Tiền có thể mua được hạnh phúc không?
VOV.VN -Giáo sư Angus Deaton, người vừa đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2015, cho rằng tiền có thể làm cho con người hạnh phúc hơn.
Trong một nghiên cứu của mình, Giáo sư Angus Deaton, người vừa đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2015, chứng minh rằng, người ta sẽ hạnh phúc hơn khi thu nhập tăng lên. Ông cho hay, mức thu nhập lý tưởng là 75.000 USD/năm (khoảng 1,65 tỷ đồng) – tương đương với thu nhập bình quân trên 137 triệu đồng/tháng.
Khi "rủng rỉnh" sẽ vui vẻ hơn
Nghiên cứu của GS Angus Deaton chỉ ra rằng, thực chất con người chỉ có 2 xu hướng cảm xúc phổ biến. Một là tâm trạng thay đổi theo ngày: hôm nay vui vẻ, mai buồn bực hay ngày kia thư thái. Sự thất thường này được cho là do tác động của khả năng tài chính không ổn định. Hai là khi ngày nào trong túi cũng "rủng rỉnh", đồng nghĩa với tâm lý ổn định, vui vẻ hơn.
Giáo sư Angus Deaton vừa đoạt giải Nobel Kinh tế 2015. |
Nhà nobel kinh tế tập trung nghiên cứu mối tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc cùng với cộng sự là chuyên gia tâm lý Daniel Kahneman – người cũng từng đoạt giải Nobel Kinh tế. Cả 2 chuyên gia này đều đang là giáo sư tại Đại học Princeton.
Nghiên cứu khảo sát 450.000 người Mỹ để lấy thông tin về mức thu nhập hàng năm của họ. Những người tham gia được hỏi họ cảm thấy như thế nào về ngày hôm qua, và liệu họ đang có một cuộc sống tốt nhất có thể không?
Khảo sát yêu cầu những người tham gia đặt mình vào một nấc thang thỏa mãn cuộc sống, với nấc thứ nhất chỉ cuộc sống diễn ra không suôn sẻ và nấc thứ 10 chỉ cuộc sống không thể tuyệt vời hơn.
Giáo sư Angus Deaton nghiên cứu mối tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc cùng với cộng sự là chuyên gia tâm lý Daniel Kahneman. |
Ít tiền đồng nghĩa với đau khổ
Kết quả có được từ nghiên cứu này kết luận: nhiều tiền chưa chắc sẽ giúp con người hạnh phúc hơn, nhưng chắc chắn ít tiền sẽ đồng nghĩa với đau khổ.
Nghiên cứu không chỉ rõ tại sao 75.000 USD lại là điểm chuẩn, nhưng theo tác giả nghiên cứu, dường như đó là một con số hợp lý khi những người đạt được sẽ không còn bức xúc về chuyện “cơm áo gạo tiền” nữa.
Ở mức thu nhập này, người ta có thể thoải mái chi tiêu để mua những thứ họ cần, làm những việc họ thích mà không phải suy nghĩ quá nhiều về khả năng tài chính. Cuộc sống nhờ đó cũng trở nên đơn giản hơn, dễ chịu hơn./.