Tiền Giang duy trì hàng nghìn ha hoa màu để có thu nhập mùa khô

VOV.VN - Mùa khô năm nay, dù nước mặn xâm nhập sâu, nguồn nước ngọt hạn chế nhưng nông dân tỉnh Tiền Giang vẫn trồng được hàng nghìn ha hoa màu để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong tỉnh và có thêm nguồn thu nhập gia đình.

 

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang, mùa khô năm nay, bà con nông dân trong tỉnh trồng được khoảng 3.000 ha rau màu các loại. Đến thời điểm này, diện tích rau màu ở khu vực phía Đông của tỉnh đã thu hoạch xong “né mặn”, số diện tích bị thiệt hại không đáng kể. Riêng 2.000 ha rau màu ở  ngoại ô thành phố Mỹ Tho và các huyện phía Tây như: huyện Châu Thành, Thị xã Cai Lậy, Cái Bè vẫn phát triển tốt.

Vụ mùa khô này, nông dân chọn các loại hoa màu thích ứng với thời tiết nắng nóng như: các loại rau cải, bầu bí, mướp, ớt, dưa hấu, khổ qua… Để cây trồng tươi tốt, phần lớn nông dân áp dụng biện pháp trữ nước trong mương, ao đìa, sử dụng phương pháp vòi phun tưới nước tiết kiệm; che phủ màng. Đặc biệt ở huyện Châu Thành, nông dân duy trì gần 1000 ha cây rau tươi như: rau má, rau diếp cá, tí tô, rau om… cung cấp cho cả thị trường tại TP.HCM. Theo nông dân, trồng hoa màu mùa khô chi phí có tăng nhưng đầu ra thuận lợi, giá cao hơn mùa mưa từ 5-10% (tùy loại).

Ông Nguyễn Văn Long, nông dân trồng cây màu dưới chân ruộng tại huyện Cái Bè nói: “Vùng đất Cái Bè này, tôi trồng cây bí, khổ qua rất phát triển, kỹ thuật thì có anh em hướng dẫn trồng, đạt lắm. Tôi trồng canh, sau khi trồng từ 38-40 ngày thì thu hoạch, hái khoảng 10 cử thì rộ. Giá lúc này cũng cao hơn, mình bán cho vựa, rất dễ, có bao nhiêu họ thu hết bấy nhiêu”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng cây hoa màu giúp nông dân vùng cù lao Tiền Giang thoát nghèo
Trồng cây hoa màu giúp nông dân vùng cù lao Tiền Giang thoát nghèo

VOV.VN - Nông dân cù lao Tân Phú Đông linh hoạt áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác vào sản xuất, nên cây màu nơi đây rất tốt tươi cho năng suất cao.

Trồng cây hoa màu giúp nông dân vùng cù lao Tiền Giang thoát nghèo

Trồng cây hoa màu giúp nông dân vùng cù lao Tiền Giang thoát nghèo

VOV.VN - Nông dân cù lao Tân Phú Đông linh hoạt áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác vào sản xuất, nên cây màu nơi đây rất tốt tươi cho năng suất cao.

Người trồng hoa màu phấn khởi vì không khí lạnh kéo dài
Người trồng hoa màu phấn khởi vì không khí lạnh kéo dài

VOV.VN - Những năm trước, tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ tháng 3/2023 đã vào cao điểm mùa khô, nắng nóng. Nhưng năm nay thời tiết vẫn còn lạnh, nhất là đêm và sáng sớm. Đây là thời điểm rất thích hợp cho các loại hoa màu phát triển, hiện nông dân đang tranh thủ làm đất, xuống giống canh tác vụ mới.

Người trồng hoa màu phấn khởi vì không khí lạnh kéo dài

Người trồng hoa màu phấn khởi vì không khí lạnh kéo dài

VOV.VN - Những năm trước, tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ tháng 3/2023 đã vào cao điểm mùa khô, nắng nóng. Nhưng năm nay thời tiết vẫn còn lạnh, nhất là đêm và sáng sớm. Đây là thời điểm rất thích hợp cho các loại hoa màu phát triển, hiện nông dân đang tranh thủ làm đất, xuống giống canh tác vụ mới.

Nông dân trồng hoa, rau màu ở Ninh Thuận thấp thỏm lo "đói" vụ Tết
Nông dân trồng hoa, rau màu ở Ninh Thuận thấp thỏm lo "đói" vụ Tết

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi và giá cả phân bón vật tư tăng cao, nên người trồng rau màu ai cũng thấp thỏm, lo cái Tết không no đủ.

Nông dân trồng hoa, rau màu ở Ninh Thuận thấp thỏm lo "đói" vụ Tết

Nông dân trồng hoa, rau màu ở Ninh Thuận thấp thỏm lo "đói" vụ Tết

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi và giá cả phân bón vật tư tăng cao, nên người trồng rau màu ai cũng thấp thỏm, lo cái Tết không no đủ.