TPHCM đề nghị có tuyến xe buýt kết nối ga Sài Gòn với các bến xe khách

VOV.VN - Hiện nay, tại khu vực ga Sài Gòn chỉ có một tuyến xe buýt hoạt động là tuyến số 7 (Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp) đi qua cổng ga Sài Gòn.

Tại cuộc họp về chuẩn bị phương án phục vụ hành khách dịp cuối năm mới đây, ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đề nghị thành phố nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối ga Sài Gòn với các bến xe miền Đông, miền Tây, chợ Bến Thành…để nâng cao khả năng phục vụ. Vấn đề này đã được các bên có liên quan bàn bạc và thành phố đã thống nhất sẽ nghiên cứu.

Ga Sài Gòn

Theo ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn qua khảo sát thì nhu cầu hành khách rất lớn về những tuyến xe buýt kết nối từ ga Sài Gòn đến các bến xe, khu trung tâm thành phố nhưng hiện tại các tuyến xe buýt chỉ đi ngang qua cổng ga nên không thể thu hút hành khách.

Về vấn đề này, ông Lê Phi Long, Phó Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn cho rằng mặc dù lượng hành khách ở ga là rất đông nhưng  bên trong đã có luồng taxi vào rồi, khảo sát cho thấy không còn diện tích đất để đặt trạm xe buýt nên phải đưa ra ngoài.

Khu vực bên trong ga Sài Gòn vẫn còn khá rộng

Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu triển khai tuyến xe buýt đã có từ lâu nhưng không thể triển khai được vì bên khai thác – cụ thể là Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn – đơn vị quản lý ga Sài Gòn không đồng ý, không bố trí chỗ để đặt bến bãi. Vì thế, xe buýt chỉ được đậu ở mé ngoài của ga chứ không được vào trong. Mà nếu như thế sẽ rất khó thu hút hành khách bởi phần lớn khách đi tàu mang theo nhiều hành lí, nếu như dừng ở ngoài cổng ga thì rất bất tiện. Ông Minh cho biết, nếu được bố trí khoảng vài trăm met vuông là đủ để đặt một trạm xe buýt đảm bảo cho khoảng 2 tuyến xe buýt hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cho rằng đây là vấn đề chung, các bên phải nhìn nhận vấn để làm sao giải quyết tốt nhu cầu thực tế của người dân, cũng là góp phần giảm ùn tắc giao thông. Như cao điểm có đến 1,5 vạn hành khách đi tàu và có người tiễn thì lượng phương tiện đến ga sẽ rất đông, nếu như làm tốt giao thông công cộng thì sẽ giảm bớt lượng phương tiện cá nhân rất nhiều.

Ông Khoa cho biết, taxi thì mình cũng ủng hộ nhưng xe buýt phải được ưu tiên để đảm bảo vận chuyển hành khách tới ga và ngược lại. Ông Khoa cũng đề nghị các bên khảo sát lại để bố trí một điểm đậu xe buýt, về đầu phương tiện thì nếu ngành đường sắt tự đầu tư được thì thành phố sẽ ủng hộ…

Xe buýt chưa thể kết nối với ga Sài Gòn

Được biết hiện nay tại khu vực ga Sài Gòn chỉ có một tuyến xe buýt hoạt động là tuyến số 7 (Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp) mới đi qua cổng ga Sài Gòn (chiều từ Gò Vấp đi Chợ Lớn). Hành khách từ Bến xe miền Đông muốn đi ga Sài Gòn phải đi theo hai tuyến là 45 để lên Bến Thành rồi đón xe 65, xuống xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đi bộ vào ga hoặc đón tuyến 24 đi Gò Vấp, xuống trạm Nguyễn Thái Sơn và đón tuyến số 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt nhanh BTR ở Hà Nội nguy cơ thành "xe buýt chậm”  ​
Xe buýt nhanh BTR ở Hà Nội nguy cơ thành "xe buýt chậm” ​

VOV.VN - Với thực trạng giao thông và cơ sở hạ tầng hiện nay, liệu xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội có đem lại hiệu quả như mong đợi?

Xe buýt nhanh BTR ở Hà Nội nguy cơ thành "xe buýt chậm”  ​

Xe buýt nhanh BTR ở Hà Nội nguy cơ thành "xe buýt chậm” ​

VOV.VN - Với thực trạng giao thông và cơ sở hạ tầng hiện nay, liệu xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội có đem lại hiệu quả như mong đợi?

Ga Sài Gòn cần chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách
Ga Sài Gòn cần chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu ga Sài Gòn phải chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách.

Ga Sài Gòn cần chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách

Ga Sài Gòn cần chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu ga Sài Gòn phải chấm dứt tình trạng “cò” vé chèo kéo hành khách.

​TP.HCM tăng 652 chuyến xe buýt phục vụ Tết
​TP.HCM tăng 652 chuyến xe buýt phục vụ Tết

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng vừa có kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết Nguyên đán 2017.

​TP.HCM tăng 652 chuyến xe buýt phục vụ Tết

​TP.HCM tăng 652 chuyến xe buýt phục vụ Tết

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng vừa có kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết Nguyên đán 2017.

Ga Sài Gòn bắt đầu nhận vận chuyển xe máy đi miền Trung, miền Bắc
Ga Sài Gòn bắt đầu nhận vận chuyển xe máy đi miền Trung, miền Bắc

VOV.VN - Khách hàng sẽ làm thủ tục vận chuyển trước sau đó được hẹn ngày để mang xe máy ra ga.

Ga Sài Gòn bắt đầu nhận vận chuyển xe máy đi miền Trung, miền Bắc

Ga Sài Gòn bắt đầu nhận vận chuyển xe máy đi miền Trung, miền Bắc

VOV.VN - Khách hàng sẽ làm thủ tục vận chuyển trước sau đó được hẹn ngày để mang xe máy ra ga.

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương
Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

VOV.VN - Hôm nay (31/12) là ngày đầu tiên buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa được vận hành chính thức trên địa bàn Thủ đô.

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

Hình ảnh: Xe buýt nhanh BRT "đắt khách" trong sáng khai trương

VOV.VN - Hôm nay (31/12) là ngày đầu tiên buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa được vận hành chính thức trên địa bàn Thủ đô.