Tìm kiếm giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, nhằm thúc đẩy tư duy hợp tác, thu hút nguồn lực, thiết lập bệ phóng cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá trị và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023 với gần 800 hồ sơ của các ứng viên doanh nghiệp thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; vinh danh 12 giải pháp xuất sắc có khả năng giải quyết nhiều vấn đề lớn, chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 vừa được công bố nhằm 2 mục tiêu: Tìm kiếm và vinh danh các giải pháp nâng cao chất lượng công đoạn thiết kế, đóng gói, kiểm thử trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn, ưu tiên ứng dụng phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; và Tìm kiếm và vinh danh các giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ cho xây dựng, phát triển doanh nghiệp, gia tăng năng suất lao động.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định: “Trong ngành bán dẫn thì hiện nay chúng ta cũng đã có những lợi thế ví dụ như thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, công nghệ thông tin, điện điện tử đến đặt nền tảng ở Việt Nam. Trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dự đoán sẽ đóng góp hàng nghìn tỷ đô la vào kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc tham gia thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực cho AI và nắm 1 số công nghệ cơ bản theo lộ trình phát triển. Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 khởi động từ hôm nay 18/3 đến hết tháng 10 với các mốc thời gian quan trọng: từ tháng 3 đến giữa tháng 8 sẽ tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tham dự; vòng sơ loại sẽ diễn ra đến hết tháng 8; tháng 9, tháng 10 ban tổ chức sẽ đánh giá giải pháp và sát hạch trực tiếp; cuối tháng 10 sẽ thực hiện vinh danh các Giải pháp đổi mới sáng tạo 2024.

Các cá nhân, đơn vị có giải pháp xuất sắc có cơ hội giới thiệu giải pháp và hợp tác với các tập đoàn lớn; nhận được cam kết đầu tư từ các quỹ đầu tư, các tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế; được gia nhập hệ sinh thái thuộc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và Meta cùng các gói hỗ trợ, nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng, thách thức với cộng đồng startup
Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng, thách thức với cộng đồng startup

VOV.VN - Chương trình mang đến góc nhìn sát thực và mới mẻ về tiềm năng, thách thức khởi nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, qua sự trao đổi với doanh nhân Bùi Quý Phong và Chuyên gia AI Lê Công Thành.

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng, thách thức với cộng đồng startup

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng, thách thức với cộng đồng startup

VOV.VN - Chương trình mang đến góc nhìn sát thực và mới mẻ về tiềm năng, thách thức khởi nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, qua sự trao đổi với doanh nhân Bùi Quý Phong và Chuyên gia AI Lê Công Thành.

Mỹ thúc đẩy nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo
Mỹ thúc đẩy nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Mỹ ngày 13/3 đã giới thiệu dự thảo nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo AI. Dự thảo nghị quyết của Mỹ có sự bảo trợ của nhiều nước thành viên khác của Liên Hợp Quốc.

Mỹ thúc đẩy nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo

Mỹ thúc đẩy nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Mỹ ngày 13/3 đã giới thiệu dự thảo nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo AI. Dự thảo nghị quyết của Mỹ có sự bảo trợ của nhiều nước thành viên khác của Liên Hợp Quốc.

Phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ phải xin cấp phép
Phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ phải xin cấp phép

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định, yêu cầu các công ty công nghệ phải xin phép trước khi phát hành các công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ phải xin cấp phép

Phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ phải xin cấp phép

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định, yêu cầu các công ty công nghệ phải xin phép trước khi phát hành các công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).