Tôn vinh 108 DN đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM“

VOV.VN -Danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM” 2019 đã được trao cho 108 doanh nghiệp với 147 sản phẩm, dịch vụ.

Tối 12/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019) và Tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM" năm 2019.

 Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM phát biểu tại buổi lễ.

Danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM” 2019 đã được trao cho 108 doanh nghiệp với 147 sản phẩm, dịch vụ, gồm 105 sản phẩm và 42 dịch vụ, được chia thành 11 nhóm ngành. Nét mới của năm nay là có thêm các đơn vị khoa học công nghệ, doanh nghiệp 4.0 và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất, kinh doanh tham gia bình chọn và đã đạt danh hiệu này.

Qua thống kê số liệu, tổng doanh thu từ 105 sản phẩm và 42 dịch vụ được công nhận trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 528.000 tỷ đồng, đem lại lợi nhuận hơn 38.870 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 47.000 tỷ đồng. Đồng thời, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 105.000 lao động, đóng góp hoạt động từ thiện, hỗ trợ xã hội cộng đồng hơn 274 tỷ đồng.

“Tôi rất là mừng khi công ty được vinh danh. Đây là niềm tự hào của doanh nghiệp khi những sản phẩm việc làm có ích cho thành phố và là động lực để công ty tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm và bền vững thêm”- Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Huân, một trong các doanh nghiệp được vinh danh chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP HCM tặng lẵng hoa chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho biết, khu vực kinh tế tư nhân đã tạo nên luồng sinh khí mới, trở thành động lực trực tiếp để giúp thành phố tăng trưởng. Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố có thêm 32.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng kí trên 500.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 350.000 doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 5 triệu tỷ đồng. Qua đó góp phần phát triển kinh tế thành phố, GRDP tăng 7,81% so với cùng kỳ năm 2018. Thành phố là điểm sáng khởi nghiệp, góp phần nâng cao tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

“Hiện nay cơ cấu GRDP của TP thì tỷ trọng khối doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp chiếm 63% GRDP, đầu tư FDI 23%, còn lại doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 14%. Vì vậy vai trò vị trí hết sức quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong thời gian qua và sắp tới”- ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh.

Ông Lê Thanh Liêm cho rằng, thời gian tới, Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy tinh thần, đổi mới sáng tạo. Ông Liêm mong muốn các doanh nghiệp đạt danh hiệu hôm nay là “nguồn cảm hứng” để các doanh nghiệp khác cùng phấn đấu noi theo, hướng đến xây dựng thành phố là đô thị thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Dịp này, 57 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm, trong đó có 7 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 50 năm cũng đã được thành phố tôn vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân năm 2019
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân năm 2019

VOV.VN - Tối 25/9 tại TP Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân Lạng Sơn năm 2019. 

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân năm 2019

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân năm 2019

VOV.VN - Tối 25/9 tại TP Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại doanh nhân Lạng Sơn năm 2019. 

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)
Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tin tưởng VKBIA sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc....

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tin tưởng VKBIA sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc....

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang đạt được những thành tựu to lớn có sự đóng góp hết sức quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang đạt được những thành tựu to lớn có sự đóng góp hết sức quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.