TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

Thực hiện chủ trương của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh các mặt hàng bình ổn thị trường và hàng Tết Quý Tỵ 2013, hiện nay, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố giải ngân được 77.000 tỷ đồng trong gói 200.000 tỷ đồng dành để phục vụ nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã triển khai gói 1.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, hộ kinh doanh cá thể và tiểu thương các chợ truyền thống kinh doanh hàng Tết tại 24 quận, huyện ở thành phố.

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 hoặc khi nguồn vốn đã sử dụng hết với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu, thời hạn vay tối đa 1 năm cho hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương và 6 tháng đối với doanh nghiệp.

Ngân hàng Sacombank cũng đã ký biên bản thỏa thuận và hợp đồng cho vay với Ban quản lý 36 chợ, trung tâm thương mại (trong đó có 3 chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, Nông sản Bình Điền và Nông sản Hóc Môn) và 6 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để hàng bình ổn giá cao hơn thị trường
Không để hàng bình ổn giá cao hơn thị trường

(VOV) - Bộ Tài chính chỉ đạo xử phạt nghiêm và công bố công khai các hành vi vi phạm qui định của chương trình bình ổn giá.

Không để hàng bình ổn giá cao hơn thị trường

Không để hàng bình ổn giá cao hơn thị trường

(VOV) - Bộ Tài chính chỉ đạo xử phạt nghiêm và công bố công khai các hành vi vi phạm qui định của chương trình bình ổn giá.

Bình Dương: thêm 67 tỷ đồng bình ổn giá tết Quý Tỵ
Bình Dương: thêm 67 tỷ đồng bình ổn giá tết Quý Tỵ

(VOV) -Năm nay, tổng giá trị hàng hoá bình ổn tại tỉnh này ước đạt hơn 504 tỷ đồng.

Bình Dương: thêm 67 tỷ đồng bình ổn giá tết Quý Tỵ

Bình Dương: thêm 67 tỷ đồng bình ổn giá tết Quý Tỵ

(VOV) -Năm nay, tổng giá trị hàng hoá bình ổn tại tỉnh này ước đạt hơn 504 tỷ đồng.

TP HCM ưu tiên bình ổn giá đến cuối năm
TP HCM ưu tiên bình ổn giá đến cuối năm

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo cần chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ cho Tết Nguyên đán 2012, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá

TP HCM ưu tiên bình ổn giá đến cuối năm

TP HCM ưu tiên bình ổn giá đến cuối năm

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo cần chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ cho Tết Nguyên đán 2012, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá

376 tỷ đồng thực hiện chương trình bình ổn giá ở Hà Nội
376 tỷ đồng thực hiện chương trình bình ổn giá ở Hà Nội

Sở TT-TT vừa phối hợp với Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội nghị “Công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP Hà Nội năm 2012”.

376 tỷ đồng thực hiện chương trình bình ổn giá ở Hà Nội

376 tỷ đồng thực hiện chương trình bình ổn giá ở Hà Nội

Sở TT-TT vừa phối hợp với Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội nghị “Công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP Hà Nội năm 2012”.

Hà Nội đưa hàng bình ổn giá đến người thu nhập thấp
Hà Nội đưa hàng bình ổn giá đến người thu nhập thấp

(VOV) - Năm nay, Hà Nội sử dụng 376 tỷ đồng vốn ngân sách thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Hà Nội đưa hàng bình ổn giá đến người thu nhập thấp

Hà Nội đưa hàng bình ổn giá đến người thu nhập thấp

(VOV) - Năm nay, Hà Nội sử dụng 376 tỷ đồng vốn ngân sách thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.