tiếp là các đồng chí đại sứ, thương vụ phải làm nhiệm vụ này quyết liệt và rất cụ thể, giúp doanh nghiệp bạn vào nước ta rồi đưa từng đoàn vào tổ chức hội thảo với từng địa phương, từng ngành để tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu từng vị đại sứ, cán bộ thương vụ và các bộ, ngành, địa phương tăng cường tiếp xúc, vận động thúc đẩy các nước, các tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam tập trung vào phát triển các hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, điện cũng như trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nghèo, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng cũng lưu ý ngành ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố sự tin cậy, lòng tin và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong phát triển, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh và nâng cao vị thế đất nước; tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác khoa học công nghệ và phát triển giáo dục đào tạo; tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng như kiện toàn tổ chức, biên chế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế đối ngoại.

Sau hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thực hiện chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trên 10% năm 2014
Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trên 10% năm 2014

VOV.VN-Cùng với mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng còn cho biết, năm 2014, mục tiêu nhập siêu tối đa 6%.

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trên 10% năm 2014

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trên 10% năm 2014

VOV.VN-Cùng với mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng còn cho biết, năm 2014, mục tiêu nhập siêu tối đa 6%.

Ngoại giao Việt Nam 68 năm: Hội nhập quốc tế làm nền tảng
Ngoại giao Việt Nam 68 năm: Hội nhập quốc tế làm nền tảng

VOV.VN - Ngoại giao Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Ngoại giao Việt Nam 68 năm: Hội nhập quốc tế làm nền tảng

Ngoại giao Việt Nam 68 năm: Hội nhập quốc tế làm nền tảng

VOV.VN - Ngoại giao Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Xuất khẩu cả năm sẽ tăng 16%
Xuất khẩu cả năm sẽ tăng 16%

VOV.VN -Bộ Công Thương dự báo, nếu không có yếu tố đột biến, khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt khoảng 132 tỷ USD

Xuất khẩu cả năm sẽ tăng 16%

Xuất khẩu cả năm sẽ tăng 16%

VOV.VN -Bộ Công Thương dự báo, nếu không có yếu tố đột biến, khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt khoảng 132 tỷ USD

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới
Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu giảm nhẹ
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu giảm nhẹ

VOV.VN -Chốt tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu giảm về 425 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu giảm nhẹ

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu giảm nhẹ

VOV.VN -Chốt tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu giảm về 425 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

"Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”
"Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”

VOV.VN -VOV đăng bài phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần 28

"Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”

"Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”

VOV.VN -VOV đăng bài phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần 28

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế
Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế

“Chúng ta quan tâm như kết nối kinh tế-thương mại, hợp tác nhằm duy trì và củng cố môi trường hòa bình trong khu vực…”.

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế

“Chúng ta quan tâm như kết nối kinh tế-thương mại, hợp tác nhằm duy trì và củng cố môi trường hòa bình trong khu vực…”.

Hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước
Hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới đất nước.

Hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước

Hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới đất nước.

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế thông qua WEF Đông Á
Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế thông qua WEF Đông Á

Diễn đàn WEF là nơi Việt Nam tham khảo, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế thông qua WEF Đông Á

Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế thông qua WEF Đông Á

Diễn đàn WEF là nơi Việt Nam tham khảo, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Từ 2014, xuất khẩu nữ trang vàng không phải chịu thuế
Từ 2014, xuất khẩu nữ trang vàng không phải chịu thuế

Thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng sẽ giảm về 0% từ 1/1/2014. 

Từ 2014, xuất khẩu nữ trang vàng không phải chịu thuế

Từ 2014, xuất khẩu nữ trang vàng không phải chịu thuế

Thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng sẽ giảm về 0% từ 1/1/2014.