Thủ tướng cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu và thực hiện nghiêm việc kiểm dịch hàng hóa bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Thông báo 43/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam được WHO, UNICEF ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện được vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Đến ngày 4/2, Việt Nam đã điều trị thành công 3 ca bị nhiễm bệnh. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương thành tích này của ngành Y tế.

Thủ tướng cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu.

Dự báo, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân tập trung phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; không được chủ quan, lơ là, đồng thời không hoang mang.

Chính phủ Cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu, thực hiện nghiêm việc kiểm dịch bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế thống nhất với các tỉnh có cửa khẩu để triển khai kế hoạch đồng bộ, nhất là Lạng Sơn, Lào Cai; xử lý một cách chặt chẽ để không được lợi dụng chủ trương này khiến dịch lây nhiễm.

Triển khai thực hiện ngay các đối sách, giải pháp để giảm thiểu tác động kinh tế của bệnh dịch này, có kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn với tinh thần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2020.

Các bộ có liên quan phải có kế hoạch chủ trương, biện pháp cụ thể để tái cơ cấu ngành, lĩnh vực mình phụ trách nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch đến phát triển. Sớm tổ chức đưa hàng viện trợ là trang thiết bị, vật tư y tế của Việt Nam cho Trung Quốc và kết hợp đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) về nước, bố trí các địa điểm cách ly tập trung.

Dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra; Với các nơi đã công bố dịch thì dừng hẳn tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc. Các khu di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mới thông quan, nông sản vẫn “tắc đường” ở Lạng Sơn
Mới thông quan, nông sản vẫn “tắc đường” ở Lạng Sơn

VOV.VN - Dù các thủ tục thông quan bắt đầu được xử lý nhưng số container nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn hàng trăm chiếc.

Mới thông quan, nông sản vẫn “tắc đường” ở Lạng Sơn

Mới thông quan, nông sản vẫn “tắc đường” ở Lạng Sơn

VOV.VN - Dù các thủ tục thông quan bắt đầu được xử lý nhưng số container nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn hàng trăm chiếc.

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái
Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

VOV.VN - Đề án giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thời gian giao nhận hàng hoá, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận hải quan. 

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan tại cảng Cát Lái

VOV.VN - Đề án giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thời gian giao nhận hàng hoá, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận hải quan. 

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản
Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản

VOV.VN - Xe chở nông sản được thông quan ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ 14 -18h chiều nay (5/2). Nông sản ùn ứ ở các cửa khẩu phụ vẫn phải chờ đến ngày 8/2.

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản

VOV.VN - Xe chở nông sản được thông quan ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ 14 -18h chiều nay (5/2). Nông sản ùn ứ ở các cửa khẩu phụ vẫn phải chờ đến ngày 8/2.