TP.HCM có 47.000 doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng qua

VOV.VN - TP.HCM có 47.000 doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng qua, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thống kê và Sở Tài chính TP.HCM, 9 tháng qua số doanh nghiệp đăng ký mới là 41.135 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp rời thị trường là 47.000. 

Theo một số chuyên gia, số doanh nghiệp ở TP.HCM rời khỏi thị trường lớn vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân là trước đó nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Hiện nay, khi các hồ sơ này được rà soát, xử lý, thì số doanh nghiệp chính thức hoàn tất giải thể tăng mạnh. Việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Còn có nguyên nhân nữa là những yêu cầu của thị trường tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng khó khăn, khắt khe hơn và doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải rời thị trường.

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, nếu như trước đây sản phẩm của doanh nghiệp chỉ cần giá tốt, chất lượng tốt là chấp nhận được thì bây giờ còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, xuất xứ hàng hóa và cả những quy định về lao động.

 “Vấn đề bảo vệ môi trường rất quan trọng nên khách hàng xem xét trước nếu đạt các tiêu chuẩn này thì mới đến chất lượng và giá cả hàng hóa. Vì vậy, nếu doanh nghiệp sản xuất không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường thì bị loại ngay. Doanh nghiệp chuẩn bị tốt về những yêu cầu tiêu chuẩn này thì có nhiều đơn hàng và ngược lại thì đơn hàng sẽ giảm. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị cho các yêu cầu này chưa kịp cũng khá nhiều nên doanh nghiệp thu hẹp sản xuất cũng nhiều”.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc
Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc

VOV.VN - Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Đáng chú ý, sau 2 ngày làm việc không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn thực hiện chuyển trạng thái doanh nghiệp sang “Đã giải thể” theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc

VOV.VN - Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Đáng chú ý, sau 2 ngày làm việc không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn thực hiện chuyển trạng thái doanh nghiệp sang “Đã giải thể” theo quy định.

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?
Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Lập hóa đơn thay thế: Giải pháp giúp giảm gánh nặng cho kế toán và doanh nghiệp
Lập hóa đơn thay thế: Giải pháp giúp giảm gánh nặng cho kế toán và doanh nghiệp

VOV.VN - Thay vì lập hóa đơn điều chỉnh như trước đây, Thông tư số 91/2026/TT-BTC quy định áp dụng hình thức lập hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót.

Lập hóa đơn thay thế: Giải pháp giúp giảm gánh nặng cho kế toán và doanh nghiệp

Lập hóa đơn thay thế: Giải pháp giúp giảm gánh nặng cho kế toán và doanh nghiệp

VOV.VN - Thay vì lập hóa đơn điều chỉnh như trước đây, Thông tư số 91/2026/TT-BTC quy định áp dụng hình thức lập hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót.