Thương mại Việt-Anh vượt mục tiêu 4 tỷ USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm: Thiết bị thu phát tiếng, hình ảnh và dữ liệu dùng trong đài, tivi, điện thoại di động

Đây là thông tin mà Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đưa ra tại Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7 Việt Nam- Anh về hợp tác kinh tế- thương mại (JETCO)  vừa diễn ra tại Hà Nội.

Sau 6 kỳ họp Ủy ban hỗn hợp, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ủy ban đối với việc giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tranh chấp thương mại phát sinh trong thời gian qua cũng như tăng cường cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như ngân hàng, y tế, quản lý thị trường, phát triển sở giao dịch hàng hóa...

Theo đó, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh năm 2013 đạt 4,3 tỷ USD, vượt mục tiêu 4 tỷ USD mà kỳ họp lần thứ 6 đề ra.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm: Thiết bị thu phát tiếng, hình ảnh và dữ liệu dùng trong đài, tivi, điện thoại di động; các bộ phận của máy xử lý dữ liệu, máy tự động và máy kỹ thuật số; cà phê, giày dép, đồ gỗ nội thất, túi nhựa tổng hợp. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Anh chủ yếu là các mặt hàng như thuốc diệt nấm, bột mì, thép hợp kim, cá hồi, dược phẩm, máy thủy lực, xe hơi, da thuộc.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 11/2013 các dự án còn hiệu lực 173 dự án đạt 2,8 tỷ USD.

Ông Grant Shapps- Chủ tịch Công đảng Anh, Quốc vụ khanh Vương quốc Anh cũng nhận định thương mại song phương sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Bởi Vương quốc Anh chỉ triển khai Ủy ban hỗn hợp với ít quốc gia trên thế giới cho nên thương mại là hoạt động ưu tiên của Chính phủ Anh trong quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Hiện nay, Vương quốc Anh cũng đang cải cách về kinh tế, dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại tự do giữa các nước trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải thực hiện tốt các cam kết của WTO.

Quốc vụ khanh Grant Shapps cũng chia sẻ, Vương quốc Anh có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm và có thể hợp tác. Chẳng hạn, việc Việt Nam chuẩn bị tổ chức Á Vận hội năm 2019; vấn đề phát triển hạt nhân nhân sự và công tác phát triển các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ vào top 3 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới?
Việt Nam sẽ vào top 3 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới?

VOV.VN - Năm 2014, ngành tôm Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với sự thắt chặt kiểm tra chất lượng từ các thị trường nhập khẩu.

Việt Nam sẽ vào top 3 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới?

Việt Nam sẽ vào top 3 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới?

VOV.VN - Năm 2014, ngành tôm Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với sự thắt chặt kiểm tra chất lượng từ các thị trường nhập khẩu.

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 20% năm 2014?
Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 20% năm 2014?

VOV.VN-Theo HSBC, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều khi nhu cầu từ các nước phương Tây đã được cải thiện. 

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 20% năm 2014?

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 20% năm 2014?

VOV.VN-Theo HSBC, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều khi nhu cầu từ các nước phương Tây đã được cải thiện. 

VFA: Xuất khẩu gạo đạt 6,681 triệu tấn
VFA: Xuất khẩu gạo đạt 6,681 triệu tấn

VOV.VN -So với cùng kỳ 2012, khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 17,3% và giảm 19,5% về giá trị.

VFA: Xuất khẩu gạo đạt 6,681 triệu tấn

VFA: Xuất khẩu gạo đạt 6,681 triệu tấn

VOV.VN -So với cùng kỳ 2012, khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 17,3% và giảm 19,5% về giá trị.

Việt Nam đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu hồ tiêu
Việt Nam đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu hồ tiêu

VOV.VN -Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện có khoảng 95% sản lượng hồ tiêu sản xuất trong nước để xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia...

Việt Nam đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu hồ tiêu

Việt Nam đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu hồ tiêu

VOV.VN -Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện có khoảng 95% sản lượng hồ tiêu sản xuất trong nước để xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia...