Thủ tướng sốt sắng thúc việc và đẩy lùi bệnh “chỉ đạo chỉ thiên”

VOV.VN -Sự cụ thể trong chỉ đạo điều hành các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế xã hội là việc làm cấp thiết ở mọi bộ, ngành, mà tiên phong là Thủ tướng.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (21/2/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại Công điện này, Thủ tướng đã yêu cầu nhiều bộ ngay trong nửa đầu tháng 3/2018 phải chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao chuẩn bị nội dung các hội nghị chuyên đề về: Giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động; phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị phòng chống thiên tai toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong quý I năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung các hội nghị chuyên đề về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Bộ Công Thương chuẩn bị nội dung các hội nghị chuyên đề về: Giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu; giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; cơ hội và thách thức của các ngành nhiều lao động, đặc biệt là dệt may và giầy da trong cuộc cách mạng 4.0.

Bộ Xây dựng chuẩn bị nội dung hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung các hội nghị chuyên đề về: Phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0; giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại gắn với phát triển logistics; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Bộ Giao thông vận tải cũng được giao chuẩn bị nội dung hội nghị về logistics.

Những nội dung hội nghị chuyên đề được Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tổ chức nêu trên đều tập trung vào góp phần tăng cường nhận diện thời cơ và thách thức phát triển kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm là tìm giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để phát huy tiềm năng, tăng thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và gia tăng năng suất và cải thiện chất lượng tăng trưởng ở từng ngành, lĩnh vực trong nền sản xuất để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Điều rất đặc biệt ở các chỉ đạo trên là Thủ tướng không chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tính chất then chốt quyết định thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mà quan trọng hơn nữa là sự chỉ đạo rất cụ thể, đích danh. Những chỉ đạo này của Thủ tướng thêm một nữa cho thấy sự rất sốt sắng của người đứng đầu Chính phủ trong việc thúc đẩy các hành động cụ thể, chỉ đạo cũng cụ thể, tránh tình trạng chỉ đạo chung chung như “bắn chỉ thiên” vốn không khó tìm thấy ở nhiều cấp, ngành lâu nay.

Gần đây, tại Nghị quyết 01 của Chính phủ được ban hành đầu năm 2018, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh. Con số này cũng là một ví dụ cụ thể về sự cụ thể hóa công việc, dần đẩy lùi căn bệnh khi cần giao việc thì cấp trên chỉ đạo chung chung và cấp dưới hưởng ứng chấp hành cũng chung chung kiểu hô hào hưởng ứng, tích cực, quyết liệt, không có chỉ số cụ thể để đo đếm, thành ra khi đánh giá hiệu quả công việc lại có kết quả chung chung chủ nghĩa dạng: kết quả tích cực, có chuyển biến...

Có lẽ vì sự chung chung ấy tồn tại lâu nay ở nhiều cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mà sinh ra không ít những báo cáo tổng kết, đánh giá rất chung chung hay chỉ đạo công việc chung chung. Và tất nhiên hệ lụy là có báo cáo cũng như không, có chỉ đạo cũng sẽ khó nhận sự nghiêm túc chấp hành, thực hiện. Và cứ thế, cá nhân, đơn vị trì trệ, ỉ lại, thậm chí không sợ trách nhiệm, khó quy trách nhiệm cá nhân khiến cả nền kinh tế, cả xã hội khó tăng tốc, khó đột phá chất lượng phát triển, cho dù tiềm năng, thế mạnh năm nào, ngành nào cũng thấy mình dồi dào.

Trong bối cảnh ấy, sự cụ thể trong chỉ đạo điều hành các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế xã hội là việc làm cấp thiết ở mọi cấp, ngành của Chính phủ mà tiên phong phải là người đứng đầu Chính phủ. Thực tế sự cụ thể ấy đang được Thủ tướng thể hiện rất rõ ràng trong chỉ đạo điều hành của mình.

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là tất cả các cấp, các ngành, mọi đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể và quán triệt chủ đề hành động năm 2018 của Chính phủ (là Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả) gắn cụ thể với ngành, lĩnh vực của mình.

Tất nhiên, chỉ đạo rất cụ thể từ người đứng đầu Chính phủ là tín hiệu tốt, điều kiện cần rất quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội. Song, sau những chỉ đạo cụ thể ấy lại phải trông chờ vào điều kiện đủ là hành động cụ thể và có chất lượng của các sản phẩm hành động từ các Bộ, ngành, địa phương mà ở đó người đứng đầu bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tiên phong dấn thân hành động cụ thể và thiết thực vì sự phát triển chung. Bằng không, một mình Thủ tướng sốt sắng cũng khó mang lại thành quả thực như kỳ vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực
Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

VOV.VN - Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, năm 2017, Việt Nam đạt 35/100 điểm, thể hiện những tín hiệu tích cực trong nỗ lực PCTN của Việt Nam

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2017: Việt Nam có tín hiệu tích cực

VOV.VN - Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, năm 2017, Việt Nam đạt 35/100 điểm, thể hiện những tín hiệu tích cực trong nỗ lực PCTN của Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ
Thủ tướng yêu cầu ngân hàng lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội đất nước.

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội đất nước.

Năm nay Thủ tướng không chúc Tết Văn phòng Chính phủ
Năm nay Thủ tướng không chúc Tết Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Thủ tướng bắt tay ngay vào công việc. Cả bộ máy hành pháp cũng nhìn vào đó mà hàng động theo.

Năm nay Thủ tướng không chúc Tết Văn phòng Chính phủ

Năm nay Thủ tướng không chúc Tết Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Thủ tướng bắt tay ngay vào công việc. Cả bộ máy hành pháp cũng nhìn vào đó mà hàng động theo.

Thủ tướng: Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi
Thủ tướng: Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi.

Thủ tướng: Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi

Thủ tướng: Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi.