Thừa Thiên Huế xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh

VOV.VN - Chiều 22/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và các Nhóm công tác Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh.

 

Hơn 180 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị, trong đó, có 70 đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ, các đại sứ Hoa Kỳ, Anh, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng trong xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, môi trường, điện và năng lượng của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, tranh thủ nguồn đầu tư của Hoa Kỳ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thành thành phố văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, xanh và thông minh trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng trao đổi về đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp 2 bên nhằm đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung Việt Nam; tiếp cận với các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư và công nghệ quốc tế để giới thiệu, kết nối đến cộng đồng địa phương và ngược lại. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng tìm hiểu tiềm năng, các chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, môi trường, điện, năng lượng...

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Với 3 chuyên đề về thảo luận điện, năng lượng, rồi về chuyên đề du lịch, chuyên đề nông nghiệp và môi trường theo định hướng phát triển xanh. Đây cũng là một định hướng tốt. Đặc biệt, hôm nay chúng tôi được nghe rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia, các doanh nghiệp tham vấn cho việc phát triển liên quan đến lĩnh vực này. Chúng tôi cũng cam kết, đồng hành cùng các doanh nghiệp tạo lập ra môi trường đầu tư, một không gian phát triển trong thời gian sắp tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh
Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

VOV.VN - “Kinh tế xanh trong xu thế phục hồi kinh tế” là nội dung thảo luận tại Diễn đàn kinh tế xanh năm 2022 với chủ đề thích ứng và phát triển hậu đại dịch, do Thời Báo kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng nay (22/4).

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

VOV.VN - “Kinh tế xanh trong xu thế phục hồi kinh tế” là nội dung thảo luận tại Diễn đàn kinh tế xanh năm 2022 với chủ đề thích ứng và phát triển hậu đại dịch, do Thời Báo kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng nay (22/4).

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư đến Đà Nẵng
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư đến Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 22/4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo TP. Đã Nẵng. Đại sứ Marc Knapper khẳng định, sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn tại Đà Nẵng.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư đến Đà Nẵng

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư đến Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 22/4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo TP. Đã Nẵng. Đại sứ Marc Knapper khẳng định, sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn tại Đà Nẵng.

Bình Dương “xin cơ chế chứ không xin tiền” để đột phá và phát triển
Bình Dương “xin cơ chế chứ không xin tiền” để đột phá và phát triển

VOV.VN - Sau 25 năm tách ra từ tỉnh Sông Bé (cũ) Bình Dương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trên nhiều mặt, đến nay trở thành một tỉnh công nghiệp năng động bậc nhất của Việt Nam.

Bình Dương “xin cơ chế chứ không xin tiền” để đột phá và phát triển

Bình Dương “xin cơ chế chứ không xin tiền” để đột phá và phát triển

VOV.VN - Sau 25 năm tách ra từ tỉnh Sông Bé (cũ) Bình Dương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trên nhiều mặt, đến nay trở thành một tỉnh công nghiệp năng động bậc nhất của Việt Nam.

Long An giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phục hồi kinh tế
Long An giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Sáng 22/4), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An và Khu Công nghiệp Long Hậu tổ chức Diễn đàn kết nối và thúc đẩy hợp tác cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp huyện Cần Giuộc tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hành trình phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Long An giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phục hồi kinh tế

Long An giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Sáng 22/4), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An và Khu Công nghiệp Long Hậu tổ chức Diễn đàn kết nối và thúc đẩy hợp tác cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp huyện Cần Giuộc tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hành trình phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh.