TP HCM triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển

VOV.VN - TP HCM quyết tâm triển khai ngay các cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Sáng nay (2/1), UBND TP HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị.

Hội nghị đã phân tích những kết quả của năm 2017 để có những giải pháp tốt nhất cho năm 2018. Năm 2017, TP HCM có tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,25%, không đạt kế hoạch đề ra nhưng là đánh dấu sự tiếp tục vượt qua khó khăn để phát triển bền vững.

Nhiều tồn tại của thành phố trong đời sống dân sinh như hạ tầng quá tải, ùn tắc giao thông, ngập nước, xây dựng sai phép và không phép… chưa được khắc phục.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, thành phố thu ngân sách 347.892 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán thu ngân sách được giao, tiếp tục đóng góp lớn cho sự phát triển của cả nước.

UBND TP HCM cho rằng, trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ cần cụ thể hóa lộ trình thực hiện, lựa chọn khâu đột phá phù hơn, chủ động và quyết liệt hơn, phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, của cơ quan chủ trì, điều phối và quan trọng là phải tạo được sự ủng hộ của người dân…

Năm 2018 là năm đầu tiên thành phố được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực để phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) trao đổi với Lãnh đạo UBND TP HCM bên lề hội nghị

Căn cứ vào những cơ chế chính sách này và tình hình thực tế, thành phố đề ra 20 chỉ tiêu phát triển chủ yếu với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó, thành phố tiếp tục cải các hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng thành phố thông minh, chỉnh trang đô thị…

Để đảm bảo thực hiện các kế hoạch đó, thành phố cần huy động nguồn lực của toàn xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM phát biểu: Với mục tiêu tăng trưởng GRDP là 8,3-8,5% thì phải huy động 35% GRDP cho đầu tư phát triển. Dự kiến huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 418-420.000 tỷ. Trong đó đầu tư khu vực ngoài nhà nước huy động khoảng 275.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM dự kiến hút 5,2 tỷ USD kiều hối
TP HCM dự kiến hút 5,2 tỷ USD kiều hối

Lượng kiều hối chuyển về TP. HCM dự kiến sẽ cán mốc 5,2 tỷ USD trong năm nay.

TP HCM dự kiến hút 5,2 tỷ USD kiều hối

TP HCM dự kiến hút 5,2 tỷ USD kiều hối

Lượng kiều hối chuyển về TP. HCM dự kiến sẽ cán mốc 5,2 tỷ USD trong năm nay.

Nhiều nút thắt cản trở liên kết vùng TP HCM
Nhiều nút thắt cản trở liên kết vùng TP HCM

VOV.VN - Vùng TP HCM còn đang riêng lẻ ở mức quan hệ song phương giữa các địa phương mà chưa hình thành một khối gắn kết chặt chẽ.

Nhiều nút thắt cản trở liên kết vùng TP HCM

Nhiều nút thắt cản trở liên kết vùng TP HCM

VOV.VN - Vùng TP HCM còn đang riêng lẻ ở mức quan hệ song phương giữa các địa phương mà chưa hình thành một khối gắn kết chặt chẽ.

Lượng kiều hối về TP.HCM ước đạt 5,2 tỷ USD
Lượng kiều hối về TP.HCM ước đạt 5,2 tỷ USD

VOV.VN - Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 11 tháng qua đạt 4,55 tỷ USD và dự kiến sẽ cán mốc 5,2 tỷ USD trong năm nay.

Lượng kiều hối về TP.HCM ước đạt 5,2 tỷ USD

Lượng kiều hối về TP.HCM ước đạt 5,2 tỷ USD

VOV.VN - Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 11 tháng qua đạt 4,55 tỷ USD và dự kiến sẽ cán mốc 5,2 tỷ USD trong năm nay.

Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM
Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM

Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

TP HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản
TP HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản

VOV.VN - Theo khảo sát của Savills, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản, xếp thứ 5 thế giới về tiềm năng đầu tư.

TP HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản

TP HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản

VOV.VN - Theo khảo sát của Savills, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản, xếp thứ 5 thế giới về tiềm năng đầu tư.