Tiền Giang: HTX nông nghiệp tăng về số lượng nhưng chất lượng chưa ổn định

VOV.VN -Số lượng hợp tác xã nông nghiệp phát triển nhanh nhưng chất lượng hoạt động chưa ổn định và bền vững, đây là vấn đề đặt ra tại hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày hôm nay 19/10.

Thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 189 Hợp tác xã nông nghiệp chiếm 71 % tổng số hợp tác xã toàn tỉnh với  46.990 thành viên; trong đó có 13 hợp tác xã ngừng hoạt động. Gần đây, số lượng hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cao, chỉ trong giai đoạn 2018-2023 thành lập mới 86 hợp tác xã nông nghiệp, bình quân  mỗi hợp tác xã có 248 thành viên. Trong số này, gần 56% hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp tổng hợp; 35,4% hợp tác xã trồng trọt; 4% hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm... Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gần 190 tỷ đồng. Năm ngoái, tổng doanh thu của Hợp tác xã đạt khoảng 442 tỷ đồng, bình quân 2,4 tỷ đồng/hợp tác xã, lợi nhuận đạt khoảng 12,8 tỷ đồng. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả như: hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh, hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Hưng Thịnh Phát, HTX rau an toàn Tân Đông, rau an toàn Thạnh Hưng, rau quả Long Thuận...

Qua xếp loại chất lượng hoạt động Tiền Giang có 21 hợp tác xã xếp loại tốt chiếm gần 13%; 44 hợp tác xã xếp loại trung bình, chiếm 26%, 09 hợp tác xã xếp loại yếu, chiếm 5,4%.  Đặc biệt có 59 Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP , 08 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau ứng dụng công nghệ trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, sử dụng màng phủ nông nghiệp. Toàn tỉnh có gần 150 HTX nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp,  22 sản phẩm của các hợp tác xã Nông nghiệp được chứng nhận sản phẩm OCOP

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung thảo luận giúp tỉnh làm rõ những thành công, hạn chế, chỉ ra những điểm nghẽn; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành hợp tác xã nông nghiệp hiện nay.  Nhiều hợp tác nông nghiệp ở Tiền Giang cũng còn những hạn chế như quy mô nhỏ, liên kết sản xuất chưa bền vững, sản phẩm thiếu tính cạnh trạnh, hiệu quả hoạt động chưa cao. Đáng quan tâm là khâu liên kết giữa hợp tác xã với các thành phần liên kết trong chuỗi giá trị nông sản tại Tiền Giang chưa thật sự bền vững; giá trị hàng hóa chưa cao; nhiều hợp tác xã sau khi thành lập hoạt động kém hiệu quả  do thiếu vốn, phương án kinh doanh, hạn chế về nhân sự, dẫn đến ngưng hoạt động; một số địa phương thành lập hợp tác xã theo kiểu “phong trào”, chạy theo tiêu chí...

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Hưng Thịnh Phát tại xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Để hoạt động ổn định thì vấn đề đầu ra sản phẩm của từng hợp tác xã vì hiện tại hầu hết các hợp tác xã đều có nhu cầu bán hàng nhiều hơn hàng mua vào. Thế nên muốn phát triển thì phải tìm nhiều đối tác để bán sản phẩm ra như tiếp tục xúc tiến thương mại, tìm các kênh để mua bán. Vốn hiện tại các đơn vị rất cần nhưng phải vay thế chấp. Về chính sách vốn rất cần các cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay vốn theo hình thức tín chấp”.

Thời gian qua, trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều HTX làm tốt vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Các HTX này đã vận động, tổ chức cho các hộ nông dân chuyển ghép ruộng đất, khắc phục được hạn chế về ruộng đất manh mún, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp thường tổ chức cung ứng một số dịch vụ đầu vào cho sản xuất của các hộ xã viên (cung ứng giống, vật tư, phân bón, tư vấn hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật, vay vốn...), một số HTX còn tổ chức tiêu thụ sản phẩm, hoặc trực tiếp làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm không phải thông qua trung gian là tư thương, đầu nậu. Nhờ vậy, người sản xuất nhỏ chẳng những tránh được tình trạng bị ép giá, mà giá trị sản phẩm, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất được tăng lên, nhất là đối với những hộ nông dân thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HTX Phú Thọ chuyển đổi số, tránh "chỉ đổi danh mà chẳng đổi màu"
HTX Phú Thọ chuyển đổi số, tránh "chỉ đổi danh mà chẳng đổi màu"

VOV.VN - Vừa phục hồi sau những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, không ít HTX tại Phú Thọ tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng do những khó khăn về kinh tế thị trường. Nhiều HTX phải hoạt động cầm chừng, một số khác vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới.

HTX Phú Thọ chuyển đổi số, tránh "chỉ đổi danh mà chẳng đổi màu"

HTX Phú Thọ chuyển đổi số, tránh "chỉ đổi danh mà chẳng đổi màu"

VOV.VN - Vừa phục hồi sau những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, không ít HTX tại Phú Thọ tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng do những khó khăn về kinh tế thị trường. Nhiều HTX phải hoạt động cầm chừng, một số khác vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới.

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX
Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

VOV.VN - Hôm nay 17/11, tại Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp”.

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

VOV.VN - Hôm nay 17/11, tại Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp”.

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La
Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã và đang có những định hướng, mục tiêu vả giải pháp chiến lược để nâng tầm thương hiệu, nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê.

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã và đang có những định hướng, mục tiêu vả giải pháp chiến lược để nâng tầm thương hiệu, nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê.