Tín hiệu tốt từ kích cầu tiêu dùng, du lịch nội tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Tập trung kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đang thu được những tín hiệu tích cực, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhà sản xuất.

Với dân số hơn 1 triệu người, tỉnh Quảng Ninh đã phát động kêu gọi "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh", góp phần tháo gỡ khó khăn cho các ngành sản xuất, du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid-19. Cuộc vận động được đông đảo các cơ quan, tổ chức, nhân dân hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể, tăng cường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh.

Từ đầu tháng 10,  hàng loạt hoạt động văn hóa ẩm thực, mở rộng kết nối tiêu thụ vào chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, các doanh nghiệp lớn và khu công nghiệp, vừa giới thiệu sản phẩm vừa kích cầu tiêu dùng diễn ra trên toàn tỉnh. Tiêu biểu là Tuần giới thiệu sản phẩm OCOP và thủy sản Quảng Ninh tại Hà Nội, Kết nối cung cầu sản phẩm thủy sản Quảng Ninh...

Với thương hiệu sẵn có, sản phẩm đa dạng, nguồn gốc rõ ràng và giá cả hợp lý, Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2020 có hơn 400 gian hàng, lần đầu cung cấp các loại hải sản tươi sống như hàu sữa, ngao hai cùi, cá song, cá giò... Sau 5 ngày, Hội chợ có hơn 80 nghìn lượt người đến tham quan, mua sắm, doanh thu hơn 11 tỷ đồng.

Chị Trần Thị Mai, người dân TP Hạ Long cho biết: "Tôi luôn lựa chọn những loại thực phẩm tốt cho gia đình, nên bao giờ cũng ưu tiên dùng sản phẩm của Quảng Ninh, như miến dong Bình Liêu, nước mắm Cái Rồng. Tôi cũng mong muốn thực phẩm sạch của Quảng Ninh sẽ bày bán nhiều hơn ở các siêu thị để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn."

Không chỉ hàng hóa, Quảng Ninh cũng tăng cường kích cầu du lịch nội tỉnh với phong trào ''Người Quảng Ninh đi du lịch Quảng Ninh'', thu hút người dân, các cơ quan, đơn vị trải nghiệm du lịch bản địa. Đặc biệt, trong quý IV, các đơn vị ngành than có kế hoạch tổ chức cho 37 nghìn lượt công nhân viên đi du lịch, ưu tiên các danh thắng trong tỉnh. Ngành du lịch tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, như giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử, giảm giá các tour... Du khách nội tỉnh được trải nghiệm những điểm đến "vừa quen vừa lạ" như vịnh Hạ Long mùa đông; Yên Tử, Ngọa Vân mùa thu; Bình Liêu trong mùa vàng, mùa hoa sở; Tiên Yên đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc...

Chị Ngô Thị Lý là người Quảng Ninh nhưng cũng lần đầu đến với huyện biên giới Bình Liêu, chia sẻ: "Cẩm Phả cũng như Hạ Long là thành phố biển, công nghiệp, nên đến với Bình Liêu thì cảm giác đây thực sự là một vùng miền núi rất hùng vĩ. Những cánh đồng lúa vàng đẹp đẽ, hương thơm dịu êm mang đến cho tôi những cảm xúc không có gì ngoài hai chữ Tuyệt vời."

Trung bình từ đầu tháng 10 đến nay, lượng khách đến các điểm du lịch Quảng Ninh đã tăng 5 lần so với cùng kỳ tháng 9 và tiếp tục tăng. Vịnh Hạ Long thu hút hơn 3 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú, Bảo tàng Quảng Ninh thu hút hơn 1000 lượt khách trong mỗi ngày cuối tuần. Tại Yên Tử, lượng khách lưu trú cuối tuần cũng đạt gần 100% công suất phòng.  

3 tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi hơn 60 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại trên toàn tỉnh nhằm kích cầu tiêu dùng, du lịch trong mùa thu đông, đặc biệt vào các dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, khẳng định Quảng Ninh là điểm đến An toàn - Hấp dẫn - Trách nhiệm và góp phần hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu lượt khách.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác những sản phẩm du lịch có thế mạnh của huyện Bình Liêu như ruộng bậc thang, thiên đường cỏ lau, hoa sở. Khi mà cả nước, các địa phương khác vào thời điểm thấp điểm của du lịch thì Bình Liêu vào thu đông sẽ là thời điểm để khai thác những giá trị khác biệt của địa phương. Đây là lợi thế cạnh tranh của Bình Liêu so với các điểm du lịch của Quảng Ninh cũng như trong cả nước."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Quảng Ninh, Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm quốc tế
Xây dựng Quảng Ninh, Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm quốc tế

VOV.VN - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia và Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế.

Xây dựng Quảng Ninh, Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm quốc tế

Xây dựng Quảng Ninh, Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm quốc tế

VOV.VN - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia và Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế.

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài
Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

VOV.VN - Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

VOV.VN - Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quảng Ninh phát hiện đối tượng truy nã trong khu cách ly
Quảng Ninh phát hiện đối tượng truy nã trong khu cách ly

VOV.VN - Qua kiểm tra các đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua biên giới bị Trung Quốc trao trả được đưa vào khu cách ly CenterWay (Móng Cái), Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 đối tượng truy nã của Công an tỉnh Tuyên Quang.

Quảng Ninh phát hiện đối tượng truy nã trong khu cách ly

Quảng Ninh phát hiện đối tượng truy nã trong khu cách ly

VOV.VN - Qua kiểm tra các đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua biên giới bị Trung Quốc trao trả được đưa vào khu cách ly CenterWay (Móng Cái), Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 đối tượng truy nã của Công an tỉnh Tuyên Quang.