TP HCM và Bình Thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện chương trình hợp tác, đã có 140 dự án của các DN TP HCM đầu tư ở Bình Thuận với tổng số vốn hơn 19.800 tỷ đồng.

 Chiều nay (14/10), tại thành phố Phan Thiết diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005-2014, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác trong 5 năm tiếp theo.

Qua 10 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa 2 địa phương, đến nay đã có 140 dự án của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư ở Bình Thuận với tổng số vốn hơn 19.800 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào khai thác các thế mạnh của tỉnh Bình Thuận, như: dịch vụ du lịch (89 dự án), nông nghiệp (21 dự án) và công nghiệp (18 dự án).

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận cũng đã tạo điều kiện, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các sở ngành, các cấp, các doanh nghiệp của hai địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nội dung hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực: du lịch, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khoa học - công nghệ, thương mại - dịch vụ, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo…

Chương trình hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, khai thác tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân.

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Cùng với tăng trưởng kinh tế, cái nổi bật thứ hai là cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Thuận chuyển dịch tích cực. Nó thể hiện ở cơ cấu phát triển công nghiệp và dịch vụ… Đến nay cơ cấu công nghiệp dịch vụ của tỉnh chiếm hơn 80% cơ cấu GDPcủa tỉnh”.

Dịp này, lãnh đạo 2 địa phương đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh, thành giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu: phát huy các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường mối liên kết, hợp tác phù hợp gắn với nhiệm vụ trong từng giai đoạn nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong 5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng chỉ đạo kế hoạch phát triển KT-XH phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 6,5-7%/năm. 

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng chỉ đạo kế hoạch phát triển KT-XH phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 6,5-7%/năm. 

TP HCM: Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc
TP HCM: Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Sáng 26/5, UBND TP HCM họp về tình hình kinh tế - xã  hội tháng 5 và  5 tháng đầu năm 2014.

TP HCM: Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

TP HCM: Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Sáng 26/5, UBND TP HCM họp về tình hình kinh tế - xã  hội tháng 5 và  5 tháng đầu năm 2014.

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014
Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

VOV.VN -Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

VOV.VN -Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm 5,8%
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm 5,8%

VOV.VN - Chính phủ tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm 5,8%

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm 5,8%

VOV.VN - Chính phủ tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 2015
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 2015

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.  

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 2015

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 2015

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.  

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020
Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch này nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch này nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Thảo luận về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm
Thảo luận về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm

VOV.VN - Các kịch bản đã đưa ra nhiều nghiên cứu có giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu để có được một kịch bản tăng trưởng tối ưu.

Thảo luận về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm

Thảo luận về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm

VOV.VN - Các kịch bản đã đưa ra nhiều nghiên cứu có giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu để có được một kịch bản tăng trưởng tối ưu.