Tổng số thuế TNCN được giãn nộp là 1.500 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, trong thời hạn 5 tháng từ 1/1/2009 đến 31/5/2009, số thuế TNCN được giãn nộp sẽ vào khoảng 4.000 tỷ đồng.

Theo tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế, qua quý đầu triển khai việc giãn nộp thuế TNCN (thực chất chỉ có 2 tháng 1 và 2, vì số thuế đã tạm khấu trừ trong tháng 3 phải sang tháng 4 mới phải kê khai), số cá nhân được hưởng ưu đãi về giãn nộp thuế khoảng 700.000 – 750.000 người, trong đó cá nhân làm công ăn lương chiếm 400.000 – 450.000 người, cá nhân kinh doanh khoảng trên 100.000 người, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng trên 100.000 người và các đối tượng khác là 50.000 người.

Riêng số cá nhân kinh doanh được giãn nộp thuế TNCN trong quý I vừa qua chủ yếu là những người có phát sinh tiền cho thuê nhà, cho thuê tài sản, kinh doanh vãng lai, và những người có nhu cầu cung cấp hóa đơn bán lẻ, còn đại đa số người kinh doanh phải đến cuối tháng 4 mới phải quyết toán và nộp số thuế của quý I.

Đối tượng thuộc diện được giãn nộp thuế TNCN

Sẽ chỉ phải kê khai mà không phải nộp thuế trong thời gian 5 tháng (từ 1/1/2009-31/5/2009)

Đối tượng được giãn nộp thuế TNCN có 2 nhóm: Một là, các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; từ bản quyền; nhượng quyền thương mại, thu nhập thừa nhận thừa kế, quà tặng. Hai là, các cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; thu nhập từ bản quyền; nhượng quyền thương mại.

Đến thời điểm này, tổng số thuế TNCN đã được xử lý giãn nộp là 1.500 tỷ đồng, trong đó xử lý giãn cho khối người làm công ăn lương là 1.300 tỷ đồng; khối cá nhân kinh doanh khoảng 100 tỷ; khối cá nhân có thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng 50 tỷ và nhóm các đối tượng khác là 50 tỷ đồng.

Trao đổi với VOVNews ngày 25/4, ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Quản lý Thuế thu nhập cá nhân cho biết: quý II là thời điểm cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện khai thuế quý I nên dự kiến, số cá nhân được giãn nộp thuế của nhóm này sẽ tăng thêm khoảng 500.000 người. Số tiền giãn thuế sẽ vào khoảng 2.500 tỷ đồng.

Với tiến độ này, trong thời hạn 5 tháng (từ 1/1/2009 đến 31/5/2009), số thuế TNCN được giãn nộp sẽ vào khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó khối người làm công ăn lương là 3.200 tỷ đồng; khối cá nhân kinh doanh khoảng 400 tỷ; khối cá nhân có thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng 100 tỷ và nhóm các đối tượng khác là 100 tỷ đồng.

Trở lại với kết quả giãn thu của quí I, theo số liệu tổng hợp nhanh của các địa phương, ngoài hàng trăm ngàn lượt người lao động được cơ quan chi trả thu nhập hoàn trả, thì riêng số thuế mà cơ quan thuế trực tiếp hoàn trả cho gần 100.000 đối tượng thuộc diện đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, số thuế TNCN xử lý giãn đã lên tới hơn 500 tỷ đồng, con số này ở TP Hà Nội là 250 tỷ đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Trường, số tiền thuế được giãn nộp này cùng với các khoản thuế được miễn, giảm và giãn khác đã góp phần quan trọng làm cho gói giải pháp kích cầu của Chính phủ bước đầu phát huy hiệu quả trong cuộc sống, đặc biệt là trên các lĩnh vực: kích thích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Các trường hợp không được giãn nộp thuế

Các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược và các hình thức trúng thưởng khác; các cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ nhận thừa kế, quà biếu, quà tặng.

Các cá nhân không hiện diện tại Việt Nam; cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009; cá nhân đến Việt Nam từ ngày 1/1/2009 nhưng không xác định rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam đều không thuộc diện được giãn nộp thuế TNCN.

Tâm lý của các cá nhân thuộc diện được giãn nộp thuế rất yên tâm, phấn khởi và tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hậu thuẫn tích cực của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Tài chính, họ sẽ vượt qua những khó khăn về kinh tế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo Cục Thuế các địa phương tiếp tục triển khai nắm tình hình thực hiện giãn nộp thuế TNCN tại các cơ quan thuế cũng như các cơ quan chi trả thu nhập để phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Đối với những vấn đề phát sinh quá thẩm quyền giải quyết, ngành thuế sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để có giải pháp tháo gỡ nhanh, gọn, đảm bảo chủ trương giãn nộp thuế phát huy ngay hiệu quả trong công cuộc phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, theo đúng tinh thần Nghị quyết 30 của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên