Tính toán lại quy mô đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức hợp đồng BOT.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án). 

(Ảnh minh họa: KT)
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, rà soát, tính toán lại quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án; đồng thời, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đề xuất phương án ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho Dự án theo đúng quy định của pháp luật (trường hợp đề xuất từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì phải bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội); trên cơ sở đó Bộ Giao thông vận tải lựa chọn phương án và hình thức đầu tư phù hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với phương án và hình thức đầu tư do Bộ Giao thông vận tải đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến nghị sớm triển khai đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ
Kiến nghị sớm triển khai đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

VOV.VN - Dự án sẽ tạo kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố trở thành yếu tố đột phá dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng ĐBSCL.

Kiến nghị sớm triển khai đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Kiến nghị sớm triển khai đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

VOV.VN - Dự án sẽ tạo kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố trở thành yếu tố đột phá dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng ĐBSCL.

Chuẩn bị khởi công dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn
Chuẩn bị khởi công dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Chiều 14/11, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Chuẩn bị khởi công dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn

Chuẩn bị khởi công dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Chiều 14/11, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Bộ trưởng GTVT lý giải vì sao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ
Bộ trưởng GTVT lý giải vì sao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ

VOV.VN - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ cán đích đúng hạn (trước năm 2020) nếu được tháo gỡ khó khăn về lãi suất.

Bộ trưởng GTVT lý giải vì sao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ

Bộ trưởng GTVT lý giải vì sao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ

VOV.VN - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ cán đích đúng hạn (trước năm 2020) nếu được tháo gỡ khó khăn về lãi suất.

Bộ trưởng GTVT giải trình về dự án cao tốc Bắc–Nam và Long Thành
Bộ trưởng GTVT giải trình về dự án cao tốc Bắc–Nam và Long Thành

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh các công việc đang được tiến hành theo trình tự thủ tục để “không được phép sai sót”.

Bộ trưởng GTVT giải trình về dự án cao tốc Bắc–Nam và Long Thành

Bộ trưởng GTVT giải trình về dự án cao tốc Bắc–Nam và Long Thành

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh các công việc đang được tiến hành theo trình tự thủ tục để “không được phép sai sót”.

ĐBQH chất vấn trách nhiệm Bộ trưởng GTVT vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng
ĐBQH chất vấn trách nhiệm Bộ trưởng GTVT vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

VOV.VN - Chưa đề cập đến trách nhiệm cá nhân về cao tốc 34.500 kém chất lượng, nhưng Bộ trưởng GTVT nói có đủ vốn để làm tất cả các hạng mục liên quan đến dự án.

ĐBQH chất vấn trách nhiệm Bộ trưởng GTVT vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

ĐBQH chất vấn trách nhiệm Bộ trưởng GTVT vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

VOV.VN - Chưa đề cập đến trách nhiệm cá nhân về cao tốc 34.500 kém chất lượng, nhưng Bộ trưởng GTVT nói có đủ vốn để làm tất cả các hạng mục liên quan đến dự án.