Thủ tướng: Phải chấm dứt sở hữu chéo, lũng đoạn ngân hàng

VOV.VN -Ngoài ra, các NHTM dứt khoát không được huy động vàng, cho vay vàng; không để thị trường vàng làm mất ổn định kinh tế vĩ mô.

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với ngành Ngân hàng trong năm 2014 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của ngành Ngân hàng đối với nền kinh tế đất nước trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhất là những nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. 



Theo Thủ tướng, năm 2014 ngành Ngân hàng tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, khả năng huy động và tiếp cận vốn tín dụng của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao, hoạt động của một số tổ chức tín dụng chưa thật an toàn, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thanh khoản. 

Năm 2014, mục tiêu Chính phủ đặt ra là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phải kiểm soát được lạm phát; duy trì tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế, trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%; giữ ổn định tỷ giá; điều hành lãi suất và tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn thanh khoản và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục quản lý tốt thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước phải độc quyền xuất nhập khẩu vàng. Các ngân hàng thương mại dứt khoát không được huy động vàng, cho vay vàng; không để thị trường vàng làm mất ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành NH trong năm 2014 phải ổn định tỷ giá, phục hồi vĩ mô, tăng dự trữ ngoại tệ.

“Năm nay tín dụng tăng khoảng 10%, thì năm tới đạt 12-14%, và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN. Vì hiện nay thị trường ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn chính cho nền kinh tế” – Thủ tướng nói.

Tập trung mạnh vào tái cơ cấu NHTM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra; triển khai đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, tổ chức hoạt động của công ty quản lý tài sản hiệu quả để xử lý nợ xấu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cơ cấu lại nợ, trích lập đầy đủ và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hướng tới phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ và bình đẳng cho các tổ chức tín dụng, góp phần minh bạch hóa hoạt động tài chính tại Việt Nam, duy trì sự ổn định, an toàn và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng. 

Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải làm quyết liệt hơn nữa. Các ngân hàng đang hoạt động lành mạnh phải làm cho tốt hơn, hiệu quả hơn, tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó góp phần xử lý nợ xấu.

“Một số NH nếu bản thân không tự tái cơ cấu, bản thân NHNN không hỗ trợ pháp lý thì rất khó khăn” – Thủ tướng lưu ý.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo, các ngân hàng thương mại đã cổ phẩn hóa phải tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phần, Nhà nước chỉ nên giữ 65% cổ phần. Những ngân hàng đang còn yếu kém, đang khó khăn phải kiên quyết cơ cấu để lành mạnh hóa hoạt động; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống các TCTD... 

Thủ tướng khẳng định: “Ngân hàng là huyết mạch nền kinh tế nên nếu NH lành mạnh thì hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm, chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chính sách, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ…/. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VAMC đã xử lý gần 106 nghìn tỷ đồng nợ xấu
VAMC đã xử lý gần 106 nghìn tỷ đồng nợ xấu

VOV.VN -Dự kiến đến cuối năm 2013,VAMC mua được khoảng 30 - 35 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

VAMC đã xử lý gần 106 nghìn tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã xử lý gần 106 nghìn tỷ đồng nợ xấu

VOV.VN -Dự kiến đến cuối năm 2013,VAMC mua được khoảng 30 - 35 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Đề xuất lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở
Đề xuất lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở

Ngân hàng tiết kiệm nhà ở nhằm hỗ trợ tài chính cho đối tượng thu nhập thấp được tiếp cận và cải thiện về nhà ở.

Đề xuất lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở

Đề xuất lập ngân hàng tiết kiệm nhà ở

Ngân hàng tiết kiệm nhà ở nhằm hỗ trợ tài chính cho đối tượng thu nhập thấp được tiếp cận và cải thiện về nhà ở.

Lãi thu được từ đấu thầu vàng để mua ngoại hối dự trữ
Lãi thu được từ đấu thầu vàng để mua ngoại hối dự trữ

VOV.VN -Số tiền chênh lệch này còn được dùng để hỗ trợ cho ngân sách nhà nước phục vụ chi tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Lãi thu được từ đấu thầu vàng để mua ngoại hối dự trữ

Lãi thu được từ đấu thầu vàng để mua ngoại hối dự trữ

VOV.VN -Số tiền chênh lệch này còn được dùng để hỗ trợ cho ngân sách nhà nước phục vụ chi tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam có Ngân hàng Trung ương từ 26/12/2013
Việt Nam có Ngân hàng Trung ương từ 26/12/2013

VOV.VN- Theo quy định mới, NHNN sẽ đảm nhiệm chức năng của một Ngân hàng Trung ương, hoạt động độc lập, tự chủ theo chuẩn mực quốc tế.

Việt Nam có Ngân hàng Trung ương từ 26/12/2013

Việt Nam có Ngân hàng Trung ương từ 26/12/2013

VOV.VN- Theo quy định mới, NHNN sẽ đảm nhiệm chức năng của một Ngân hàng Trung ương, hoạt động độc lập, tự chủ theo chuẩn mực quốc tế.

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu
Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

VOV.VN -Điều này khiến các NH phải xếp hàng chờ VAMC xem xét mua nợ xấu để giải quyết khó khăn.

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

Các NHTM không còn giấu được nợ xấu

VOV.VN -Điều này khiến các NH phải xếp hàng chờ VAMC xem xét mua nợ xấu để giải quyết khó khăn.

Sẽ phát mại tài sản để xử lý nợ xấu
Sẽ phát mại tài sản để xử lý nợ xấu

VOV.VN -Thông tư liên tịch số 02 ban hành năm 2002 có thể được sử dụng lại, cho phép các TCTD thành lập các hội đồng đấu giá.

Sẽ phát mại tài sản để xử lý nợ xấu

Sẽ phát mại tài sản để xử lý nợ xấu

VOV.VN -Thông tư liên tịch số 02 ban hành năm 2002 có thể được sử dụng lại, cho phép các TCTD thành lập các hội đồng đấu giá.