TP HCM thu ngân sách mới đạt hơn 70% kế hoạch năm
VOV.VN - Tới thời điểm này, ngành thuế TP HCM thu ngân sách được 110.430 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch năm.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp gần 1/3 nguồn thu ngân sách của cả nước. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều nguồn thu giảm mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách năm nay là 156.780 tỷ đồng, ngành thuế thành phố đang dồn sức triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó, tập trung các giải pháp chống thất thu thuế và nợ đọng.
Hoạt động tại Cục Thuế TP HCM (ảnh: KT) |
Để tránh thất thu thuế, từ đầu năm đến nay, ngành thuế thành phố đã tổ chức kiểm tra, thanh tra thuế hơn 9.100 lượt doanh nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cán bộ thuế thanh tra trực tiếp hơn 8 ngàn doanh nghiệp. Số tiền truy thu thuế và phạt gần 2.380 tỷ đồng.
Hiện nay, ngành thuế thành phố đang tập trung thanh tra thuế theo 5 chuyên đề như: chống chuyển giá, kinh doanh tín dụng, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh dược phẩm, sữa và hoạt động nhà thầu…
Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu, ngành thuế thành phố cũng tăng cường công tác tuyền truyền những chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay như: Luật sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân, Luật quản lý thuế… để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chống thất thu thuế nên đến thời điểm này, ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách được 110.430 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch năm. Trong đó, thu thuế doanh nghiệp tăng 7%, doanh nghiệp nhà nước tăng 20%, doanh nghiệp nước ngoài tăng 18%.
Tuy nhiên, do tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn và thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế, năm nay thành phố giảm nguồn thu khoảng 3.600 tỉ đồng. Vì vậy, nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố lại càng khó khăn hơn. Ngành thuế thành phố đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ khai thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra, thanh tra ít nhất là 15% trong số doanh nghiệp đang quản lý thuế, đồng thời tích cực thu nợ đọng. Vì hiện nay, nợ đọng của ngành thuế còn khá cao với hơn 18.000 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi sẽ phân loại nợ đọng. Đối với những nợ đọng có khả năng thu, sẽ xác định những doanh nghiệp trọng điểm. Vì số doanh nghiệp trọng điểm chiếm đến 70% nợ đọng giao cho các phòng, chi cục đốc thu. Những doanh nghiệp nợ đọng nào chây ì nợ sẽ xử lý kiên quyết”.
Với tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khả năng không hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm nay. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tích cực của ngành, hy họng sẽ tạo ra được những kết quả tích cực về thu ngân sách vào những tháng còn lại của năm 2013./.