Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nga trong bối cảnh mới

VOV.VN - Tham dự Hội thảo có khoảng 150 đại biểu, gồm đại diện của Bộ Ban ngành của Liên bang Nga, các hội đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Ngày 22/12, Tại trung tâm thương mại Hà Nội-Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức thành công Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nga trong bối cảnh mới”. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Tham dự Hội thảo có khoảng 150 đại biểu, gồm đại diện của Bộ Ban ngành của Liên bang Nga, các hội đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến thương mại quốc tế nói chung và hợp tác kinh tế thương mại giữa các quốc gia nói riêng, song hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực này tiếp tục phát triển tích cực.

Đại sứ nhấn mạnh việc cần thiết tạo thêm động lực cho sự phát triển thương mại song phương, kết hợp chặt chẽ những thế mạnh của hai bên để tạo ra lợi ích lớn hơn nữa. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng nêu ra những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới giữa hai nước như nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa, chế biến các sản phẩm sữa, hình thành các chuỗi giá trị mới trong hợp tác nghề cá, công nghệ cao và thông tin…

Tại hội thảo, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga dẫn số liệu thống kê của LB Nga cho biết, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và LB Nga 10 tháng đầu năm 2020 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2019. Ông Minh đã điểm lại tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và LB Nga, đặc biệt dưới tác động của đại dịch COVID-19; đánh giá những thời cơ, thách thức tác động đến hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Về phía Nga, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác đa phương và các dự án đặc biệt thuộc Bộ Phát triển kinh tế LB Nga Pavel Kalmychek cho biết, dù dịch COVID-19 khiến trao đổi hàng hóa gặp khó khăn, song kim ngạch thương mại giữa LB Nga và Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 11 vừa qua, Uỷ ban Liên chính phủ LB Nga và Việt Nam đã thảo luận về một loạt các vấn đề phát triển hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, khu công nghệ, sản xuất công nghiệp, vận tải, thông tin liên lạc và viễn thông.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vitaly Mankevich, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nghiệp hợp tác với châu Á cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực quan trọng của quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhờ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu và Việt Nam, nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước đã được mở ra, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu quan tâm việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tác động của Hiệp định đối với hợp tác kinh tế - thương mại Việt – Nga, về cơ hội mà Nga có thể tranh thủ, tận dụng những lợi thế của Việt Nam có được từ việc tham gia Hiệp định này để đẩy mạnh xúc tiến và cung cấp hàng hóa cho thị trường châu Á.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo khẳng định Việt Nam – LB Nga có nhiều điều kiện đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga.

Với các lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực, chi phí sản xuất, cơ chế, môi trường chính trị ổn định, các đại biểu tin tưởng rằng hợp tác kinh tế, thương mại Việt – Nga sẽ vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hội thảo cũng chỉ ra một số điểm hạn chế trong quan hệ kinh tế-thương mại Việt – Nga như kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, hai bên chưa tận dụng hết những ưu đãi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu mang lại; đồng thời hai bên cần khắc phục những hàng rào cản trở về hành chính, hải quan, kiểm định chất lượng, kỹ thuật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai nước cần tích cực tìm hiểu hơn về tiềm năng hợp tác, đầu tư ở mỗi nước...

Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại Việt – Nga là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu nhu cầu và thế mạnh của nhau, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, tiếp cận thị trường, thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và LB Nga tăng trưởng nhanh và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020''
Khai mạc ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020''

VOV.VN - Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa về lĩnh vực sân khấu - điện ảnh giữa Việt Nam và LB Nga (giai đoạn 2019-2021).

Khai mạc ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020''

Khai mạc ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020''

VOV.VN - Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa về lĩnh vực sân khấu - điện ảnh giữa Việt Nam và LB Nga (giai đoạn 2019-2021).

Học giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung
Học giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung

VOV.VN - Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov khẳng định đây là sự kiện đặc biệt được Viện Hồ Chí Minh tổ chức.

Học giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung

Học giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung

VOV.VN - Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov khẳng định đây là sự kiện đặc biệt được Viện Hồ Chí Minh tổ chức.

Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa
Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Việt Nam, Nga và Nam Phi đã tổ chức sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Liên Hợp Quốc về Trao độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa.

Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Việt Nam, Nga và Nam Phi đã tổ chức sự kiện bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Liên Hợp Quốc về Trao độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa.

Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 trở về từ Ukraine và Nga
Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 trở về từ Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 11/12 đến 18h ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 trở về từ Ukraine và Nga

Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 trở về từ Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 11/12 đến 18h ngày 12/12, Việt Nam có thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam
Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 24/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 24/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.