Tiểu thương livestream bán hàng tại chợ Bến Thành

VOV.VN - Tối ngày 15/12, sự kiện "Ngày hội mua sắm, giải trí trực tuyến TP.HCM 2023 - Khám phá, trải nghiệm và mua sắm tại chợ di sản Bến Thành" vào phiên phát trực tiếp (livestream) bán hàng thứ 2. 

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ngày hội sẽ góp phần vào việc phát triển các phương thức bán hàng của các tiểu thương, từ đó thúc đẩy sức mua tại chợ truyền thống, quảng bá các thương hiệu. 

Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phát triển TP cùng UBND Quận 1 phối hợp tổ chức nhằm quảng bá, kích cầu tiêu dùng cuối năm, giúp tiểu thương nhanh chóng thích nghi với phương thức bán hàng mới.

Bà Tô Thị Bích Châu - Bí thư Quận ủy Quận 1 và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP HCM đã tham quan chợ Bến Thành, tới từng gian hàng livestream bán hàng của các tiểu thương để nắm tình hình.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, hiện nay việc phát triển thương mại điện tử đạt được những kết quả nhất định. Trong khi đó, các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM đang vắng khách. Từ hiệu quả của việc sáng tạo nội dung kết hợp bán hàng đang tăng trưởng nhanh trên mạng xã hội, chương trình được tổ chức nhằm thay đổi phương thức bán hàng cho các chợ truyền thống, vừa giúp khách hàng trải nghiệm mua hàng hóa tại chợ từ xa, vừa giúp tiểu thương đa dạng các phương thức bán hàng.

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hồi nói: "Ý nghĩa lớn nhất của ngày hội lần này ngoài việc góp phần làm tăng trưởng doanh thu thì cái lớn nhất là đào tạo, hướng dẫn kỹ năng cho các tiểu thương để họ có thể thay đổi phương thức bán hàng. Một phương thức cần phải tiếp cận hiện nay đó chính là bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng ta phải triển khai mạnh không chỉ ở chợ Bến Thành mà ở nhiều chợ khác, nhiều ngành hàng khác".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An loay hoay tìm đầu ra bền vững cho trái thanh long
Long An loay hoay tìm đầu ra bền vững cho trái thanh long

VOV.VN - Dù trái thanh long Việt Nam không còn ở thời hoàng kim khi giá cả lên xuống thất thường nhưng tỉnh Long An vẫn xem đây là cây trồng chủ lực. Tỉnh Long An đã và đang thực hiện các phương án điều tiết trong sản xuất tiêu thụ từ đó tìm hướng đi bền vững cho cây trồng này.

Long An loay hoay tìm đầu ra bền vững cho trái thanh long

Long An loay hoay tìm đầu ra bền vững cho trái thanh long

VOV.VN - Dù trái thanh long Việt Nam không còn ở thời hoàng kim khi giá cả lên xuống thất thường nhưng tỉnh Long An vẫn xem đây là cây trồng chủ lực. Tỉnh Long An đã và đang thực hiện các phương án điều tiết trong sản xuất tiêu thụ từ đó tìm hướng đi bền vững cho cây trồng này.

Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương căng bạt chống dột
Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương căng bạt chống dột

VOV.VN - Với lịch sử hơn trăm năm tuổi và từng được trùng tu sửa chữa cách nay đã gần 40 năm, chợ Bến Thành - một biểu tượng văn hoá, du lịch của TP.HCM đang dần xuống cấp.

Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương căng bạt chống dột

Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương căng bạt chống dột

VOV.VN - Với lịch sử hơn trăm năm tuổi và từng được trùng tu sửa chữa cách nay đã gần 40 năm, chợ Bến Thành - một biểu tượng văn hoá, du lịch của TP.HCM đang dần xuống cấp.

Chủ đầu tư Metro 1 Bến Thành-Suối Tiên xin triển khai tiếp dự án trong năm 2024
Chủ đầu tư Metro 1 Bến Thành-Suối Tiên xin triển khai tiếp dự án trong năm 2024

VOV.VN - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM về chủ trương cho phép tiếp tục các công tác triển khai dự án Metro số 1 trong năm 2024.

Chủ đầu tư Metro 1 Bến Thành-Suối Tiên xin triển khai tiếp dự án trong năm 2024

Chủ đầu tư Metro 1 Bến Thành-Suối Tiên xin triển khai tiếp dự án trong năm 2024

VOV.VN - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM về chủ trương cho phép tiếp tục các công tác triển khai dự án Metro số 1 trong năm 2024.