Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL
VOV.VN - Với 62 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã thông qua dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Đây là một quyết định gây tranh cãi, bởi Nhà Trắng trước đó cùng ngày đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật sửa đổi này.
Sau khi Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đều do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ trình bản dự thảo lên Tổng thống ký để đưa vào thực hiện.
Trước đó, dự luật về đường ống dẫn dầu Keystone XL
Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình, về dự án gây nhiều tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ từ nhiều năm qua, sau khi yêu cầu Bộ Ngoại giao hoàn thành một bản đánh giá trong những tuần tới.
Dự án Keystone XL do tập đoàn TransCanada Corp của Canada và tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ đề xuất năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD.
Với tổng chiều dài 3.462km chạy qua sáu bang của nước Mỹ, tuyến đường ống này khi hoàn thành có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu một ngày từ các mỏ dầu của Canada cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở các bang bờ biển phía Nam nước Mỹ.
Sở dĩ dự án bị treo từ nhiều năm nay vì vấp phải sự phản đối của Nhà Trắng và nhiều nhóm hoạt dộng về môi trường ở cả Mỹ và Canada. Họ lo ngại rằng, dự án này sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái những nơi các đường ống dẫn dầu chạy qua./.