Trồng cây hoa màu giúp nông dân vùng cù lao Tiền Giang thoát nghèo

VOV.VN - Nông dân cù lao Tân Phú Đông linh hoạt áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác vào sản xuất, nên cây màu nơi đây rất tốt tươi cho năng suất cao.

Mô hình trồng cây hoa màu trên vùng đất nhiễm phèn mặn đã giúp người dân vùng cù lao Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nông dân nơi đây đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu có sự chuyển giao khoa học - kỹ thuật của ngành chuyên môn đã cho hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay, nông dân cù lao Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) đã trồng được gần 5.000 hoa màu gồm cây sả, cây ớt, dưa hấu, cà chua, gừng... Tuy vùng đất còn nhiễm phèn mặn, nhưng qua bàn tay cần cù trong lao động, nông áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác vào sản xuất nên cây màu nơi đây rất tốt tươi cho năng suất cao.

Ở thời điểm này, nông dân địa phương đang thu hoạch ớt với niềm vui trúng mùa, trúng giá. Đây là loại cây màu mới “bén duyên” với vùng đất này nhưng rất triển vọng. Hiện tại, nông dân bán giá trái ớt từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, với mức giá này có khả năng giúp bà con có nguồn thu nhập gần 50 triệu đồng/công.

Ông Nguyễn Phước Tường, nông dần trồng cây ớt tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông cho biết, gia đình ông trồng vụ này được 3 công ớt và đã thu hoạch 2 đợt. So với các cây trồng trước đây, cây ớt hiện đang có triển vọng. “Cây ớt dù được trồng ở thời điểm mưa gió nhưng vẫn đạt năng suất cao, so với những cây trồng khác, cây ớt có hiệu quả vượt trội. Một công đất trồng ớt  thu nhập cao hơn trồng cây sả, bởi cây sả thời điểm này giá giảm, chi phí phân bón lại cao hơn”, ông Tường lý giải.

Còn ông Cao Tấn Cường nông dân ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông trồng ớt cũng chia sẻ, ớt giống Sen Hồng 084 chịu được nắng, phèn, mặn nên cây sinh trưởng tốt, khỏe và cho trái đẹp. “Ớt Sen Hồng 084 cho hiệu quả kinh tế rất cao, thương lái mua không chê và giá cao hơn các loại cây khác”, ông Cường nói.

Các loại hoa màu khác như cây gừng, cây sả, dưa hấu vụ này cũng phát triển tốt, cho năng suất cao và đầu ra ổn định. So với cây lúa vùng cù lao trước đây thì hoa màu cho thu nhập tăng gấp nhiều lần và thay dần cây lúa.

Chủ trương của huyện Tân Phú Đông là khuyến cáo nông dân đa dạng cây trồng vật nuôi; trong đó chú trọng các mô hình thích ứng với hạn mặn, thu hoạch ngắn ngày, đầu ra dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Phú Đông cho biết, diện tích hoa màu ngoài cây sả còn có các loại cây ngắn ngày khác phù hợp với đất giồng cát, khu vực ven biển, ngay cả mùa khô hạn, nông dân vẫn đào giếng để trồng được.

“Do khó khăn về nguồn nước nên huyện chỉ đạo địa phương trồng các cây hoa màu ít nước, lại chịu được mặn và phèn. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp có xuống tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con. Bây giờ nông dân canh tác thành thạo, khi trước người dân chưa chủ động được nước ngọt, nhưng giờ người dân đã đào giềng tích được nước”, ông Hải cho hay.

Cù lao Tân Phú Đông là vùng đất khó canh tác nông nghiệp do trong năm có hơn 6 tháng nước mặn bao bọc, các mô hình trồng cây ăn trái năng suất không cao lại hay bị thiệt hại do hạn mặn. Do đó, mô hình trồng hoa màu ngắn ngày thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng đã giúp người nông dân vùng cù lao có nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao
Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Chủ động ứng phó với nắng hạn do Elnino, nhiều nông dân ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi diện tích đất canh tác không chủ động được nước tưới qua trồng dưa hấu. Dưa hấu năm nay được mùa, được giá nên nông dân rất vui.

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Chủ động ứng phó với nắng hạn do Elnino, nhiều nông dân ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi diện tích đất canh tác không chủ động được nước tưới qua trồng dưa hấu. Dưa hấu năm nay được mùa, được giá nên nông dân rất vui.

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Do ảnh hưởng của Elnino, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn. Năm nay, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi hơn 1.000 hecta lúa không chủ động nguồn nước sang trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện thực tế.

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Do ảnh hưởng của Elnino, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn. Năm nay, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi hơn 1.000 hecta lúa không chủ động nguồn nước sang trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng
Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Hiện tỉnh Trà Vinh đang thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Đời sống của người dân nông thôn, trong đó có đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Hiện tỉnh Trà Vinh đang thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Đời sống của người dân nông thôn, trong đó có đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.